MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu dệt may 7 tháng ước đạt 5,8 tỉ đô la

26-07-2010 - 08:41 AM | Thị trường

Theo Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Lê Quốc Ân, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may trong 7 tháng đầu năm ước đạt 5,8 tỉ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online chiều 25-7, ông Ân cho biết, hầu hết các thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm đều có mức tăng trưởng khá.

Riêng thị trường Hàn Quốc tăng đến 80% nhờ giảm thuế theo hiệp định giữa ASEAN với Hàn Quốc. Hiện thị trường Hàn Quốc đang rất thích tiêu thụ hàng dệt may Việt Nam.

Ngoài ra, thị trường Mỹ tăng 23%, Nhật tăng 15%, châu Âu tăng 1,5% và các nước ASEAN tăng khoảng 30% so với cùng kỳ.

Ông Ân dự báo với mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu vào những thị trường mới như hiện nay, mục tiêu xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam với kim ngạch 10,5 tỉ đô la Mỹ trong năm 2010, tăng 12% so với năm 2009, là có thể đạt được.

Tuy nhiên, một vấn đề lớn hiện nay đối với ngành dệt may là thiếu hụt lao động do công nhân thường xuyên thay đổi nơi làm việc để hưởng mức lương cao hơn, gây xáo trộn kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.

Theo ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TPHCM - nơi có hơn 200 doanh nghiệp thành viên thu hút khoảng 50,000 lao động, cho biết hầu hết các doanh nghiệp dệt may tại thành phố đều đã có đơn hàng đến cuối năm 2010; một số doanh nghiệp cũng vừa ký hợp đồng cho mùa xuân năm tới.

Ông Hồng nhận định cái khó nhất lớn nhất của doanh nghiệp dệt may tại thành phố hiện đang gặp phải là tình trạng thiếu hụt lao động, phần lớn thiếu khoảng 10% lao động để có thể đáp ứng cho nhu cầu sản xuất từ đây đến cuối năm.

Ông Hồng cho biết hội đang khuyến khích các doanh nghiệp thành viên tăng cường đàm phán với khách hàng nước ngoài chấp nhận nâng giá đơn hàng thêm 10% nữa để bù vào chi phí sản xuất và nâng lương cho công nhân.

Theo Văn Nam
TBKTSG

khanhhoa

Trở lên trên