MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hết Triều Tiên lại đến lượt Iran tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo thế hệ mới

24-09-2017 - 07:41 AM | Tài chính quốc tế

Động thái phóng thử tên lửa Khorramshahr - mà theo như tuyên bố của Iran là có thể mang được nhiều đầu đạn hạt nhân - có thể sẽ làm dấy lên mối lo ngại ở Washington.

Mới đây, kênh truyền thông nhà nước Iran tuyên bố quốc gia này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo thế hệ mới tầm xa 2.000 km.

Động thái phóng thử tên lửa Khorramshahr - mà theo như tuyên bố của Iran là có thể mang được nhiều đầu đạn hạt nhân - có thể sẽ làm dấy lên mối lo ngại ở Washington.

Đài phát thanh truyền hình Iran IRIB đăng tải đoạn video quay lại quá trình phóng tên lửa bao gồm cả hình ảnh phần chóp nón hạt nhân tách rời chứa nhiều đầu đạn nhưng không cho biết thời gian và địa điểm phóng.

"Bạn đang chứng kiến hình ảnh phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Khorramshahr với tầm bắn 2.000 km - loại tên lửa thế hệ mới nhất của nước ta", đài truyền hình quốc gia Iran tuyên bố.

"Đây là tên lửa thứ 3 của Iran có tầm bắn 2.000km".

Tên lửa Khorramshahr lần đầu tiên được trưng bày tại một cuộc diễu hành quân sự trong ngày hôm qua ở Iran, nơi mà Tổng thống Hassan Rouhani cho biết quốc gia này sẽ tăng cường năng lực tên lửa mà không cần sự cho phép của bất cứ nước nào.

Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ ba, Tổng thống Donald Trump nói rằng Iran đang xây dựng năng lực tên lửa và cáo buộc Iran xuất khẩu bạo lực sang Yemen, Syria và các khu vực khác của Trung Đông.

Ông Trump cũng chỉ trích thoả thuận được ký năm 2015 giữa Iran và Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức mà theo đó Tehran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy được giải phóng khỏi  lệnh trừng phạt kinh tế.

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương chống lại Iran dựa trên lập luận rằng các cuộc thử tên lửa đạn đạo của Tehran vi phạm một nghị quyết mà Liên hợp quốc đã thông qua về thỏa thuận hạt nhân và kêu gọi Tehran không tiến hành các hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Iran phủ nhận việc phát triển tên lửa là vi phạm nghị quyết và nói rằng tên lửa không được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân.

Anh Sa

Reuters

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên