MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Morgan Stanley: "Giá vàng có thể rơi xuống mức 800 USD/ounce"

23-07-2015 - 10:49 AM | Thị trường

Giới đầu tư không còn thiết tha với vàng trong bối cảnh Fed rục rịch chuẩn bị tăng chi phí đi vay và khiến đồng USD mạnh lên.

Tuần này, giá vàng đã giảm mạnh trong bối cảnh giá hàng hóa rơi xuống mức thấp nhất 13 năm. Tuy nhiên, theo dự đoán của ngân hàng Morgan Stanley, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn và trong kịch bản xấu nhất, giá của kim loại quý này có thể giảm xuống chỉ còn 800 USD/ounce.

Các chuyên gia phân tích của Morgan Stanley cho rằng để giá vàng rơi xuống mức này cần những nhân tố gồm Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu nâng lãi suất, TTCK Trung Quốc trải qua một đợt điều chỉnh giảm khác và các NHTW bán ra lượng lớn vàng trong dự trữ ngoại hối.

Phiên hôm qua (22/7), giá vàng giao ngay giảm xuống còn 1.086 USD/ounce, thấp nhất kể từ tháng 3/2010. Morgan Stanley giữ nguyên dự báo về giá vàng trong năm 2015, tức ở quanh mức 1.050 USD/ounce.

Giới đầu tư không còn thiết tha với vàng trong bối cảnh Fed rục rịch chuẩn bị tăng chi phí đi vay và khiến đồng USD mạnh lên. Jeffrey Currie, chuyên gia đến từ Goldman Sachs, cũng dự báo giá sẽ giảm xuống dưới mức 1.000 USD/ounce, trong khi ngân hàng Standard Chartered có chung nhận định giá vàng sẽ đi xuống.

Chỉ số Bloomberg Commodity Index theo dõi thị trường hàng hóa đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2002. Ngoài vàng, giá dầu thô và các kim loại cơ bản cũng giảm khá mạnh.

Minh Anh

Bloomberg

Trở lên trên