MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Hệ thống giáo dục

16 toà chung cư đầu tiên tại VinCity chính thức đổ bộ thị trường bất động sản

16 toà chung cư đầu tiên tại VinCity chính thức đổ bộ thị trường bất động sản

31/10/2018 15:29

Tập đoàn Vingroup hôm nay chính thức ra mắt phân khu căn hộ The Park của đại đô thị VinCity Ocean Park và áp dụng tiến độ thanh toán đặc biệt cho người mua nhà.

Khát nhân lực công nghệ cao, Singapore muốn đón thêm lao động nước ngoài

Khát nhân lực công nghệ cao, Singapore muốn đón thêm lao động nước ngoài

22/09/2018 15:42

Singapore tuyên bố cần phải đón thêm lao động nước ngoài trong các lĩnh vực như lập trình phần mềm...

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới

10/09/2018 14:39

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Thư gửi 114 học sinh ở Hà Giang: Chỉ là cha mẹ thương con cái bằng tình thương thiếu hiểu biết

Thư gửi 114 học sinh ở Hà Giang: Chỉ là cha mẹ thương con cái bằng tình thương thiếu hiểu biết

19/07/2018 08:26

Ở góc nhìn khác, cô cũng thấy các con thật may mắn. Cô cũng cảm ơn các con, có thể chính sự kiện này sẽ thêm bằng chứng cho sự sai sót của một thử nghiệm, và rồi những người có trách nhiệm sẽ phải tìm ra cách làm khoa học, hiệu quả hơn cho kỳ tuyển sinh tới.

Lượng sách bạn đọc đến đâu quyết định mức thành công cuộc đời: Bài học từ giáo dục văn hóa đọc của một thế hệ người

Lượng sách bạn đọc đến đâu quyết định mức thành công cuộc đời: Bài học từ giáo dục văn hóa đọc của một thế hệ người

19/05/2018 14:42

Vì sao đọc sách mỗi ngày là "khoản đầu tư" có lãi nhất của đời người?

Người Trung Quốc "đua nhau" thâu tóm các trường đại học Mỹ

Người Trung Quốc "đua nhau" thâu tóm các trường đại học Mỹ

22/03/2018 19:59

Việc nhiều trường đại học của Mỹ gặp rắc rối về tài chính mở ra cơ hội thâu tóm cho các công ty Trung Quốc...

7 "kỹ năng sống còn” con bạn cần được trang bị ngay từ hôm nay

7 "kỹ năng sống còn” con bạn cần được trang bị ngay từ hôm nay

19/03/2018 19:19

Trẻ em Việt được học toán, học tiếng Anh và các môn văn hóa khác từ rất sớm với lượng kiến thức rất lớn nhưng dường như những kỹ năng sống - những gì có thể coi là cơ bản, “sống còn” để thích nghi với mọi hoàn cảnh, mọi sự thay đổi của môi trường sống - lại không được truyền đạt đúng mức.

World Bank: Giáo dục Việt Nam nằm trong nhóm phát triển ấn tượng nhất khu vực Đông Á – Thái Bình Dương

World Bank: Giáo dục Việt Nam nằm trong nhóm phát triển ấn tượng nhất khu vực Đông Á – Thái Bình Dương

15/03/2018 16:07

Báo cáo "Tăng trưởng thông minh hơn: Học tập và Phát triển công bằng ở Đông Á – Thái Bình Dương" vừa được công bố sáng nay cho thấy: 7 trên 10 hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới nằm ở khu vực này; trong đó sự phát triển ấn tượng nhất đến từ nền giáo dục Việt Nam và Trung Quốc.

"Hệ thống giáo dục kép" mà Vinfast sắp áp dụng chính là "đặc sản" kinh điển của nền công nghiệp ô tô Đức: Miễn phí học nghề, được nhận lương tháng, ra trường chắc chắn có việc

"Hệ thống giáo dục kép" mà Vinfast sắp áp dụng chính là "đặc sản" kinh điển của nền công nghiệp ô tô Đức: Miễn phí học nghề, được nhận lương tháng, ra trường chắc chắn có việc

28/02/2018 15:15

Nền công nghiệp ô tô ở Đức từ lâu đã trở thành kiểu mẫu cho bất cứ quốc gia nào muốn học hỏi để phát triển lĩnh vực này. Và giờ đây Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Đây là quốc gia xếp hạng du học cao hơn cả Mỹ: Du học sinh Việt bỏ thói quen ngủ trưa, học ít môn nhưng cực kì sâu, cả doanh nghiệp và giảng viên sẽ cùng đánh giá sinh viên

Đây là quốc gia xếp hạng du học cao hơn cả Mỹ: Du học sinh Việt bỏ thói quen ngủ trưa, học ít môn nhưng cực kì sâu, cả doanh nghiệp và giảng viên sẽ cùng đánh giá sinh viên

01/02/2018 15:48

Người dân ở đây không ngủ trưa. Họ làm việc từ 9:00 – 17:00, ăn trưa rất nhanh trong vòng 15 – 30ph rồi làm việc tiếp. "Họ làm việc rất tập trung và hiệu quả chứ không kề cà, người Việt mất 1,5 tiếng ngủ trưa. Từ khi du học ở quốc gia này về Việt Nam tôi mất luôn thói quen ngủ trưa", một du học sinh chia sẻ.

Bên trong ngôi trường trung học ở Mỹ có học phí gần 2 tỷ đồng, "đắt" hơn cả Harvard

Bên trong ngôi trường trung học ở Mỹ có học phí gần 2 tỷ đồng, "đắt" hơn cả Harvard

01/11/2017 11:03

Quận Manhattan có mật độ dân số lớn hơn bất kì thành phố nào ở Mỹ. Vì thế, mỗi trường trung học ở đây đều có khoảng 1 triệu học sinh theo học. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một ngôi trường nội trú phát triển hệ thống giáo dục dành cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông: Léman Manhattan.

Lịch sử của chỉ số IQ, và tại sao việc áp dụng những bài kiểm tra IQ vẫn còn gây tranh cãi

Lịch sử của chỉ số IQ, và tại sao việc áp dụng những bài kiểm tra IQ vẫn còn gây tranh cãi

23/10/2017 09:06

Những bài kiểm tra chỉ số thông minh IQ được ưa chuộng ngày nay đã từng có một quá khứ đen tối khi trở thành công cụ để thực hiện các hành vi phân biệt chúng tộc tại Mỹ.

Việt Nam học được gì từ nghịch lý giáo dục Phần Lan: Không bài tập về nhà, tăng chơi, giảm học mà vẫn đứng đầu thế giới?

Việt Nam học được gì từ nghịch lý giáo dục Phần Lan: Không bài tập về nhà, tăng chơi, giảm học mà vẫn đứng đầu thế giới?

19/09/2017 13:26

Không bài tập về nhà, hạn chế thi cử, tăng giờ chơi, giảm giờ học nhưng chất lượng sinh viên vẫn xếp hạng nhất thế giới. Đó là nghịch lý kỳ diệu của giáo dục Phần Lan.

Rời Microsoft, cựu CEO Vũ Minh Trí sẽ đầu quân cho Nguyễn Hoàng Group, hệ thống giáo dục từ bậc mầm non đến tiến sĩ

Rời Microsoft, cựu CEO Vũ Minh Trí sẽ đầu quân cho Nguyễn Hoàng Group, hệ thống giáo dục từ bậc mầm non đến tiến sĩ

07/09/2017 11:24

Nguyễn Hoàng Group đã đầu tư xây dựng và vận hành hơn 25 công trình giáo dục tại 12 tỉnh thành, đáp ứng nhu cầu sử dụng của 30.000 học sinh, sinh viên trong hệ thống đào tạo của mình.

Từng bật khóc sau khi đọc xong một cuốn sách, CEO Larry Page quyết tâm sáng lập "gã khổng lồ" Google

Từng bật khóc sau khi đọc xong một cuốn sách, CEO Larry Page quyết tâm sáng lập "gã khổng lồ" Google

07/08/2017 20:00

Đồng sáng lập nên “gã khổng lồ tìm kiếm” Google vào nằm 1998 và sau gần 20 năm Larry Page vẫn là giám đốc điều hành của công ty mẹ Google Alphapet. Cuộc đời và sự nghiệp của “ông trùm” công nghệ này có rất nhiều điều thú vị.

TS. Võ Trí Thành: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam có tìm được anh hùng?

TS. Võ Trí Thành: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam có tìm được anh hùng?

08/04/2017 12:48

“Tôi có một dấu hỏi, liệu Việt Nam có tìm được anh hùng – những nhà lãnh đạo đủ tầm đủ tâm cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 này không?”, TS. Võ Trí Thành đặt câu hỏi tại Diễn đàn Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Được và Mất chiều ngày 7/4.

13 quốc gia có chất lượng giáo dục tốt nhất trên thế giới

13 quốc gia có chất lượng giáo dục tốt nhất trên thế giới

30/03/2017 16:35

Rất nhiều quốc gia coi giáo dục là trọng tâm chính trong chính sách phát triển của mình. Dưới đây là danh sách các quốc gia có chất lượng giáo dục được coi là tốt hàng đầu trên thế giới.

Tiếng Anh kém, năng lực chẳng nổi trội, cô sinh viên Ngoại thương này làm thế nào để trở thành Đại sứ Google?

Tiếng Anh kém, năng lực chẳng nổi trội, cô sinh viên Ngoại thương này làm thế nào để trở thành Đại sứ Google?

18/03/2017 11:24

Tiếng Anh rất dở, profile kém nhất trong các ứng viên, “apply bừa” khi deadline đã quá 7 ngày, cô sinh viên FTU Nguyễn Hà San ngày đó cũng không hiểu tại sao mình lại được chọn làm Đại sứ sinh viên Google Đông Nam Á…

"200.000 cử nhân thất nghiệp không phải lỗi của ngành giáo dục"

"200.000 cử nhân thất nghiệp không phải lỗi của ngành giáo dục"

22/12/2016 21:47

Nhiều người coi việc 200.000 cử nhân thất nghiệp như là thảm họa mà ngành Giáo dục phải chịu trách nhiệm là quan niệm không đúng.

Đề án ngoại ngữ gần 9.400 tỷ sau 8 năm, Bộ trưởng GD-ĐT nói: “Mục tiêu không khả thi!”

Đề án ngoại ngữ gần 9.400 tỷ sau 8 năm, Bộ trưởng GD-ĐT nói: “Mục tiêu không khả thi!”

16/11/2016 09:58

Trước câu hỏi của đại biểu Dương Minh Ánh (Hà Nội) về kết quả của đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 có đạt mục tiêu hay không, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trả lời: “Tôi trả lời luôn là không!”.

Trở lên trên