Vừa qua, tại Italia,
Tham tán Thương mại Việt Nam có cuộc thảo luận với ông Vito Artioli, Chủ tịch
hiệp hội các nhà sản xuất giày da Italia (ANCI) và ông Fabio Aromatici, Tổng
Thư ký ANCI liên quan đến việc EU xem xét gia hạn áp thuế chống phá giá với
giày mũ da xuất xứ Việt Nam.
Tại buổi gặp, Đại sứ Đặng Khánh Thoại đã nêu lên những điểm
bất hợp lý của việc áp đặt thuế chống phá giá với giày của Việt Nam,
trong đó nêu rõ: Không có bằng chứng cho thấy chấm dứt áp thuế chống phá giá sẽ gây thiệt
hại cho ngành giầy da châu Âu. Việc lựa chọn Brasil là nước đối chứng là không hợp lý. Nên chọn Indonesia.
Sản phẩm giầy Việt Nam
không cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của châu Âu nói chung và Italia nói
riêng.
Thuế chống phá giá đã khiến nhập khẩu giày từ Việt Nam vào EU chững lại, nhưng giày nhập khẩu từ
các nước khác, như Thái Lan,
Indonesia, lại
tăng nhanh. Do đó, các doanh nghiệp châu Âu vẫn chịu sức ép từ hàng nhập khẩu
từ châu Á và điều này không phải chỉ do Việt Nam.
Gia hạn thuế chống phá giá sẽ làm giảm sức mua của người tiêu dùng và gây
khó khăn cho quá trình phục hồi kinh tế của EU.
Đối với Việt Nam, các biện pháp trừng phạt của EU đã gây ảnh hưởng nghiêm
trọng đến một ngành công nghiệp sử dụng 650.000 lao động, gây ra tình trạng mất
việc làm của 40.000 lao động của ngành này trong thời gian vừa qua.
Ông Artioli nhìn nhận những luận điểm nêu ra là phù hợp và công nhận
lượng giầy bán vào EU chiếm tỷ trọng lớn là từ Trung Quốc.
Tuy nhiên, ông Artioli cho rằng quyết định chính nằm ở
Bruxelles và hy vọng phán quyết sắp tới của Ủy ban Châu Âu sẽ hợp lý.
Đại sứ Việt Nam nhấn mạnh khó khăn của các doanh nghiệp giày Italia chỉ
có thể vượt qua được nếu các doanh nghiệp Italia mạnh dạn mở cửa, hợp tác với
các doanh nghiệp giày ở các nước đang phát triển như Việt Nam để hợp lý
hóa sản xuất, giảm giá thành sản phẩm trong khi vẫn tận dụng được ưu thế về
thương hiệu giày Italia đã có trên thị trường thế giới.