Cá tra, basa: Đến lượt doanh nghiệp tranh mua
Khi ký được các hợp đồng xuất khẩu cá tra, basa mới, thì các doanh nghiệp lại đối mặt với khó khăn thu mua nguyên liệu vì nông dân bỏ nuôi.
Hiện tại đầu ra cho sản phẩm cá tra, basa đã có những tín hiệu khả quan, Phó chủ tịch hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (Vasep) Nguyễn Hữu cho biết Nga vừa đề nghị nhập 200.000 tấn, trong khi cả năm 2008 chỉ nhập hơn 100.000 tấn.
Ngoài ra thị trường khối Arập, Nam Mỹ, châu Á đang đặt hàng số lượng lớn.
Và thời tiết giá lạnh khiến lượng cá đánh bắt bị hạn chế, nên châu Âu chuyển sang đặt hàng sản phẩm cá tra, basa thay thế.
Phó chủ tịch UBND Đồng Tháp Lê Vĩnh Tân cũng nhận định: “Sau thời gian thua lỗ kéo dài nông dân mất khả năng đầu tư. Giá thành nuôi vẫn còn cao, đầu ra chưa khả quan. Bà con thấy không hiệu quả nên không thả nuôi”.
Cuối năm 2008, diện tích nuôi ở Đồng Tháp đã giảm 450ha đang tiếp tục giảm thêm. Tại Cần Thơ số hộ bỏ ao cũng từ 60%, số còn lại thì thả nuôi thưa, cầm chừng…
SGTT