MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải Phòng không bỏ lỡ cơ hội vàng để thu hút nguồn vốn, công nghệ từ nước ngoài

Phát biểu tại Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 13, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhắc nhở lãnh đạo thành phố và các ban ngành về cơ hội vàng để thu hút nguồn vốn và công nghệ từ các nước đang có xu hướng chuyển dịch đến khu vực ổn định chính trị.

Hải Phòng phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023; tập trung đẩy mạnh thu ngân sách, đẩy nhanh việc xúc tiến thành lập Khu kinh tế tại khu vực phía Nam thành phố nhằm thu hút đầu tư, mở ra cơ hội phát triển thành phố trong tương lai. Đây là những nội dung được Thành ủy Hải Phòng thảo luận, bàn phương án tại Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 13 diễn ra hôm nay (19/10).

Hải Phòng không bỏ lỡ cơ hội vàng để thu hút nguồn vốn, công nghệ từ nước ngoài - Ảnh 1.

Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 13.

9 tháng đầu năm, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp TP Hải Phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị; tình hình Đảng bộ cơ bản giữ vững ổn định, đoàn kết, các mặt công tác xây dựng Đảng đều đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo điều kiện, nền tảng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Toàn Đảng bộ đã kết nạp được hơn 2.770 đảng viên mới, thành lập 43 tổ chức đảng.

Đặc biệt, Hải Phòng tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI với hơn 3 tỷ USD và trong tốp đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công.

Dù vậy, theo Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, nhiều chỉ tiêu của thành phố chưa đạt kế hoạch đề ra, trong đó có hai chỉ tiêu quan trọng là tốc độ tăng trưởng GRDP và chỉ số sản xuất công nghiệp IIP.

"Chỉ tiêu về GRDP trong quý I thấp, quý II và quý III cao hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta không cố gắng trong quý IV thì chỉ tiêu kế hoạch năm 12,7-13% là không đạt. Chỉ tiêu thứ hai là chỉ số về phát triển công nghiệp IIP, theo kế hoạch đề ra tăng 15% so với năm trước, nhưng 9 tháng chúng ta mới đạt 12% đang thấp hơn kế hoạch 3%; hy vọng rằng quý IV này phải nỗ lực lên thì mới hoàn thành kế hoạch", Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phân tích.

Tại hội nghị Thành uỷ Hải Phòng lần thứ 13, lãnh đạo Thành ủy, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã phân tích, thảo luận các giải pháp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. Các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án đầu tư về cảng biển, cảng hàng không quốc tế Cát Bi, các khu, cụm công nghiệp, các dự án du lịch tại Đồ Sơn, Cát Bà...

Hải Phòng không bỏ lỡ cơ hội vàng để thu hút nguồn vốn, công nghệ từ nước ngoài - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, nhiệm vụ trước hết mà Thành phố cần tập trung từ nay đến cuối năm là đẩy mạnh thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa. Ông Lê Tiến Châu đề nghị Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo, có nghiên cứu sâu về cơ cấu nguồn thu, về những khu vực còn dư địa tăng thu, về những công ty sản xuất trên địa bàn nhưng kê khai và nộp thuế ở nơi khác… để có giải pháp tăng thu ngân sách.

Về chủ trương thành lập Khu kinh tế tại khu vực phía Nam thành phố Hải Phòng đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất cao, ông Lê Tiến Châu yêu cầu lãnh đạo Thành phố và các ban ngành tập trung thực hiện, đến hết năm 2023 có dự thảo hồ sơ; năm 2024 sẽ phối hợp với với các Bộ ngành Trung ương để giải quyết các thủ tục và kịp hoàn thành các thủ tục pháp lý thành lập trong năm 2025.

Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh: "Trong bối cảnh chúng ta đang đứng trước cơ hội vàng để thu hút nguồn vốn và công nghệ từ các nước đang có xu hướng chuyển dịch đến khu vực ổn định chính trị; Khu kinh tế hiện nay của chúng ta đã dần hết dư địa phát triển thì nhiệm vụ này trong giai đoạn hiện nay là thật sự cấp bách, cấp thiết, đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của thành phố trong 10-20 năm nữa. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội vàng, chúng ta sẽ có lỗi với thế hệ mai sau".

Theo Thanh Nga

vov.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên