MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đứng thứ 4 đường bay bận rộn nhất thế giới

Theo số liệu thống kê của Nhà cung cấp dữ liệu du lịch hàng không (OAG), đường bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đứng thứ 4 trong 10 đường bay nội địa bận rộn nhất thế giới năm 2023.

Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đứng thứ 4 đường bay bận rộn nhất thế giới - Ảnh 1.

Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines cất và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh tư liệu: Ngọc Hà/TTXVN

Số liệu này dựa trên số ghế được bán ra trong suốt cả năm 2023. Lượng ghế bán ra trên đường bay này trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến hết tháng 9/2023 lên tới hơn 10,8 triệu ghế.

Năm 2023, thị trường vận tải hàng không Việt Nam, đặc biệt là thị trường nội địa đã khôi phục gần như hoàn toàn với thời điểm trước dịch COVID-19. Đối với thị trường quốc tế, tốc độ hồi phục diễn ra chậm hơn nhưng cũng có nhiều dấu hiệu tích cực.

Riêng tại thị trường nội địa, TP Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu cả nước về tỷ lệ khách, doanh thu và đóng góp cho ngành du lịch Việt Nam khi đón được gần 5 triệu lượt khách quốc tế và gần 35 triệu lượt khách nội địa trong năm 2023.

Danh sách các tuyến bay nội địa bận rộn nhất thế giới năm 2023 còn lại có Jeju đến Seoul (Hàn Quốc); Sapporo New Chitose - Tokyo Haneda (Nhật Bản); Fukuoka - Tokyo Haneda (Nhật Bản); Melbourne - Sydney (Australia); Beijing - Shanghai Hongqiao (Trung Quốc); Tokyo Haneda - Okinawa Naha (Nhật Bản); Jeddah - Riyadh (Ả Rập Xê Út); Mumbai - Delhi (Ấn Độ) và Jakarta - Bali Denpasar (Indonesia).

Theo Diệp Anh

Báo tin tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên