MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chốt lời khiến giá bạc mất 5%, vàng và dầu thô cùng hạ

27-04-2011 - 07:00 AM | Thị trường

Giá bạc để mất gần 10% trong 2 phiên giao dịch vừa qua trong khi giá vàng lùi dần về mốc 1.500 USD/ounce bởi hoạt động chốt lời của nhà đầu tư.

Phiên giao dịch ngày 26/4, giá bạc trên thị trường kỳ hạn để mất hơn 5%, giá vàng cũng giảm theo nhưng nhẹ hơn. Hoạt động chốt lời đã thực sự gây sức ép lên thị trường sau các đợt tăng gần đây, nhất là đầu phiên 25/4 khi vàng lập kỷ lục còn bạc cao nhất 31 năm.

Đóng cửa phiên hôm qua, giá bạc giao tháng 5 tại sàn Comex ở New York giảm 2,009 USD xuống còn 44,945 USD/ounce. Giá vàng giao ngay giảm 7,09 USD xuống còn 1.501,36 USD/ounce, vàng kỳ hạn thang 6 tại New York giảm 5,6 USD còn 1.503,50 USD/ounce.

Trong năm nay, giá bạc đã tăng 45,6% trong khi vàng tăng 5,8%.

Giá bạc kỳ hạn từng lên tới 49,82 USD/ounce đầu phiên thứ Hai tuần này nhưng đã không thể vượt ngưỡng tâm lý 50 USD. Giá tăng mạnh và không vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng chính là động cơ thúc đẩy nhà đầu tư chốt lời. Trong 2 phiên vừa qua, bạc đã để mất tới hơn 4 USD giá trị so với mức đỉnh của phiên đầu tuần.

Các nhà phân tích của Kitco và Bloomberg cho rằng, bạc đang biến động theo đồ thị parabol và nó cần nghỉ ngơi trước khi tăng trở lại. Hiện ngưỡng hỗ trợ quan trọng của thị trường là 40 USD/ounce.


Diễn biến giá vàng thế giới phiên 26/4 (Nguồn: Kitco)

Với vàng, ngưỡng kháng cự hiện tại là 1.550 USD/ounce, ngưỡng hỗ trợ là mức thấp của tuần trước ở 1.477,80 USD/ounce. Ngưỡng kháng cự gần ở mức 1.508,50 USD/ounce - đỉnh của phiên hôm qua, và tiếp đến là mức cao của ngày thứ Hai ở 1.519,20 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ gần là 1.492,20 USD/ounce, tiếp đến là 1.485 USD/ounce.

Giá dầu thô trong khi đó giảm ngày thứ hai liên tiếp và đang hướng tới 110 USD/thùng. Dù giảm nhưng giá dầu hiện vẫn cao nhất trong hơn 2 năm, là động lực thúc đẩy nhu cầu đầu tư an toàn với kim loại quý trong bối cảnh lạm phát.

Giá dầu giảm trong phiên hôm qua sau khi giám đốc công ty dầu mỏ nhà nước của Ả rập Xê út lên tiếng vương quốc này không hài lòng với mức giá dầu cao gần 31 tháng và nỗi lo giá tăng trong tương lai sẽ làm tổn hại nền kinh tế.

Giá dầu thô ngọt nhẹ tại Mỹ đi xuống sau khi ông Khalid al-Falih, giám đốc công ty Saudi Arabian Oil Co., tái khẳng định thành viên đứng đầu OPEC đang có công suất dự phòng 3 – 4 triệu thùng dầu/ngày để đáp ứng bất kỳ nhu cầu đột biến nào. Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Timothy Geithner cũng phát biểu giá dầu cao đang trở thành mối lo ngại lớn cho tăng trưởng kinh tế.

Đà giảm của dầu tuy nhiên bị hạn chế bởi báo cáo niềm tin tiêu dùng tại Mỹ tháng 4 đã tăng hơn dự kiến.

Đóng cửa phiên, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 6 tại Nymex ở New York đứng ở 112,21 USD/thùng. Trong vòng 1 năm qua, giá dầu đã tăng 33%.

Sau khi đóng cửa, giá dầu trên bảng điện tử tại New York giảm tiếp 0,4% xuống còn 111,79 USD/thùng, ngay sau khi Viện Xăng dầu Mỹ công bố báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô trong tuần trước đã tăng 4,91 triệu thùng lên 361 triệu thùng.

Minh Vân

Theo Bloomberg, Kitco

hangnt

Trở lên trên