MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Buôn lậu thuốc lá vẫn chưa hạ nhiệt

03-06-2013 - 09:13 AM |

Do nhu cầu của người dân còn cao và món lời béo bở từ kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu quá lớn, đã khiến cuộc chiến chống thuốc lá lậu chưa có hồi kết.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện, xử lý hành chính, khởi tố hình sự và đưa ra xét xử nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới nhưng thuốc lá lậu vẫn tồn tại dai dẳng.

An Giang: Hạ nhiệt

Ông Đinh Văn Tươi, Phó Cục trưởng Cục Hải quan An Giang cho biết, thực hiện kế hoạch liên ngành của tỉnh An Giang, Cục Hải quan An Giang đã điều phối quân số tham gia kiểm soát, chốt chặn 24/24 giờ trên tuyến biên giới An Giang cùng với lực lượng Công an, Biên phòng. Đến nay, tình trạng vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới đã giảm rõ rệt.

Hàng loạt các điểm nóng như kênh Vĩnh Tế, mương Sáu Nhỏ, Chắc Ri được các lực lượng chống buôn lậu chốt chặn. Và phía bên kia biên giới, chợ thuốc lá Gò Tà Mâu nhiều ngày phải án binh bất động. Các cửu vạn đã phải tìm mọi cách chẻ nhỏ các đai hàng, tìm cách đi vòng để đưa qua. Chỉ trong 4 tháng đầu năm, các lực lượng liên ngành đã bắt giữ trên 200.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu-một con số khá lớn nhưng vẫn còn khiêm tốn so với thực tế số thuốc lá lậu vượt qua biên giới mỗi ngày.

Do phía biên giới đã bị ngăn chặn nên trên tuyến quốc lộ 91 từ Châu Đốc về Long Xuyên và trung tâm TP. Cần Thơ cũng đã hạ nhiệt. Việc hạ nhiệt này còn do Công an tỉnh An Giang đã kiên quyết bắt giữ, ngăn chặn hàng loạt các vụ cửu vạn đua nóng và các chuyến xe khách kiêm vận chuyển thuốc lá lậu.

Cũng theo kế hoạch liên ngành của tỉnh An Giang, trên tuyến quốc lộ 91 đã được lực lượng Quản lý thị trường, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Điều tra tiến hành chốt chặn, tuần tra. Các tốp cửu vạn hầu như “ém quân” chờ cơ hội và các tuyến xe khách bắt đầu ngán ngại việc vận chuyển thuốc lá lậu.

Long An: Vẫn nóng

Tại biên giới Long An-điểm giáp ranh với TP.HCM-trung tâm tiêu thụ thuốc lá lậu lớn nhất nước, thuốc lá ngoại vẫn liên tiếp “chảy” qua huyện biên giới Đức Huệ, trung chuyển qua huyện Đức Hòa về TP. HCM tiêu thụ.

Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Long An, sau đợt ra quân tăng cường chống buôn lậu hàng hóa qua biên giới thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, các lực lượng chống buôn lậu vẫn tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại một số luồng tuyến và điểm nóng về buôn lậu nên hoạt động buôn lậu hàng hóa qua biên giới có giảm nhưng vẫn còn phức tạp.

Tuyến kênh Thầy Cai và các kênh rạch giáp ranh giữa 2 huyện Đức Huệ và Đức Hòa tỉnh Long An, các xuồng máy vận chuyển thuốc lá lậu gần như hoạt động náo nhiệt khi vắng bóng lực lượng kiểm soát. Đội QLTT số 2 - Chi cục QLTT Long An vừa tổ chức chống buôn lậu trên địa bàn xã Bình Hòa Nam (huyện Đức Huệ) và phát hiện xuồng máy vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu. 

Khi bị truy đuổi, đối tượng buôn lậu bỏ chạy để lại tang vật gồm trên 5.000 gói thuốc lá ngoại. Còn tại Đội QLTT số 4, trong 2 tháng gần đây, qua tuần tra, đơn vị này đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ xuồng máy vận chuyển thuốc lá lậu tại các khu vực giáp ranh giữa huyện Đức Huệ với huyện Đức Hòa, Bến Lức và bắt giữ trên 10.000 gói thuốc lá ngoại.

Trong tháng 4 vừa qua, lực lượng QLTT Long An chỉ phát hiện 7 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại với tang vật lên đến hơn 15.300 gói thuốc lá các loại, cho thấy quy mô vận chuyển thuốc lá lậu rất lớn. Trong 5 tháng đầu năm, lực lượng chống buôn lậu tỉnh Long An đã bắt giữ gần 80.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Nếu tính luôn con số các lực lượng chống buôn lậu của TP.HCM bắt giữ số thuốc lá lậu từ Long An về trong 5 tháng đầu năm khoảng 300.000 gói.

Do nhu cầu của người dân còn cao và món lời béo bở từ kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu quá lớn, đã khiến cuộc chiến chống thuốc lá lậu chưa có hồi kết.

Theo Nguyễn Đăng

khanhnt

Báo hải quan

Trở lên trên