MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn xi măng Siam của Thái Lan nhìn thấy triển vọng tươi sáng ở Việt Nam

17-03-2011 - 09:53 AM | Thị trường

SCG đặt mục tiêu đạt tổng doanh số bán vật liệu xây dựng ở Việt Nam khoảng 13 triệu USD, tương đương 420 triệu baht trong năm nay, tăng 35% so với năm 2010.

Đánh giá triển vọng lạc quan về tiêu thụ xi măng ở nước ta, tập đoàn xi măng Siam Cement Group (SCG) của Thái Lan đã đặt mục tiêu nâng gấp 3 lần doanh số bán vật liệu xây dựng ở Việt Nam lên khoảng 1 tỉ baht vào năm 2014.

Ông Sattawat Thitaram, giám đốc SCG Building Materials tại Việt Nam cho biết, công ty sẽ mở một phòng showroom ở Tp. Hồ Chí Minh trong năm tới sau khi đã chính thức ra mắt ở Hà Nội tuần trước.

“Việt Nam là một thị trường chiến lược sẽ giúp chúng tôi phát triển và đưa SCG trở thành nhà cung cấp vật liệu xây dựng đứng đầu khu vực ASEAN”, ông Sattawat nói.

SCG đặt mục tiêu đạt tổng doanh số bán vật liệu xây dựng ở Việt Nam khoảng 13 triệu USD, tương đương 420 triệu baht trong năm nay, tăng 35% so với năm 2010.

Về mục tiêu đến năm 2015, SCG có kế hoạch sẽ củng cố và mở rộng hệ thống phân phối ở Việt Nam từ con số 30 lên 50 trong vòng 5 năm tới.

SCG vào thị trường Việt Nam cách đây 5 năm khi nhà máy CPAC Monier được xây dựng. Hiện tại nhà máy này đã mở rộng và đáp ứng được nhu cầu của các nhà bán lẻ cho đến các nhà phát triển dự án bất động sản.

Minh Vân

Theo Bangkok Post

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên