MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai cầu trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước mưa

21-10-2018 - 13:22 PM | Xã hội

Sau những trận mưa đầu mùa, hai vị trí cầu chui trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước mưa, chảy lai láng xuống dầm cầu.

Sáng 21-10, UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đã tiếp nhận phản ánh của người dân thôn Phú Lễ 1 và 2, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn về việc hai cầu chui, thuộc đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm dột nước mưa.

"UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra và sẽ có báo cáo lên đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi để kịp thời kiểm tra, có hướng xử lý", UBND huyện Bình Sơn thông tin.

Hai cầu trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước mưa - Ảnh 1.

Cầu chui VD09B bị thấm nước chiều 20-10. Ảnh: T.Trực

Trước đó, chiều 20-10, sau một vài cơn mưa đầu mùa, tại vị trí cầu chui VD09B tại Km 107+829 CT.01 thuộc cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (địa phận thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn) xuất hiện nhiều vị trí thấm nước mưa, chảy lai láng xuống nhiều khu vực dưới dầm cầu chui. Tại hiện trường, nước mưa thấm từ trên cao tốc chảy xuống từ dầm cầu chui, một số vị trí khác nước chảy lai láng theo thành cầu. Một khu vực ẩm ướt khác tại cầu chui cũng để lộ ra những tấm ván, bẹ chuối dưới trần cầu chui VD09B.

Hai cầu trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước mưa - Ảnh 2.

Dầm cầu nước chảy lai láng. Ảnh: T.Trực

Ông Nguyễn Vũ, một người dân xã Bình Trung, cho biết dù vừa mới đưa vào sử dụng cách đây hơn 1 tháng, nhưng tại vị trí cầu chui qua thôn Phú Lễ 1 thường xuyên xuất hiện những vị trí thấm nước mưa. "Hôm qua đến giờ mưa bắt đầu lớn hơn, khiến vị trí cầu chui bị thấm nước nghiêm trọng. Nước từ trên mặt đường thấm xuống dầm cầu chui, chảy lai láng. Kểu này mai mốt vào mùa mưa, chắc nước đổ xuống như thác... Cao tốc mấy chục ngàn tỉ đồng mà chỉ một cơn mưa nhẹ đầu mùa đã thấp dột thế này. Rõ ràng chất lượng công trình có vấn đề", ông Vũ nói.

Hai cầu trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước mưa - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Vũ, người dân thôn Phú Lễ 1 cho rằng chất lượng thi công cầu chui có vấn đề mới xảy ra hiện tượng thấm nước mưa. Ảnh: V.C

Theo quan sát của chúng tôi, vị trí cầu chui xuất hiện những vết thấm thuộc gói thầu A3 của tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua huyện Bình Sơn với chiều dài 10,6km do nhà thầu Công ty Giang Tô (Trung Quốc) trúng thầu.

Ngoài vị trí cầu chui VD09B bị thấm nước mưa, tại một vị trí cầu chui khác đi qua thôn Phú Lễ 2 cũng xảy ra hiện tượng thấm dột trên trần cầu chui. Trong một đoạn video do người dân thôn Phú Lễ 2 quay lại, nước từ phía trên cao tốc thấm dột xuống dầm cầu, chảy lai láng. Một số vị trí tại dầm cầu chui này cũng bị hoen ố do nhiều lần bị thấm dột nước mưa trước đó.

Hai cầu trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước mưa - Ảnh 4.

Nước mưa thấm xuống nhiều vị trí dầm cầu. Ảnh: T.Trực

Ông Trịnh Phú Định, Chủ tịch UBND xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, cho biết địa phương đã cử cán bộ đi thu thập những chứng cứ, hình ảnh và phản ánh của người dân về hiện tượng thấm dột nước mưa trên dầm cầu chui Phú Lễ 1 và Phú Lễ 2. "Chúng tôi sẽ có báo cáo gửi cấp trên để có biện pháp xử lý, đảm bảo tài sản tính mạng cho người dân", ông Định nói.

Hai cầu trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước mưa - Ảnh 5.

Tại cầu chui qua thôn Phú Lễ 2 cũng xảy ra cảnh bị thấm nước tương tự. Ảnh: V.C

Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, cho biết đã tiếp nhận phản ánh về việc 2 cầu chui ở gói thầu A3 bị thấm nước. "Chúng tôi sẽ cho cán bộ kiểm tra, nếu đúng bị thấm nước sẽ yêu cầu nhà thầu sửa chữa, khắc phục", ông Thành nói.

Theo T.Trực

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên