MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa quả cúng rằm tháng Giêng đắt gấp đôi so với ngày thường

02-03-2018 - 08:21 AM | Thị trường

Nhu cầu hoa quả đi lễ chùa cầu an và cúng ngày Rằm tháng Giêng tăng cao, cộng với nguồn cung thiếu hụt khiến giá hoa quả tăng giá gấp đôi ngày thường.

Hiện tại, giá một số loại trái cây như thanh long, sầu riêng, chuối, dưa hấu, xoài…  tăng giá mạnh trong ngày rằm tháng Giêng nguyên nhân do nhu cầu của người dân tăng cao.

Khảo sát của người viết tại một số chợ trên địa bàn Hà nội như chợ Nhổn, chợ Dịch Vọng, chợ Cầu Giấy, chợ Hôm… giá tất cả các loại trái cây tăng mạnh, thậm chí có mặt hàng trái cây tăng giá gấp đôi, gấp ba ngày thường.  

Tại chợ Nhổn, giá tất cả mặt hàng hoa quả trong buổi sáng sớm ngày rằm hôm nay đều tăng từ 20 – 40%.  Cụ thể, Vú sữa từ 60.000 - 80.000 đồng/kg, xoài 60.000 - 90.000 đồng/kg, chôm chôm 50.000 - 70.000 đồng/kg, nho đen 230.000 - 250.000 đồng/kg, thanh long 70.000 - 80.000 đồng/kg... đã tăng từ 30- 40% so với tuần trước.

Chỉ riêng có mặt hàng hoa tươi ở mức giá giảm do gần đây thời tiết nắng ấm, rất thích hợp cho các loại hoa Cúc, hoa ly, hoa đồng tiền… phát triển dần đế nguồn cung dồi dào, Cụ thể, hoa hồng khoảng 3.000 - 5.000 đồng/cành, hoa ly từ 15.000 - 20.000 đồng/cành, hoa dơn đỏ 40.000 - 600.000 đồng/chục, thược dược 60.000 - 65.000 đồng/chục…

Chị Hoa, kinh doanh hoa quả tại chợ Nhổn cho biết, từ Tết ra đến nay giá tất cả các mặt hàng trái cây luôn ở mức cao. Do nhu cầu của người tiêu dùng lớn trong khi đó lượng hàng nhập khẩu về rất ít.

Trong khi đó do  một số loại hoa quả sau Tết trở nên khan hiếm chứ không phong phú như trước Tết. Nhiều nhà xe vẫn chưa làm việc trở lại nên việc vận chuyển hoa quả cũng có đôi chút khó khăn. Do vậy, sau Tết chỉ giảm giá đôi chút chống ế cho tới khi nhu cầu tăng cao như rằm tháng Giêng phải lên giá bù vào". Chị Hoa chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều bà nội trợ dường như không quá bận tâm đến giá cả mà chỉ cốt sẵm lễ cúng rằm chu đáo để tỏ lòng thành.

Bà Hải, ở quận Nam Từ Liêm – Hà Nội chia sẻ,  sáng nay bà phải dậy rất sớm để đi chợ sắm hoa quả đồ mâm cơm cúng cho ngày rằm tháng Giêng, bà cho biết, bà không quá bận tâm đến giá cả mà chỉ cốt sẵm lễ cúng rằm chu đáo để tỏ lòng thành. 

"Đến sạp hàng nào cũng nghe thông báo tăng giá. Ít thì vài nghìn, nhiều thì cả chục nghìn. Nhưng cả năm mới có một ngày, các cụ dạy: cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng nên tôi không quan tâm lắm tới giá cả, cốt sao đồ lễ phải đẹp, tươi.

Không chỉ các mặt hàng phục vụ cúng lễ, các thực phẩm đồ chay năm nay cũng khá phong phú và đa dạng với nhiều loại như thịt gà, bò, chả giò, cá thu... để người tiêu dùng lựa chọn. Trong đó, thịt gà, bò, chả giò có giá từ 17.000-25.000 đồng/gói loại 200gam; chà bông chay các loại dao động 30.000-60.000 đồng/hộp loại 300 gam.


Tùng Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên