MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm

10-09-2023 - 09:34 AM | Xã hội

Từ giữa tháng 5/2023, 14 công trình xây dựng sai phạm tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được tháo dỡ nhưng đến nay vẫn còn cảnh vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng để ngổn ngang, cùng với đó là nhiều vi phạm vẫn còn tồn tại.

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 1.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là 1 trong 9 công trình trọng điểm của Thành phố Hà Nội. Theo quy hoạch, Công viên Tuổi trẻ có tổng diện tích là 26ha, phía Bắc giáp đường Trần Khát Chân, phía Nam giáp đường Thanh Nhàn, phía Đông giáp đường Kim Ngưu, phía Tây giáp đường Võ Thị Sáu.

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 2.

Với tổng mức đầu tư trên 280 tỷ đồng, công viên Tuổi Trẻ được kỳ vọng sẽ trở thành lá phổi xanh nhằm phục vụ các hoạt động sinh hoạt công cộng, vui chơi của đông đảo người dân Hà Nội.

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 3.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, vận hành công viên, do buông lỏng quản lý nên đã xuất hiện 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng như: Cung Xuân, nhà hàng Queen Bee, bể bơi, sân tennis…

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 4.

Sau hơn 3 tháng xử lý sai phạm, lực lượng chức năng đã xử lý 7/14 công trình vi phạm. Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, đến tháng 9/2023, các công trình sai phạm trong công viên Tuổi trẻ phải được xử lý dứt điểm.

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 5.

Nhiều hạng mục công trình sai phạm bên trong Công viên Tuổi trẻ đã được tháo dỡ sau hơn 3 tháng xử lý. Cụ thể, sân bóng đá, sân tennis ngoài trời đã bị tháo dỡ hoàn toàn do sai quy hoạch; 3 bãi đỗ xe đã bị giải tỏa, quây hàng rào thép, đồng thời thực hiện các biện pháp chống tái vi phạm.

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 6.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phá dỡ xong nhà dịch vụ sân bóng đá, nhà nổi giữa hồ, khu văn phòng Trung tâm hợp tác quốc tế và hạng mục phần mái sân tennis ngoài trời…

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 7.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, nhiều công trình vi phạm vẫn tồn tại sai phạm chưa được xử lý, những công trình phá dỡ để lại vật liệu ngổn ngang, mất mỹ quan đô thị; quán nước, quán bia... vẫn hoạt động trong công viên.

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 8.

Nhà hát ngoài trời Cung Xuân là công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội có nhiều hạng mục xây dựng vi phạm như hai thang máy cao bốn tầng bên ngoài, tầng 3. Những sai phạm này vẫn chưa được tháo dỡ.

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 9.

Hạng mục sân bóng đá nhân tạo trong công viên đã được tháo dỡ, tuy nhiên bãi cỏ vẫn chưa được dọn dẹp.

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 10.

Quán nước, trà đá vẫn đang hoạt động trong công viên tại các lối đi, không gian của người đi bộ.

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 11.

Rác thải lộn ngộn, chất đống.

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 12.

Hàng loạt vi phạm về trật tự đô thị như hàng quán lấn chiếm, dừng đỗ phương tiện, nhận trông giữ phương tiện,... vẫn diễn ra bên trong công viên Tuổi trẻ.

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 13.

Khu nhà xây sai phép giữa hồ, từng là một quán karaoke, đã được cơ quan chức năng phá dỡ.

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 14.

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 15.

Công trình sai phạm vòng quay mặt trời được tháo dỡ hôm 23/8.

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 16.

Tuy nhiên phế liệu vẫn ngổn ngang trong công viên, hoen gỉ ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị.

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 17.

Một công trình sai phạm được tháo dỡ hoàn toàn, trả lại đất cho công viên.

Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi tháo dỡ công trình sai phạm - Ảnh 18.

Hiện UBND TP.Hà Nội đã giao quận Hai Bà Trưng lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 công viên Tuổi trẻ Thủ đô tại phường Thanh Nhàn theo hướng đưa diện tích khu vực dân cư phía đông ra khỏi quy hoạch công viên.

Theo Nguyễn Hà

vov.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên