MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hậu Covid-19, tâm lý "đời người chỉ sống có một lần" lên ngôi, khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng cháy phòng mỗi cuối tuần

03-04-2022 - 20:20 PM | Tài chính quốc tế

Một sự kiện tại Khách sạn 1 Hotel South Beach ở Miami, Florida

Một sự kiện tại Khách sạn 1 Hotel South Beach ở Miami, Florida

Kỳ nghỉ cuối tuần tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng và bất động sản du lịch ngày càng đắt đỏ hơn, nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản bước chân của du khách Mỹ.

Để dễ hình dung, các khách sạn ở Miami đã lên kế hoạch tăng giá vào cuối tuần đầu tháng 5 sắp tới khi loạt giải đua xe Công thức 1 được diễn ra tại thành phố. Khách sạn 1 Hotel South Beach yêu cầu du khách phải đặt tối thiểu 4 đêm với giá 4.000 USD/một đêm, trong khi khách sạn Hampton Inn ở khu Brickell tại vùng lân cận đang tính phí hơn 400 USD/một đêm.

Những du khách đang rủng rỉnh tiền mặt và háo hức lên đường sau hai năm chung sống với đại dịch. Họ sẵn sàng tiêu tiền tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và cả các khu đô thị ở những thành phố du lịch. Những người này đã "lấp đầy" các khách sạn vào cuối tuần, bù đắp cho doanh số bị thiếu hụt vào những ngày trong tuần.

Jan Freitag, phó chủ tịch cấp cao của công ty phân tích chỗ ở STR, cho biết: "Đại dịch đã nhắc nhở mọi người rằng cuộc sống rất ngắn ngủi. Họ muốn vung tiền, và họ có rất nhiều tiền tiết kiệm. Một thị trường có sức hấp dẫn là khi các khách sạn trong thị trường đó đang hoạt động tốt".

Việc giá cả tăng cao không thể làm khách du lịch chùn bước. Giá khách sạn trung bình hàng ngày đã tăng lên 149,38 USD vào tuần trước, theo STR. Đó là mốc cao thứ ba từ trước đến nay, đứng sau tuần kết thúc vào ngày 19/3 và tuần sau Giáng sinh năm 2021.

Jordan Weede, 30 tuổi đến từ Atlanta, gần đây đã đặt ba đêm tại một khách sạn ở New Orleans với giá 2.000 USD. Anh là một người hâm mộ bóng rổ của Đại học Bắc Carolina, anh muốn gây bất ngờ cho cha của mình với vé xem trận Final Four, khi Tar Heels sẽ đối đầu với đối thủ Duke. Weede chia sẻ: "Tôi không tiếc tiền. Tôi muốn chi tiêu cho những trải nghiệm".

Sự trở lại của các sự kiện trực tiếp là tin tức đáng mừng đối với các khách sạn ở Mỹ, khi họ đã phải đóng cửa một thời gian dài do đại dịch Covid-19. Các khu nghỉ dưỡng ven biển, khách sạn và các bất động sản khác có nhiều điều kiện thuận lợi để phục vụ nhu cầu của du khách đã nâng mức giá lên cao "chót vót", đặc biệt là vào cuối tuần.

Ngay cả các khách sạn ở thành phố lớn cũng đang được hưởng lợi từ những người tiêu dùng không tiếc tiền. Sự kết hợp của việc các gia đình đi nghỉ dưỡng ngắn hạn, du khách trong khu vực và thậm chí là một số người đi công tác đã thúc đẩy Standard International tăng giá tại hai khách sạn ở New York.

Mặc dù một số chi phí hoạt động cũng tăng, nhưng những khoản tăng đó không trực tiếp làm giá phòng đắt hơn. Giám đốc điều hành của Standard International, Amber Asher, cho biết: "Chúng tôi không tăng giá cước vì chi phí lao động. Điều này thực sự chỉ là do nhu cầu thúc đẩy".

Các khách sạn vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm cả việc hoạt động du lịch không thể kéo dài quanh năm suốt tháng. Một số du khách sẽ tiêu hết tiền tiết kiệm của họ và không đi nghỉ dưỡng nữa. Trong khi đó, những người khác có thể sẽ để mắt đến các địa điểm du lịch tại nước ngoài khi các chuyến đi quốc tế trở nên dễ dàng hơn.

Host Hotels & Resorts Inc., công ty sở hữu khách sạn 1 Hotel South Beach, đã dự đoán rằng nhu cầu giải trí vẫn có thể ổn định cho đến cuối năm 2022. Dù một số khách hàng có thể bắt đầu chọn địa điểm du lịch ở nước ngoài, nhưng số lượng du khách nước ngoài đến Mỹ cũng sẽ không thua kém.

Giám đốc điều hành của Host Hotels & Resorts, James Risoleo, cho biết việc tăng giá phòng không hề ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. "Chúng tôi không nhận được bất kì phản hồi nào từ người tiêu dùng về vấn đề này", ông nói.

https://cafef.vn/hau-covid-19-tam-ly-doi-nguoi-chi-song-co-mot-lan-len-ngoi-khach-san-khu-nghi-duong-sang-trong-chay-phong-moi-cuoi-tuan-20220402183911526.chn

Linh Chi

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên