MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình ảnh nhà hàng xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị tháo dỡ

17-06-2023 - 15:20 PM | Xã hội

Nhiều hạng mục xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), trong đó có một số nhà hàng nổi tiếng, đã tự nguyện tháo dỡ.

UBND quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết, đến nay đã tổ chức cưỡng chế 10/58 trường hợp. Đối với 10 khu vực đã cưỡng chế phá dỡ, UBND quận Sơn Trà chỉ đạo UBND phường Thọ Quang tổng dọn vệ sinh môi trường trả lại nguyên hiện trạng rừng ban đầu.

Hình ảnh nhà hàng xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị tháo dỡ - Ảnh 1.

Tiếp tục triển khai cưỡng chế tháo dỡ nhiều hạng mục xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà, UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thời gian qua đã cắm bảng thông báo về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hộ sử dụng đất giao khoán trồng rừng tại bán đảo Sơn Trà.

Hình ảnh nhà hàng xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị tháo dỡ - Ảnh 2.

Trong số các hạng mục xây dựng trái phép tại bán đảo Sơn Trà, có một số nhà hàng nổi tiếng nằm cạnh bờ biển "bê-tông hóa" nhiều vị trí...đã tự nguyện tháo dỡ khi nhận được thông báo.

Hình ảnh nhà hàng xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị tháo dỡ - Ảnh 3.

Ghi nhận tại nhà hàng Bảy Ban - đây là một trong số các nhà hàng nổi tiếng thu hút nhiều người dân và du khách tới ăn uống, tắm biển...trong nhiều năm qua.

Hình ảnh nhà hàng xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị tháo dỡ - Ảnh 4.

...sau khi nhận thông báo, chủ nhà hàng này đã tự nguyện đập bỏ các hạng mục bê-tông hóa, tháo dỡ nhà gỗ, chòi tre...dưới sự giám sát của lực lượng chức năng địa phương.

Hình ảnh nhà hàng xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị tháo dỡ - Ảnh 5.

Theo anh Dương Công Thành (quản lý nhà hàng Bảy Ban), nhà hàng này hoạt động đã hơn 25 năm, qua mỗi năm đều được nâng cấp dần, thiệt hại tài sản rất lớn. "Nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận phá dỡ hết, trả lại mặt bằng nguyên trạng", anh Thành nói.

Hình ảnh nhà hàng xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị tháo dỡ - Ảnh 6.

Một chòi xây dựng bằng bê-tông lấn ra biển cũng đã được đập bỏ.

Hình ảnh nhà hàng xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị tháo dỡ - Ảnh 7.

Hình ảnh nhà hàng xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị tháo dỡ - Ảnh 8.

UBND quận Sơn Trà đã tổ chức cưỡng chế 10/58 trường hợp vi phạm. Đối với 10 khu vực đã cưỡng chế phá dỡ, UBND quận Sơn Trà chỉ đạo UBND phường Thọ Quang tổng dọn vệ sinh môi trường trả lại nguyên hiện trạng rừng ban đầu. Có 02 trường hợp tự tháo dỡ, đối với các trường hợp này, UBND quận giao Đội Kiểm tra quy tắc phối hợp với UBND phường Thọ Quang giám sát, hướng dẫn việc tự tháo dỡ, nếu việc thực hiện tự tháo dỡ chưa đảm bảo thì tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ.

Hình ảnh nhà hàng xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị tháo dỡ - Ảnh 9.

Đối với các hộ dân đồng ý tự tháo dỡ thì địa phương hỗ trợ phương tiện, lực lượng tháo dỡ. Đối với các trường hợp không chấp hành, UBND phường Thọ Quang phối hợp với UBMTTQ VN phường, các hội đoàn thể phường vận động, sau đó UBND quận Sơn Trà chỉ đạo các cơ quan chuyên môn như Đội Kiểm tra Quy tắc, Thanh Tra quận, phòng Tư Pháp, phòng Tài nguyên và phòng Kinh tế phối hợp UBND phường Thọ Quang vận động lần cuối, thông báo thời gian, địa điểm cưỡng chế, xây dựng phương án và tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm trả lại nguyên hiện trạng rừng ban đầu.

Hình ảnh nhà hàng xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị tháo dỡ - Ảnh 10.

Hình ảnh nhà hàng xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị tháo dỡ - Ảnh 11.

Các công trình xây dựng trái phép trên địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều trường hợp không thể đưa các thiết bị cơ giới lớn như xe múc, xe tải để tháo dỡ mà phải sử dụng sức người và các thiết bị thô sơ là chủ yếu, đồng thời số lượng hạng mục công trình cần tháo dỡ nhiều và đã tồn tại hơn 20 năm, việc xử lý tháo dỡ mất rất nhiều thời gian, công sức và kinh phí.

Hình ảnh nhà hàng xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị tháo dỡ - Ảnh 12.

Hình ảnh nhà hàng xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị tháo dỡ - Ảnh 13.

UBND quận Sơn Trà cũng cho biết, đối với các khu vực đã cưỡng chế, UBND phường Thọ Quang thông báo cho các hộ đã tháo dỡ phải thu dọn vệ sinh, hoàn trả mặt bằng. Bên cạnh đó, UBND quận Sơn Trà chỉ đạo UBND phường Thọ Quang xây dựng kế hoạch tổng dọn vệ sinh môi trường trả lại nguyên hiện trạng rừng ban đầu.

Hình ảnh nhà hàng xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị tháo dỡ - Ảnh 14.

Ngoài ra, UBND quận Sơn Trà cũng đã chỉ đạo UBND phường Thọ Quang, Đội Kiểm tra quy tắc, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn tiếp tục giám sát, tham mưu xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng tạm, buôn bán, kinh doanh trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Theo Đ.Hoàng

Tổ quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên