MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoàng tử William và David Beckham bị chỉ trích

22-08-2023 - 20:34 PM | Sống

Hoàng tử William và David Beckham bị chỉ trích

Các nhà vận động nữ quyền cáo buộc Hoàng tử William và David Beckham phân biệt giới tính vì gửi thông điệp ủng hộ đội tuyển Anh trước trận chung kết World Cup nữ 2023.

Theo Daily Mail , cả Hoàng tử William và David Beckham đều đăng video quay cùng con gái, Công chúa Charlotte và Harper Seven, trước trận chung kết World Cup nữ 2023 giữa đội tuyển Anh và Tây Ban Nha.

Trong video, hai người đàn ông nổi tiếng bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể tham dự trận đấu, dù vậy họ chúc Lionesses (biệt danh của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Anh) đạt thành tích tốt và gặp may mắn.

William và con gái chúc Lionesses thi đấu tốt trước trận chung kết. Video: Twitter.

Những đoạn video tưởng chừng như bình thường lại khiến Thân vương xứ Wales và cựu ngôi sao bóng đá trở thành mục tiêu công kích của MFW - nhóm các nhà vận động nữ quyền trên mạng xã hội. Họ gọi các video là động thái phân biệt giới tính một cách công khai và mang nội dung “công kích vi mô”.

“Hoàng tử William và David Beckham gửi video của họ và con gái cho Lionesses trước trận đấu tại World Cup nữ 2023 là hành vi phân biệt giới tính một cách công khai. Bởi vì cả hai đều chỉ giới thiệu con gái và không có sự xuất hiện của bất kỳ bé trai nào. Bởi vì nó vẫn được coi là điều không mong muốn, thậm chí là gây khó chịu, khi các chàng trai xem phái nữ là hình mẫu hoặc cổ vũ cho đội nữ. Nếu các bạn không tin điều này, hãy tưởng tượng đội tuyển bóng đá nam của Anh lọt vào trận chung kết: Không đời nào những người đàn ông đó chỉ xuất hiện cùng con trai trong tin nhắn video mà không có thêm con gái họ. Con gái họ sẽ cổ vũ cho đàn ông và phụ nữ, trong khi con trai họ không làm điều đó. Nhiều người sẽ xem vấn đề này nhỏ, nhưng không phải như vậy. Nó được gọi là hành vi công kích vi mô và phụ nữ và những người thuộc các nhóm bị áp bức phải trải qua hàng ngày trong cuộc đời họ”, MFW viết trên Twitter (hay X).

MFW giải thích những hành vi công kích vi mô là những hành động nhỏ phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính/chuyển giới và phân biệt đối xử người khuyết tật, tích tụ theo thời gian sẽ làm suy giảm sự tự tin của người bị công kích.

“Đó là cái tát mạnh vào những phụ nữ trong đội bóng nói riêng và tất cả phụ nữ nói chung, đồng thời chứng tỏ vẫn còn phải tiến xa hơn nữa trong việc cải thiện vị thế của thể thao nữ và những nỗ lực của phụ nữ khắp mọi nơi”, nhóm vận động nữ quyền nhấn mạnh.

Chưa dừng lại ở đó, bài đăng chỉ trích Hoàng tử William và David vì không tham dự trận chung kết. Họ cũng bức xúc khi hai người đàn ông nổi tiếng hàng đầu nước Anh khuyến khích phụ nữ “ra ngoài và tận hưởng chính mình”. Đối với MFW, đây là nhận xét trịch thượng, hạ thấp phẩm giá mà không bao giờ được nói khi cổ vũ đội tuyển nam.

Cuối cùng, nhóm kết luận những động thái sai lầm và không công bằng như vậy không nên xảy ra vào năm 2023.

Hoàng tử William và David Beckham bị chỉ trích - Ảnh 1.

Hoàng tử William và David Beckham bị chỉ trích - Ảnh 2.

Beckham nhận phản ứng trái chiều khi cùng con gái quay video đội tuyển nữ Anh.

Bài đăng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, với những ý kiến trái chiều. Một bộ phận chỉ trích Hoàng tử William và David Beckham đưa ra lời chúc cho có, tượng trưng và dùng con gái làm lá chắn. Họ cho rằng sự góp mặt của Charlotte hay Harper Seven trong video là không cần thiết và các ông bố nổi tiếng có thể làm tốt hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người đánh giá MFW và những người ủng hộ nhóm đang phức tạp hóa vấn đề. Họ không nghĩ William và David có ý định sử dụng con gái họ để truyền tải thông điệp tiêu cực nào đó.

“Tôi nghi ngờ việc họ đang nghĩ ‘hãy lợi dụng con gái chúng ta vì chúng ta ghét phụ nữ’. Nhiều khả năng họ nghĩ điều đó sẽ mang lại thiện chí nào đó. Tôi đồng ý nó có thể gây tổn thương cho phụ nữ, nhưng tôi không nghĩ họ có mục đích xấu”, một người bình luận.

Một người khác chỉ ra việc Beckham tham gia World Cup ở Qatar vào năm 2022 là vì ban tổ chức trả cho anh 277 triệu USD. “Nếu ban tổ chức World Cup Australia trả cho David Beckham những gì Qatar đã làm thì anh ấy đã có mặt ở đó”, người này viết.

Theo một số cư dân mạng khác, ngoài video cổ vũ cùng con gái, Beckham cũng đăng đoạn phim khác về các nữ cầu thủ Lionesses thời bé trên Instagram.

“Những cầu thủ trẻ này không bao giờ ngừng tin tưởng và lớn lên để trở thành Lionesses đáng kinh ngạc của chúng ta... Bây giờ họ sẽ chơi trong trận đấu tạo nên những giấc mơ. Chúc may mắn cho Lionesses trước trận chung kết World Cup - bất kể điều gì xảy ra, cả đất nước đều rất tự hào về những gì các bạn nỗ lực để có được thời khắc lịch sử này. Hãy tiếp tục tin tưởng, chơi với niềm đam mê tuyệt vời và tinh thần đồng đội mà các bạn thể hiện mỗi khi ra sân”, Beckham viết ngày 19/8.

Đại diện của Hoàng tử William, David Beckham và đội tuyển Lionesses không bình luận gì về ồn ào.

Hoàng tử William và David Beckham bị chỉ trích - Ảnh 3.

Đội tuyển bóng đá nữ Anh bị thua 1-0 trước tuyển Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup nữ 2023. Ảnh:

Theo Daily Mail

Theo Tú Oanh

Tiền phong

Trở lên trên