MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hệ sinh thái đa ngành của đại gia Nguyễn Cao Trí: Trung tâm tiệc cưới sang trọng, trường ĐH tư nhân đầu tiên ở Việt Nam, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tiếp quản từ Vingroup

05-07-2023 - 13:54 PM | Doanh nghiệp

Hệ sinh thái đa ngành của đại gia Nguyễn Cao Trí: Trung tâm tiệc cưới sang trọng, trường ĐH tư nhân đầu tiên ở Việt Nam, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tiếp quản từ Vingroup

Nổi danh trong giới đại gia Sài thành, ông Nguyễn Cao Trí không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, BĐS mà còn ghi dấu ấn với các đơn vị làm giáo dục, đào tạo. Trong một bài phỏng vấn cách đây chưa đầy 2 năm, vị đại gia này từng chia sẻ "Mỗi năm chúng tôi chi vài trăm tỷ đồng cho trung tâm (TT bóng đá PVF - PV), mà không tính đến lợi nhuận hay thu hồi vốn, vì mục đích chủ yếu là đào tạo các cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp".

Capella Holdings có lẽ là cái tên được nhắc đến đầu tiên trong hệ sinh thái của đại gia Nguyễn Cao Trí. Capella có tiền thân là Bến Thành Land, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Khi về tay đại gia này, tập đoàn mở rộng ra nhiều mảng kinh doanh, đặc biệt nổi danh trong mảng nhà hàng khách sạn, trung tâm tiệc cưới.

Theo thông tin trên website, công ty hiện sở hữu các công ty con là trung tâm hội nghị (TTHN) tiệc cưới sang trọng, bar (Bar Air 360 Sky Lounge) và các dự án bất động sản có vị trí đắc địa.

5 TTHN tiệc cưới được giới thiệu trên website của Capella bao gồm: Choloe Gallery, Riverside Palace, Capella Gallery Hall, Capella Park View, Claris Palace.

Choloe Gallery , địa chỉ tại 02 – 06 Đặng Văn Chương, Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM là tổ hợp dịch vụ Nhà hàng – Khách sạn – Trung tâm sự kiện & tiệc cưới cao cấp .

Riverside Palace , địa chỉ tại 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM được thành lập từ năm 2011, kiến trúc theo phong cách Châu Âu, khuôn viên rộng 5.000 m2 với tổng diện tích sử dụng trên 10.000 m2, sức chứa 5.000 khách.

Hệ sinh thái đa ngành của đại gia Nguyễn Cao Trí: Trung tâm tiệc cưới sang trọng, trường ĐH tư nhân đầu tiên ở Việt Nam, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tiếp quản từ Vingroup - Ảnh 1.

Riverside Palace

Capella Gallery Hall nằm tại 24 Đường 3/2, P.12, Quận 10, Tp.HCM. Đây là mô hình TTHN Tiệc cưới cao cấp vượt trội hơn hẳn so với những trung tâm hiện có trong hệ thống của Capella Holdings, áp dụng thử nghiệm mô hình cao tầng để tận dụng được các khu đất tương đối nhỏ ở trung tâm thành phố. Capella Gallery Hall có diện tích sàn xây dựng hơn 12.000 m2.

Claris Palace, 22 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM, có tổng diện tích đất 7.700 m2 sử dụng trên 9.000 m2 với 6 sảnh tiệc có sức chứa trên 3.000 khách.

Capella Park View, 03 Đặng Văn Sâm, phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, diện tích đất gần 3.500 m2, diện tích sàn sử dụng 12.000 m2.

Ngoài ra, The One Saigon là một dự án BĐS tên tuổi của Capella nằm ngay tại trung tâm TP Hồ Chí Minh, chỉ cách chợ Bến Thành 5 phút đi bộ. The One Sai Gon được xây dựng và phát triển trên tổng quỹ đất 18.000m2 cao 22 tầng, duy nhất 84 căn hộ hạng sang và 4 căn Penthouse.

Trên trang batdongsan.com, căn hộ tại dự án này đang được rao bán với mức giá trên dưới 100 triệu đồng/m2.

Hệ sinh thái đa ngành của đại gia Nguyễn Cao Trí: Trung tâm tiệc cưới sang trọng, trường ĐH tư nhân đầu tiên ở Việt Nam, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tiếp quản từ Vingroup - Ảnh 2.

Nguồn: batdongsan.com

Ngoài Capella Holdings, đại gia Nguyễn Cao Trí còn đứng tên đại diện pháp luật của trường Đại học Văn Lang, Đại học kinh tế kỹ thuật Bình Dương, CTCP tập đoàn đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, công ty TNHH Văn Lang Healthcare, CTCP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, công ty TNHH US Talent International-uti.

Đại học Văn Lang là một trong những trường đại học tư thục đầu tiên ở Việt Nam, được thành lập từ năm 1995. Trong đó, ông Nguyễn Cao Trí được biết tới là một trong những thành viên sáng lập CTCP tập đoàn đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang (VLG) - đơn vị sở hữu đại học Văn Lang.

Hệ sinh thái đa ngành của đại gia Nguyễn Cao Trí: Trung tâm tiệc cưới sang trọng, trường ĐH tư nhân đầu tiên ở Việt Nam, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tiếp quản từ Vingroup - Ảnh 3.

Mặt trước campus rộng hơn 10ha của Đại học Văn Lang – cơ sở 3 tại đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Đến cuối năm 2020, ông Nguyễn Cao Trí mới chính thức đứng tên ở VLG với tư cách là Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Bùi Quang Độ. Hiện nay, Hội đồng Trường Đại học Văn Lang gồm 9 thành viên, trong đó 6 thành viên đại diện nhà đầu tư gồm Tiến sỹ Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Hội đồng trường, Ông Lê Ngọc Sơn, Bà Trần Thị Mỹ Diệu, Ông Võ Văn Tuấn, Ông Dương Trọng Dật, Bà Bùi Phạm Lan Phương.

Đại học Văn Lang có 2 cơ sở đào tạo cùng cơ sở vật chất hiện đại như hội trường, bể bơi,... cùng 66 chuyên ngành đào tạo đại học chính quy tập trung và 14 chuyên ngành đào tạo sau đại học.

Trong một bài phỏng vấn với Nhà quản trị vào cuối năm 2021, ông Trí cho biết, bản thân đang hoạt động trong 3 lĩnh vực là nhà hàng - khách sạn - giải trí, bất động sản - hạ tầng, và giáo dục. Nhưng tâm huyết và thời gian của ông vẫn tập trung nhất cho ngành giáo dục.

" Thế hệ chúng tôi, tạm gọi là thế hệ làm kinh doanh F2, từng lăn lộn thương trường, trải qua nhiều khó khăn thử thách, góp nhặt được số vốn nhất định. Nhưng đại dịch đã làm thay đổi và đảo lộn nhiều trật tự vốn có, khiến nhiều bạn bè cũng như bản thân tôi đôi khi phải lắng đọng suy nghĩ và đặt câu hỏi:”Tiền nhiều để làm gì?”. Bởi có những thời điểm, tiền dù nhiều bao nhiêu cũng không thể tiêu xài ", ông Trí chia sẻ.

Theo ông, nhiều người phấn đấu làm việc để khi 70 tuổi có 1 tỷ USD, thì sẽ làm gì?

" Tôi nghĩ, thay vì chờ đến lúc 70 tuổi mới tính cho đi hay để lại, thì giờ đây tôi có tới 20 năm để chuẩn bị. 50 tuổi tôi đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao. Bởi đó là cách để tôi trả lại cho xã hội những gì mà xã hội đã cho mình trước đó. Đó cũng là lý do và tâm nguyện thôi thúc tôi đầu tư lớn vào giáo dục ", ông Trí cho biết.

Thời điểm này, ông Trí nói về những kế hoạch sắp tới của Tập đoàn Giáo dục Văn Lang là đang tập trung đầu tư xây dựng các campus, phát triển chất lượng đào tạo toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế, cả về kiến thức và thể chất.

Ngoài ra, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF ở Hưng Yên thuộc Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, được chuyển giao từ Tập đoàn Vingroup, là 1 trong 3 trung tâm được FIFA và AFC công nhận tiêu chuẩn 3 sao – tiêu chuẩn cao nhất về học viện bóng đá. Đây cũng là một trong số ít các trung tâm đào tạo bóng đá bài bản và quy mô, mà ở châu Á hiện chỉ có ở Hàn quốc, Qatar và Việt Nam.

" Mỗi năm chúng tôi chi vài trăm tỷ đồng cho trung tâm, mà không tính đến lợi nhuận hay thu hồi vốn, vì mục đích chủ yếu là đào tạo các cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp. Chúng tôi hi vọng việc đầu tư cho trung tâm PVF sẽ góp phần tạo ra nguồn vận động viên đỉnh cao, san sẻ phần nào chi phí đầu tư của Nhà nước; đào tạo được thế hệ bóng đá trẻ tài năng và mang lại sự thay đổi đáng kể cho nền bóng đá nước nhà trong tương lai ", ông Nguyễn Cao Trí cho biết.

Hệ sinh thái đa ngành của đại gia Nguyễn Cao Trí: Trung tâm tiệc cưới sang trọng, trường ĐH tư nhân đầu tiên ở Việt Nam, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tiếp quản từ Vingroup - Ảnh 4.

Quỹ đào tạo tài năng bóng đá Học viện bóng đá Việt Nam, hay còn gọi là học viện Bóng đá PVF có trụ sở tại Hưng Yên, được thành lập và góp vốn bởi 03 thành viên thuộc tập đoàn Vingroup: Quỹ Thiện Tâm, CTCP đầu tư và TM PVF, Công ty TNHH MTV Vinpearl.

Ngày 2/2/2021, Tập đoàn Vingroup công bố trao tặng toàn bộ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF cho Tập đoàn Giáo dục Văn Lang.

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (viết tắt BETU) được nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương theo Quyết định số 1750/QĐ-TTg ngày 21 tháng 09 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

BETU thực hiện sứ mệnh đào tạo theo định hướng ứng dụng, đã cung ứng số lượng lớn nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành trên cả nước. Từ tháng 12/2021, BETU chính thức gia nhập Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, đây là cột mốc quan trọng mở ra nhiều cơ hội cho người học và nâng tầm phát triển toàn diện của Nhà trường.

Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh chính là chủ đầu tư siêu dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt (nay là dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh) có tổng mức đầu tư lên đến 25.243 tỉ đồng trên diện tích 3.595ha, bao quanh hồ Đại Ninh và trải dài trên nhiều xã của huyện Đức Trọng. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ kéo dài từ thời điểm 2010 đến nay.

Năm 2020, Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận Thanh tra số 929 công bố nhiều sai phạm tại dự án, yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án KĐT-DL Đại Ninh. Sau đó, siêu dự án này thoát cảnh thu hồi khi Thanh tra Chính phủ thông báo sửa đổi một số nội dung trong kết luận thanh tra, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây theo Báo Người lao động đưa tin, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn không thực hiện việc công chứng các hợp đồng giao dịch mua, bán, chuyển nhượng, tặng, cho… đối với tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí cho tới khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Trọng Nghĩa

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên