MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng trăm người biểu tình chặn con tàu Mỹ chở vũ khí đến Israel

08-11-2023 - 09:50 AM | Tài chính quốc tế

Một người biểu tình ủng hộ Palestine hướng về phía cảng Tacoma ngày 6/11. (Ảnh: AP)

Một người biểu tình ủng hộ Palestine hướng về phía cảng Tacoma ngày 6/11. (Ảnh: AP)

Dù trời vừa tối vừa mưa, vài trăm người biểu tình ủng hộ Palestine vẫn tập trung tại cảng Tacoma, bang Washington (Mỹ), để chặn một tàu vận tải quân sự mà họ tin rằng sẽ chở vũ khí của Mỹ tới Israel.

“Chúng tôi muốn ngừng bắn ngay bây giờ… Chúng tôi muốn xem xét lại chính sách đối ngoại của Mỹ và việc tài trợ cho Israel”, Wassim Hage, một người tham gia nhóm biểu tình ở Tacoma, nói với Al Jazeera tối 6/11.

Hage làm việc với tư cách điều phối viên của Trung tâm tổ chức và nguồn lực Ả-rập (AROC), đơn vị đứng ra tổ chức cuộc biểu tình.

Hage cho biết, một nguồn tin mật báo cho AROC biết rằng con tàu này sẽ chở vũ khí và trang thiết bị quân sự đến Israel, khi nước này tiếp tục triển khai chiến dịch tấn công vào Dải Gaza.

Tại cảng Tacoma, những người biểu tình thuộc mọi lứa tuổi mặc áo mưa hoặc mang ô đứng sát con tàu Cape Orlando, họ vẫy cờ Palestine, giơ khẩu hiệu đòi bảo vệ Dải Gaza và người dân Palestine.

Đây là tuần thứ hai liên tiếp người biểu tình tập trung ở cảng để ngăn tàu Cape Orlando ra khơi.

Tuần trước, khi Cape Orlando neo ở cảng Oakland, bang California, ba người biểu tình bám chặt vào thang, khiến con tàu phải hoãn ra khơi nhiều giờ đồng hồ.

Tuần duyên Mỹ cho biết, cuối cùng họ đã đưa 3 người ra khỏi khu vực vì hành vi “xâm phạm” tàu. Ba người đang bị điều tra cáo buộc vi phạm pháp luật.

Hàng trăm người biểu tình chặn con tàu Mỹ chở vũ khí đến Israel - Ảnh 1.

Tàu vận tải quân sự Cape Orlando của Mỹ. (Ảnh: AP)

Hage nói rằng những hoạt động này gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến Tổng thống Joe Biden. “Chúng tôi đang thấy những cuộc biểu tình phản chiến lớn nhất kể từ thời chính quyền (Tổng thống George W) Bush, và điều này diễn ra trước một kỳ bầu cử cực kỳ cạnh tranh”, Hage nói, ý nhắc lại thời của những cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq.

Tổng thống Biden gần đây đề xuất Quốc hội Mỹ cung cấp khoản viện trợ hơn 14 tỷ USD cho Israel, bên cạnh khoản 3,8 tỷ USD mà Mỹ đã cam kết cung cấp trong năm 2023.

Mỹ là nước cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Israel kể từ khi nước này thành lập nhà nước năm 1948. Nguồn cung cấp từ Mỹ đóng góp khoảng 16% ngân sách quốc phòng của Israel.

Sau cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas vào miền nam Israel ngày 7/10, Tổng thống Biden thông báo ý định cung cấp “viện trợ quân sự bổ sung, bao gồm đạn dược và hệ thống đánh chặn để bổ sung cho hệ thống Vòm Sắt” của Israel.

Tuy nhiên, rất khó để thẩm tra những loại vũ khí gì được Mỹ chuyển cho Israel, Elias Yousif, một nhà phân tích tại Chương trình phòng thủ thông thường thuộc Trung tâm Stimson (Mỹ), cho biết.

Yousif nói rằng lý do là vì không có sự minh bạch hoàn toàn trong chương trình của Chính phủ Mỹ.

“Ít nhất về mặt công khai, Mỹ đưa ra rất ít thông báo cụ thể về những gì họ chuyển cho Israel. Khác với cuộc xung đột ở Ukraine, chúng ta thấy những bản liệt kê đầy đủ mà Bộ Ngoại giao cung cấp. Nhưng với Israel thì khác”, Yousif nói.

Nhà nghiên cứu này tin rằng có “khả năng cao” là vũ khí của Mỹ đang được sử dụng ở Dải Gaza.

Theo Al Jazeera

Theo Bình Giang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên