MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoà Bình (HBC) trúng tiếp 1.650 tỷ đồng thầu mới, cổ phiếu vẫn "lao" về vùng đáy 2 năm

13-05-2019 - 14:48 PM | Doanh nghiệp

Trong quý 1/2019, Hoà Bình (HBC) đã trúng thầu các dự án với tổng giá trị hơn 6.507 tỷ đồng.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa trúng hai gói thầu với tổng giá trị 1.650 tỷ đồng. Bao gồm, tổng thầu khu Diamond Alnata tại dự án Khu đô thị Celadon City, quận Tân Phú, Tp.HCM của chủ đầu tư Gamuda Land. Được biếtm Diamond Alnata thuộc khu phân khúc Hight – End cao cấp bậc tại Celadon City, tổng toàn khu bao gồm 8 tháp với 1.344 căn hộ, shophouse và căn hộ Sky - Linked Villa. Trong đó, Hòa Bình làm tổng thầu 4 tòa tháp thuộc phân khu A5 giai đoạn 1, tổng giá trị gói thầu 1.530 tỷ đồng, thời gian thi công trong vòng 549 ngày. Đây cũng là gói tổng thầu thứ 5 tại dự án Celadon City mà chủ đầu tư Gamuda Land giao cho Hòa Bình.

Gói thầu thứ hai, Tập đoàn Ecopark cũng giao thầu cho Hòa Bình thi công phần thô, hoàn thiện ngoài nhà, sân vườn ngoài nhà tại Đảo 2, 3 Khu biệt thự đảo thuộc dự án Biệt thự đảo – Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang (Ecopark), có tổng giá trị gần 120 tỷ đồng. 

Tình hình kinh doanh gặp nhiều bất lợi khiến cổ phiếu HBC trên thị trường cũng dần kém hấp dẫn, hiện cổ phiếu đơn vị này đang giảm mạnh và tiến về vùng đáy 2 năm, giao dịch ở mức 16.850 đồng/cp.

Hoà Bình (HBC) trúng tiếp 1.650 tỷ đồng thầu mới, cổ phiếu vẫn lao về vùng đáy 2 năm - Ảnh 1.

Nói về việc này, tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT – cho biết rất lấy làm tiếc khi giá cổ phiếu trên sàn đã giảm rất sâu, ảnh hưởng lớn đến rất nhiều cổ đông, "bản thân tôi cũng đã mua cổ phiếu với hơn 3 triệu cổ phiếu nhưng do HĐQT không lường trước được hết tình hình kinh tế trong và ngoài nước, đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, quan trọng hơn nữa là thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án BĐS đang bị giải quyết quá chậm - ngành có ảnh hưởng trưc tiếp đến lĩnh vực xây dựng".

Theo đó, ông Hải nói, năm nay HBC đặt ra kế hoạch kinh doanh rất thận trọng. Mức tăng chỉ có 1,6% nhưng các hợp đồng chuyển sang cho năm sau tăng lên 2,6%. Trong kế hoạch kinh doanh 2019 HBC đưa ra, doanh thu dự kiến 18,600 tỷ đồng, tăng nhẹ 1.6%; lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 16% lên 720 tỷ đồng. Đây là kế hoạch thấp nhất trong 3 năm trở lại đây do Công ty đánh giá có nhiều rủi ro, trong đó có rủi ro thanh toán của chủ đầu tư. Với kế hoạch này, HBC dự kiến chia cổ tức 2019 với tỷ lệ 15%.

Được biết, tổng giá trị trúng thầu HBC dự kiến đạt được trong năm 2019 là 24.000 tỷ đồng, tập trung ở miền Nam (40%), miền Bắc (40%), miền Trung (10%), Phú Quốc (5%) và nước ngoài (5%). Xét về loại hình trúng thầu, trung tâm thương mại (TTTM), khách sạn Resort, khu phức hợp dự kiến chiếm 62%, kế đến là nhà ở chiếm 28% và công nghiệp chiếm 10% trong tổng giá trị trúng thầu dự kiến. Giá trị hợp đồng chuyển nhượng qua các năm sau khoảng 24.237 tỷ đồng. Trong đó, HBC dự kiến chuyển nhượng khoảng 16.747 tỷ đồng trong năm 2019, phần còn lại sẽ chuyển nhượng sang các năm kế tiếp. Trong quý 1/2019, HBC đã trúng thầu các dự án với tổng giá trị hơn 6.507 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 23/4/2019, HBC đã chính thức ký kết thỏa thuận phát hành riêng lẻ và hợp tác chiến lược với Hyundai Elevator Co., Ltd. Theo đó, Hyundai Elevator sẽ tham gia vốn vào Hòa Bình với số lượng 25 triệu cổ phiếu, có giá trị 575 tỷ đồng.

Tri Túc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên