MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hạ viện Mỹ làm khó Tổng thống Joe Biden

03-11-2023 - 10:47 AM | Tài chính quốc tế

Hạ viện Mỹ hôm 2-11 đã thông qua gói viện trợ quân sự khổng lồ trị giá 14,5 tỉ USD cho Israel, song đây lại là thách thức trực tiếp đối với Tổng thống Joe Biden.

Theo AP, tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson yêu cầu viện trợ khẩn cấp cho Israel phải được bù đắp bằng việc cắt giảm chi tiêu của chính phủ ở những hoạt động khác.

Dự luật đã được thông qua với số phiếu 226 thuận - 196 chống. Cuộc bỏ phiếu có phiếu thuận của 12 đảng viên Đảng Dân chủ cùng hầu hết các đảng viên Cộng hòa trong Hạ viện.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ phủ quyết dự luật này.

Hạ viện Mỹ làm khó Tổng thống Joe Biden - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tại buổi họp báo công bố dự luật viện trợ 14,5 tỉ USD cho Israel hôm 2-11 - Ảnh: AP

Cảnh báo phủ quyết của Nhà Trắng cho biết cách tiếp cận của ông Johnson "không đáp ứng được tính cấp bách của thời điểm này" và sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm về động thái huy động nguồn vốn khẩn cấp bằng các khoản cắt giảm ở nơi khác.

Đó cũng là lập luận của các thành viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ. Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã cảnh báo dự luật này sẽ không có cơ hội qua ải Thượng viện.

Ông Johnson cho rằng gói viện trợ 14,5 tỉ USD này sẽ cung cấp cho Israel sự hỗ trợ cần thiết để tự vệ và giải thoát các con tin đang bị Hamas bắt giữ.

"Tất cả những điều này được làm trong khi chúng tôi cũng nỗ lực đảm bảo chi tiêu có trách nhiệm và giảm bớt quy mô chi tiêu của chính phủ liên bang" - tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói.

Nỗ lực lập pháp quan trọng đầu tiên của Quốc hội Mỹ liên quan đến Israel quá ít ỏi so với yêu cầu trước đó của ông Biden. Tổng thống Mỹ yêu cầu tổng cộng gần 106 tỉ USD, bao gồm cả viện trợ cho Ukraine và một số vấn đề an ninh quốc phòng khác.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Jeff Zients, cố vấn Steve Ricchetti của tổng thống Mỹ và các nhân viên cấp cao khác của Nhà Trắng đã gặp gỡ các thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện để thảo luận, theo một nguồn tin của AP.

Mỹ sẽ cung ứng thêm cho Ukraine gói viện trợ 425 triệu USD

Theo Reuters, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự trị giá 425 triệu USD cho Ukraine vào ngày 3-11 (giờ địa phương), theo hai quan chức Mỹ giấu tên.

Gói này sẽ không có thêm tên lửa tầm xa ATACMS. Theo tài liệu mà Reuters được tiếp cận, gói viện trợ mới sẽ bao gồm các loại đạn dẫn đường trị giá khoảng 300 triệu USD để bắn hạ máy bay không người lái.

Phần 125 triệu USD còn lại bao gồm đạn dược, vật tư bổ sung cho các hệ thống phòng không NASAMS, HIMARS, pháo 105 và 155 mm, vũ khí chống tăng TOW, mìn Claymore, vũ khí nhỏ và các vật tư cho xe tải khác...

Nguồn vốn cho gói này đến từ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI).

Theo Anh Thư

NLĐ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên