MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc bổ sung trên 2.700 trợ lý bác sĩ để đối phó khủng hoảng y tế

12-04-2024 - 17:29 PM | Tài chính quốc tế

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết sẽ cử hơn 2.700 trợ lý bác sĩ bổ sung đến các bệnh viện để giảm thiểu sự gián đoạn của hệ thống y tế.

Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, hơn 90% trong số 13.000 bác sĩ thực tập của Hàn Quốc đã nghỉ việc từ ngày 20/2 nhằm phản đối nỗ lực của chính phủ trong việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y thêm 2.000 bắt đầu từ năm tới, trên con số 3.058 của hiện tại.

Cuộc đình công đã gây ra sự hỗn loạn lớn trong lĩnh vực y tế do những bác sĩ tập sự đóng một vai trò quan trọng trong các bệnh viện lớn, khiến các cơ sở y tế lớn phải vật lộn để lấp đầy khoảng trống.

Theo Bộ Y tế, tính đến cuối tháng 3, có 8.982 bác sỹ tập sự làm việc tại 375 bệnh viện đa khoa trên toàn quốc và chính phủ có kế hoạch bổ sung thêm 2.715 trợ lý bác sĩ để nâng tổng số lên khoảng 12.000.

Để đạt được mục tiêu đó, chính phủ cho biết sẽ tiến hành các chương trình giáo dục và đào tạo "chuyên sâu" bắt đầu từ tuần tới.

Ở Hàn Quốc, trợ lý bác sĩ có nhiệm vụ đảm nhận một phần nhiệm vụ của bác sĩ cấp dưới trong các cơ sở y tế, chẳng hạn như tiến hành xét nghiệm và thực hiện phẫu thuật một phần...

Chính phủ cho biết họ sẵn sàng đối thoại và Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng đã gặp người đứng đầu một nhóm bác sĩ thực tập sinh đình công vào đầu tháng này. Tuy nhiên, việc đàm phán chưa có thêm bước tiến nào.

Chính phủ Hàn Quốc đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và trong các lĩnh vực y tế thiết yếu, như phẫu thuật có nguy cơ cao, nhi khoa, sản khoa và cấp cứu...

Do dân số Hàn Quốc đang già đi nhanh chóng nên nước này dự kiến sẽ thiếu khoảng 15.000 bác sĩ vào năm 2035. Tuy nhiên, các bác sĩ lập luận rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y sẽ làm tổn hại đến chất lượng giáo dục và dịch vụ y tế, tạo ra tình trạng dư thừa bác sĩ, đồng thời cho rằng chính phủ phải nghĩ ra cách bảo vệ họ tốt hơn khỏi các vụ kiện tụng do sơ suất trong quá trình hành nghề cũng như mở rộng mức bồi thường để khuyến khích nhiều bác sĩ chuyên tâm với nghề hơn.

Theo Đàm Linh

VTV

Từ Khóa:
Trở lên trên