MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách du lịch ngột ngạt trước nắng nóng nghiêm trọng tại Italy

13-07-2023 - 11:17 AM | Tài chính quốc tế

Theo hãng CNN, một đợt nắng nóng gay gắt và nghiêm trọng ở Itlay trong suốt tuần qua khi nhiệt độ được dự đoán sẽ vượt quá 45 độ C (113 độ F) ở một số khu vực của đất nước này.

Người dân mệt mỏi vì nắng nóng

Hiệp hội Khí tượng Italy đã đặt tên cho hiện tượng nắng nóng lần này là Cerberus – lấy theo tên quái vật ba đầu canh giữ ở cổng địa ngục trong Thần thoại Hy Lạp. Ông Luca Mercalli, người đứng đầu Hiệp hội Khí tượng Italy cho biết trái đất đang nóng lên và riêng người dân Italy đang cảm nhận rõ ràng hiện tượng này.

Khách du lịch ngột ngạt trước nắng nóng nghiêm trọng tại Italy - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Nắng nóng cũng gây ra tình trạng tử vong cao. Theo báo cáo, một công nhân xây dựng đường bộ 44 tuổi đã tử vong tại bệnh viện vào ngày 12/7 sau khi ngã gục bên đường ở thành phố Lodi, miền bắc Italy vì nắng nóng ở nhiệt độ cao.

"Chúng ta đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng bất thường ở mức không thể chịu nổi. Vào thời điểm nóng nhất, tất cả các biện pháp phòng ngừa hữu ích nên được thực hiện để tránh những thảm kịch xảy ra như ngày hôm nay ở thành phố Lodi," ông Fratoianni nói thêm.

Biến đổi khí hậu đang tạo ra thời tiết khắc nghiệt hơn với châu Âu, bởi nắng nóng đồng nghĩa với việc gia tăng nguy cơ hạn hán, cháy rừng, thậm chí căng thẳng nhiệt đe dọa sức khỏe con người.

Tại Rome, một số khách du lịch đã ngã quỵ do say nắng, trong đó một du khách người Anh giấu tên đã bất tỉnh trước Đấu trường La Mã cổ đại vào ngày 11/7, theo Người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự của Rome - Giuseppe Napolitano.

Nhiệt độ cao kéo dài ở nhiều khu vực của châu Âu là do "vòm nhiệt" gây ra – được tạo ra khi một khu vực có áp suất cao trong cùng một vị trí kéo dài nhiều ngày khiến không khí nóng lưu lại rất lâu ở bên dưới.

Nắng nóng là một trong những mối nguy hiểm nhất của thời tiết, có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của con người. Lời cảnh báo được đưa ra ngay sau một báo cáo được công bố trên tạp chí Nature vào đầu tuần này đồng thời nhắc lại đợt nắng nóng năm ngoái đã giết chết 61.672 người ở châu Âu. Theo báo cáo, Italy có tỷ lệ tử vong cao nhất với khoảng 18.000 ca do nắng nóng vào năm 2022.

Ông Mercalli cũng cảnh báo những người dễ bị tổn thương thường không có cơ hội tiếp cận với điều hòa không khí và xảy ra nguy cơ tử vong cao nhất. Chỉ khoảng 10% hộ gia đình ở châu Âu có điều hòa không khí, so với khoảng 90% hộ gia đình ở Mỹ. Độ ẩm dự kiến cũng sẽ tăng cao, làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến người dân Italy. Mới đây, Chính phủ đã đưa ra cảnh báo người dân nên ở trong nhà, uống đủ nước và tránh rượu bia. Các doanh nghiệp đã được yêu cầu cố gắng không để người lao động làm việc ở ngoài từ trưa đến 5 giờ chiều trong thời gian hai tuần tới và một số trại hè dành cho trẻ em đã bị đình chỉ hoạt động.

Khách du lịch hoang mang

Người dân Italy đang phải sống với số giờ nắng nhiều hơn mỗi năm và những đợt nắng nóng kéo dài cao kỷ lục sẽ có khả năng tiếp tục trong thời gian tới.

Tại các thành phố đông khách du lịch như Rome, giới chức trách thành phố hiện đang cung cấp các trạm làm mát gần những điểm tham quan chính bao gồm lều phun sương, nước miễn phí đồng thời kêu gọi các nhân viên y tế hỗ trợ kịp thời nhằm giúp những du khách bị say nắng.

Nghiên cứu vừa được công bố trong tháng 4/2023 lưu ý bức xạ Mặt Trời trên khắp châu Âu đang ở mức cao nhất khi được theo dõi trong 40 năm qua. Vì vậy, nắng nóng sẽ tăng lên đều đặn trong khi độ che phủ của mây giảm dần trong nhiều thập kỷ. Điều này dẫn đến thời tiết khô, nắng và hạn hán kéo dài.

Nhiệt độ cao kỷ lục ở nước này dự kiến sẽ tăng bắt đầu từ ngày 14/7 tới khi hiện tượng Cerberus thay thế bằng một đợt nắng nóng mới tên là Charon – đặt theo tên một nhân vật khác trong Thần thoại Hy Lạp – có thể khiến nhiệt độ tăng cao hơn nữa vào tuần tới.

Theo Chính phủ Italy, nắng nóng có thể lên tới nhiệt độ kỷ lục là 48,8 độ C, đánh dấu nhiệt độ cao nhất trong lịch sử châu Âu kể từ thời điểm 11/8/2021.

Đợt nắng nóng cũng đang ảnh hưởng đến các nước châu Âu khác bao gồm Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Người dân Tây Ban Nha cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi nắng nóng kéo dài. Dịch vụ thời tiết quốc gia AEMET lên tiếng cảnh báo ngày 12/7 rằng nhiệt độ có thể lên tới 44 độ C (111,2 độ F) ở các vùng khác của đất nước.

Đợt nắng nóng này nối tiếp đợt nắng nóng khác ở Tây Ban Nha vào tháng 4, khiến nhiệt độ tăng cao lên tới 38,8 độ C, phá vỡ kỷ lục hàng tháng quốc gia trước đó. Các nhà khoa học phát hiện rằng ảnh hưởng của đợt nắng nóng này - cũng ảnh hưởng đến Bồ Đào Nha, Maroc và Algeria - có khả năng cao gấp 100 lần do khủng hoảng khí hậu.

Theo Hồng Nhung

Tổ quốc

Trở lên trên