MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc lên sát 50 USD/ounce

25-04-2011 - 17:01 PM | Thị trường

Với mức tăng 5,4%, giá bạc giờ đây chỉ kém 50 cent nữa là chạm kỷ lục của tháng Giêng năm 1980.

Giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới tăng hơn 5% lên trên 49 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm nay bởi đồng USD yếu và nhu cầu bạc vật chất từ các nước châu Á. Vàng cũng lên mức cao mới.

Giá bạc giao dịch kỳ hạn trên bảng điện tử tại New York chiều nay đã lên tới 49,82 USD/ounce, chỉ kém 50 cent nữa là chạm đỉnh 50,35 USD/ounce thiết lập hôm 18/1/1980.

Một thương nhân ở Hồng Kông cho biết, mọi người đều mua vào, đặc biệt là ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Giá bạc giao ngay cũng lên mức cao mới của 31 năm ở 49,25 USD/ounce – ngày tăng mạnh nhất trong 5 tháng qua.

Từ đầu năm tới nay, giá bạc đã tăng 60%, sau khi tăng 83% trong năm 2010, bỏ xa mức tăng chỉ 7% của vàng và mức tăng 10% của chỉ số giá 19 hàng hóa nguyên liệu thô CRB Reuters-Jefferies.

Lượng bạc nắm giữ của quỹ đầu tư lớn nhất thế giới là iShares Silver Trust tăng 2,4% trong năm nay, so với mức giảm 4% của quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust.

Một cán bộ ngân hàng tư nhân ở Ấn Độ cho biết, lực mua bạc những ngày gần đây rất mạnh. “Chúng tôi thường không nhập khẩu bạc thỏi, nhưng đã nhập khoảng 10 tấn trong tháng qua”, ông nói. Ấn Độ cũng tăng cường mua bạc vật chất chuẩn bị cho lễ hội vào đầu tháng 5 tới.

Giá vàng giao ngay trong khi đó lên tới 1.517,71 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm nay, tăng gần 1% so với cuối phiên 22/4. Giá vàng giao tháng 6 tại New York trong khi đó thiết lập kỷ lục mới 1.518,60 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD đang ở mức thấp nhất của 3 năm vì nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ duy trì mức lãi suất thấp kỷ lục. Bạo lực leo thang ở Syria và Yemen từ cuối tuần qua cũng nâng đỡ cho vàng và bạc bởi vai trò đầu tư an toàn của nó.

Nguyễn Hằng
Theo Reuters

hangnt

Trở lên trên