MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tết Đoan Ngọ: Hoa quả tăng giá gấp rưỡi, rượu nếp “hốt bạc”

23-06-2012 - 09:24 AM |

Hôm nay 23/6 là Tết Đoan Ngọ (05/5 âm lịch), người dân Hà Nội tấp nập đi chợ mua đồ về đế cúng Tết và “giết sâu bọ”.

Khảo sát một vòng quanh các chợ Trương Định, Tân Mai, chợ Mơ (Q. Hoàng Mai), giá hoa quả ngày Tết Đoan Ngọ tăng gấp rưỡi so với ngày thường, trong đó các loại quả như nhãn, đào, chôm chôm, vải, mận là ‘đắt khách’ nhất.

Giá vải dao động từ 17.000 – 25.000 đồng/kg, đào giá 30.000 – 37.000 đồng/kg, chôm chôm 30.000 – 40.000 đồng/kg, nhãn lên tới 60.000 đồng/kg, mận cơm từ 20.000 – 30.000 đồng/kg. Dù đắt hơn ngày thường rất nhiều nhưng tại các sạp hoa quả, các đồ này hầu như không còn nhiều.

Chị Nguyễn Thị Hà, bán hoa quả ở Tân Mai cho biết, việc giá lên không phải do các chị tự tăng, mà do lấy hàng đã rất đắt từ hôm qua tới nay.


Hoa quả hôm nay tăng giá gấp rưỡi ngày thường





mận là thứ quả được mua nhiều trong ngày 'giết sâu bọ'


Giá hoa các loại hôm nay cũng tăng mạnh, từ gấp rưỡi đến gấp đôi so với ngày thường, nhưng người bán phổ biến là hoa hồng và hoa cúc. Hoa hồng loại nhỏ giá 15.000 – 20.000 đồng/chục, loại lớn từ 35.000 - 50.000 đồng/chục, hoa cúc từ 25.000 – 30.000 đồng/chục, hoa ly giá 80.000 – 120.000 đồng/bó 5 bông loại 3 – 5 tai.


Rượu nếp là món ăn được lựa chọn phổ biến trong ngày hôm nay. Giá rượu nếp trắng dao động từ 7.000 – 10.000 đồng/lạng, trong khi rượu nếp cẩm từ 14.000 – 20.000 đồng/lạng, tùy hàng.

Theo quan sát của người viết, các hàng bán nếp cẩm khá đông, nhưng hàng nào cũng đắt khách. Cô Hoa, bán nếp cẩm ở chợ Tân Mai cho biết, hầu như ai cũng phải mua rượu nếp trong ngày hôm nay, vì thế bán rất chạy. Tuy mỗi người chỉ mua từ 10.000 đến 30.000 đồng, nhưng từ sáng tới giờ, cô cũng đã thu về hơn 500.000 đồng. Khi hỏi vốn bỏ ra là bao nhiêu mà thu về nhiều như vậy, cô Hoa không nói nhưng bật mí “người bán rượu nếp hôm nay, chắc chắn lãi ít nhất cũng phải đôi ba trăm nghìn”.




Không chỉ đồ hoa quả, rượu nếp đắt khách, mà đồ phục vụ cho cúng Tết như gà, ngan, vịt cũng đắt khách và đắt hàng. Giá gà ta lông dao động từ 80.000 - 120.000 đồng/kg, vịt lông từ 45.000 - 55.000 đồng/kg...





Bài và ảnh: Phương Thảo

hangnt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên