MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Harry và Meghan đột ngột thay đổi họ trong tên của 2 con, phá vỡ truyền thống hoàng gia có từ hàng trăm năm trước

16-02-2024 - 16:35 PM | Lifestyle

Từ khi ra mắt trang web mới, Harry và Meghan liên tục vấp phải chỉ trích.

Theo trang In Style, hồi đầu tuần này, Harry và Meghan đã khởi chạy lại trang web của họ, chính thức bỏ Archewell.com và giới thiệu trang web mới Sussex.com.

Và trong khi nhiều người hâm mộ hoàng gia đang dồn sự chú ý vào những điểm đặc biệt như tước hiệu Sussex và cả huy hiệu hoàng gia của cặp đôi thì một số người khác lại tập trung vào chi tiết chính dường như bị bỏ quên, từ tháng 5/2023 cho đến tận bây giờ.

Harry và Meghan đột ngột thay đổi họ trong tên của 2 con, phá vỡ truyền thống hoàng gia có từ hàng trăm năm trước- Ảnh 1.

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cùng con trai Archie và con gái Lilibet.

Theo đó, trang web mới Sussex.com hiển thị tên các con của Harry và Meghan là Archie Sussex và Lilibet Sussex. Trong khi trước đó, 2 đứa trẻ được đặt tên theo tên họ là Mountbatten-Windsor. Việc đổi họ thành Sussex đã phá vỡ truyền thống đặt tên có từ năm 1964.

Theo những thay đổi được thực hiện từ những năm 1960, hậu duệ của nhà Vua, ngoài những thành viên cấp cao có danh xưng HRH và danh hiệu Hoàng tử/Công chúa, hoặc những hậu duệ nữ đã kết hôn, những người còn lại sẽ mang họ Mountbatten-Windsor.

Tờ The Times đưa tin rằng Harry và Meghan thực sự đã chuyển sang họ Sussex sau Lễ đăng quang của Vua Charles III vào tháng 5 năm 2023 nhưng chưa cập nhật thông tin trên trang web Archewell.com.

Harry và Meghan đột ngột thay đổi họ trong tên của 2 con, phá vỡ truyền thống hoàng gia có từ hàng trăm năm trước- Ảnh 2.

Harry và Meghan hiện đang ở Canada. Cả 2 chưa đưa ra phản hồi nào về những lời bàn tán xung quanh trang web mới ra mắt của họ.

Một nguồn tin nói với The Times: "Sự thật đằng sau trang web mới rất đơn giản. Đó là trọng tâm công việc mà người Sussex làm. Nó đồng thời phản ánh sự thật rằng gia đình này, lần đầu tiên, có cùng họ kể từ khi nhà Vua đăng quang. Đó là một vấn đề quan trọng đối với bất kỳ gia đình nào. Nó tượng trưng cho sự thống nhất của họ. Đó là một khoảnh khắc đáng tự hào".

Trước đó, một nguồn tin thân cận lên tiếng giải thích cho việc Harry và Meghan sử dụng tước hiệu hoàng gia trên trang web mới: "Harry và Meghan là Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Đó là sự thật. Đó là họ của họ".

Archie và Lilibet không được ban tặng danh hiệu hoàng tử, công chúa hay HRH khi sinh ra, nhưng sau khi Nữ vương Elizabeth II vào năm 2022, 2 đứa trẻ đã đủ điều kiện để nhận danh hiệu. Sau lễ rửa tội của Lilibet vào tháng 3 năm 2023, người ta xác nhận rằng Archie và em gái đã được phong tước hiệu hoàng tử và công chúa.

Theo trang web SussexRoyal.com (hiện không còn tồn tại), trang web cũ khác của Harry và Meghan, những người Sussex sẽ không "tích cực sử dụng danh xưng HRH của mình vì họ sẽ không còn là thành viên làm việc cho gia đình Vương thất Anh nữa, mặc dù họ vẫn giữ lại danh hiệu Công tước và Nữ công tước của mình".

Nguồn: In Style

Theo Minh Nhật

Phụ nữ số

Trở lên trên