MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng quán tháo xích vỉa hè, bày biện bàn ghế bán hàng bất chấp biển cấm

30-10-2023 - 08:23 AM | Xã hội

Vắng bóng lực lượng chức năng, các hàng quán bất chấp lệnh cấm và người đi bộ… kê bàn ghế, đồ đạc để bán hàng.

Hàng quán tháo xích vỉa hè, bày biện bàn ghế bán hàng bất chấp biển cấm - Ảnh 1.

Trên nhiều tuyến phố, hàng quán vẫn đua nhau chiếm hành lang chung để kinh doanh, xe cộ để dưới lòng đường, cản trở người và phương tiện tham gia giao thông.

Hàng quán tháo xích vỉa hè, bày biện bàn ghế bán hàng bất chấp biển cấm - Ảnh 2.

Đây là một đoạn vỉa hè ngắn thuộc phường Hà Cầu (quận Hà Đông), dù có biển cấm kinh doanh và được quây rào xích, nhưng chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống vẫn tháo xích, kê bàn ghế buôn bán.

Hàng quán tháo xích vỉa hè, bày biện bàn ghế bán hàng bất chấp biển cấm - Ảnh 3.

Vỉa hè trở thành nơi đỏ lửa của các hàng quán ăn uống.

Hàng quán tháo xích vỉa hè, bày biện bàn ghế bán hàng bất chấp biển cấm - Ảnh 4.

Dù đoạn vỉa hè này đã được quây xích tránh tình trạng tụ tập bán hàng...

Hàng quán tháo xích vỉa hè, bày biện bàn ghế bán hàng bất chấp biển cấm - Ảnh 5.

...nhưng nó vẫn được gỡ ra, lực lượng chức năng có hay biết điều này?

Hàng quán tháo xích vỉa hè, bày biện bàn ghế bán hàng bất chấp biển cấm - Ảnh 6.

Về đêm tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè diễn ra nhan nhản. Hình ảnh ở một con phố thuộc đường Lê Văn Hiến, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Vỉa hè được tận dụng để bán hàng, còn lòng đường trở thành nơi đỗ xe của khách.

Hàng quán tháo xích vỉa hè, bày biện bàn ghế bán hàng bất chấp biển cấm - Ảnh 7.

2 bên hàng quán chiếm dụng lòng đường, chỉ còn một khoảng trống nhỏ ở giữa dành cho người đi đường.

Hàng quán tháo xích vỉa hè, bày biện bàn ghế bán hàng bất chấp biển cấm - Ảnh 8.

Một quán kinh doanh ăn uống ở đường Phúc Diễn, quận Nam Từ Liêm. Vỉa hè đã được tận dụng để kê bàn ghế.

Hàng quán tháo xích vỉa hè, bày biện bàn ghế bán hàng bất chấp biển cấm - Ảnh 9.

Dọc tuyến đường này, hầu như hàng quán nào cũng "cố gắng" chiếm vỉa hè dành của riêng.

Hàng quán tháo xích vỉa hè, bày biện bàn ghế bán hàng bất chấp biển cấm - Ảnh 10.

Một đoạn vỉa hè đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, người đi bộ phải đi xuống lòng đường "nhường" chỗ cho hàng quán kinh doanh.

Hàng quán tháo xích vỉa hè, bày biện bàn ghế bán hàng bất chấp biển cấm - Ảnh 11.

Dẫu biết việc quản lý, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè phải gắn với sinh kế của người dân. Tuy nhiên, ý thức của người dân trong việc sử dụng vỉa hè sao cho phù hợp là rất quan trọng. Ngành chức năng cần quyết liệt hơn trong việc kiểm tra, nó xử lý để sớm chấm dứt tình trạng trên.

Theo N.Hà

vov.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên