MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hầm chui hơn 500 tỷ ở Hà thành nhếch nhác, ngập rác

27-02-2017 - 09:00 AM | Bất động sản

Hầm nút giao Thanh Xuân, Hà Nội có tổng mức đầu tư lên tới hơn 551 tỷ đồng từ nguồn vốn dư của dự án xây dựng đường vành đai 3 Hà Nội. Tuy nhiên, do vệ sinh và cảnh quan thiếu sự chăm sóc nên hầm chui được cho là hiện đại nhất Hà Nội này rơi vào tình trạng... nhếch nhác, ngập rác.

Hầm chui nút giao thông Thanh Xuân giao cắt giữa ba đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển và Khuất Duy Tiến được thông xe từ tháng 1/2016.

Sau hơn một năm đưa vào khai thác, vệ sinh và cảnh quan của nút giao này thiếu sự chăm sóc dẫn tới những hình ảnh nhếch nhác.

Ở hai bên lối xuống hầm chui, xả nhiều rác thải.

Cây chết, chỉ còn chậu đứng hàng dài phía dưới trung tâm hầm chui.

Gần như không còn một cây xanh nào được trồng ở đoạn hầm này còn sống sót do lâu ngày không có người chăm sóc.

Chậu cây cảnh nứt vỡ lăn cả xuống mặt đường hầm.

Rác thải sinh hoạt tạo nên hình ảnh khó chấp nhận ở một cửa ngõ quan trọng của Thủ đô.

Ở phía trên mặt hầm. Những chậu cây xanh vứt vương vãi khắp nơi.

Ở khu vực giải phân cách cứng phía đi Hà Đông giống như một bãi rác lộ thiên.

Theo Tường Bách

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên