MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Aston Martin thu hồi 5.000 siêu xe

05-02-2014 - 18:44 PM |

Ngày 4/2, tạp chí Leftlane cho hay, hãng Aston Martin đã ra lệnh thu hồi một số mẫu xe của hãng do lỗi tại hệ thống chân ga. Số lượng xe thu hồi có thể lên tới 5.000 chiếc.

Lệnh thu hồi lần này thực ra là sự mở rộng lần thu hồi năm ngoái tại Mỹ của Aston Martin với gần 700 xe. Theo thông tin từ Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA), lỗi ở hệ thống chân ga của xe có thể khiến đông cơ không hoạt động theo điều khiển, người lái sẽ không thể vận hành hoặc tăng tốc xe làm tăng khả năng tai nạn.

Điều đáng chú ý là dù lỗi này đã được phát hiện trên các xe trước đó, nhưng nó lại vẫn tiếp tục xuất hiện trên các phiên bản mới hơn. Điều đó dẫn đến việc Aston Martin phải tiến hành một đợt thu hồi lớn đến như vậy.

Danh sách các xe phải thu hồi gồm: 

Aston Martin V8 Vantage phiên bản 2008-2014

Aston Martin V8 Vantage S phiên bản 2011-2014

Aston Martin V12 Vantage phiên bản 2011-2012

Aston Martin Virage phiên bản 2012

Aston Martin DB9 phiên bản 2008-2014

Aston Martin DBS phiên bản 2009-2012

Aston Martin Rapide phiên bản 2010-2012

Aston Martin Rapide S phiên bản 2014

NHTSA cho biết với bất cứ chiếc xe nào được thu hồi, hệ thống chân ga sẽ được thay thế hoàn toàn mới được lưu hành trở lại.

Theo Bình Nguyễn

hangnt

công an nhân dân

Trở lên trên