MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

08-01-2024 - 14:42 PM | Xã hội

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Trung Hiếu (SN 1978), Phó Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

UBND TP. Hà Nội điều động, bổ nhiệm ông Đặng Việt Trung (SN 1969), Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp đến nhận công tác tại Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội; giữ chức vị Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

UBND TP. Hà Nội cũng quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Đức Huế (SN 1978), Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thành phố cũng điều động, bổ nhiệm ông Lê Xuân Hoàn (SN 1981), Trưởng phòng Phòng TN&MT quận Hà Đông đến nhận công tác tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội; giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Hà Nội điều động,  bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trao quyết định điều động ông Nguyễn Anh Đức (SN 1979), Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình giao thông thành phố; Chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, giới thiệu để HĐND huyện Chương Mỹ bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ

Liên quan đến công tác nhân sự , mới đây Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng điều động nhiều lãnh đạo chủ chốt tại huyện Chương Mỹ, huyện Thanh Oai, Hội Nông dân thành phố, Ban Tuyên giáo thành phố.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, các đồng chí được luân chuyển, điều động dịp này đều được đào tạo cơ bản, có bề dày công tác và có những đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng, trên cương vị mới, các đồng chí sẽ phát huy phẩm chất, năng lực, cùng với tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên