MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hi hữu: Giá cổ phiếu tăng 20.000 lần, công ty Trung Quốc bỗng chốc có vốn hóa lớn gấp 6 lần Apple

12-08-2017 - 10:08 AM | Tài chính quốc tế

Trong 8 phút ngắn ngủi, giá trị vốn hóa của công ty này lên tới 5.140 tỷ USD, cao gấp 6 lần công ty có giá trị lớn nhất thế giới hiện nay là Apple. Hailang Education cũng là công ty duy nhất trên thế giới vượt qua mốc 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa.

Hailiang Education Group Inc., một công ty đến từ Hàng Châu (Trung Quốc) cung cấp giáo trình cho mọi cấp học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, vừa bất ngờ trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới nhưng chỉ là trong … 8 phút, sau khi lỗi giao dịch khiến giá cổ phiếu của nó tăng vọt 20.000 lần.

Cổ phiếu của Hailiang Education hiện đang niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ). Đột ngột vào lúc 9h35 sáng 10/8 theo giờ New York, giá chào mua cổ phiếu này lên tới 200.000 USD. Đã có 700 cổ phiếu được giao dịch ở mức giá này trước khi nó bị tạm ngừng giao dịch. Và sau khi các giao dịch này bị hủy bỏ vì sai sót, giá cổ phiếu Hailang Education ngay lập tức giảm xuống còn 10,26 USD. Chốt phiên nó vẫn tăng giá 4,5%, ở mức 10,35 USD.

Trong 8 phút ngắn ngủi, giá trị vốn hóa của công ty này lên tới 5.140 tỷ USD, cao gấp 6 lần công ty có giá trị lớn nhất thế giới hiện nay là Apple. Hailang Education cũng là công ty duy nhất trên thế giới vượt qua mốc 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa.

Tất nhiên các cổ đông của Apple sẽ không phải mất ngủ, bởi nhà sản xuất iPhone hiện vẫn là công ty lớn nhất thế giới với giá trị vốn hóa đạt 802,3 tỷ USD. Alphabet, công ty mẹ của Google, đứng thứ hai với 633,9 tỷ USD, sau đó là Microsoft có giá trị vốn hóa 550 tỷ USD, theo dữ liệu của Bloomberg.

Những công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Những công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Thành lập cách đây 22 năm, hiện Hailang là công ty tư nhân chuyên cung cấp dịch vụ giáo dục lớn thứ 3 ở Trung Quốc với 3 trường học và 18.743 học sinh. Công ty bắt đầu niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq kể từ tháng 12/2015, có doanh thu năm 2016 đạt 4,12 tỷ nhân dân tệ (tương đương 617,6 tỷ USD).

Kể từ đầu năm đến nay cổ phiếu Hailang Education đã tăng trưởng 41%. Cổ phiếu này đã bị ngừng giao dịch khoảng 100 lần vì vi phạm quy định giới hạn mức tăng giá hoặc giảm giá của sàn Nasdaq.

Người phụ trách quan hệ cổ đông của Hailang Education cho biết công ty không rõ nguyên nhân của sự việc vừa qua là gì và sẽ điều tra.

Tú Anh

South China Morning Post

Trở lên trên