MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Học sinh đi WC 9 lần/ngày, trốn cả tiết để lén quay TikTok, nhà trường đưa ra quyết định gây tranh cãi

22-01-2024 - 15:35 PM | Sống

Cứ 6 thanh thiếu niên ở Mỹ thì có 1 người nói rằng mình sử dụng TikTok và YouTube "gần như mọi lúc".

Mới đây, trường trung học cơ sở Southern Alamance ở Bắc Carolina, Mỹ cho biết, nhiều học sinh lấy lý do "đi vệ sinh" trong giờ học nhưng thực chất đã trốn trong đó thời gian dài để quay video TikTok.  

ABC và các phương tiện truyền thông đưa tin Hệ thống Trường học Alamance-Burlington (ABSS) đang cố gắng giáo dục trẻ em về "công dân kỹ thuật số". Tuần này họ thông báo rằng một số học sinh tại Trường Trung học Cơ sở South Alamance có hiện tượng rủ nhau trốn học để quay video TikTok trong nhà vệ sinh. Trường hợp cá biệt có em đi vệ sinh 9 lần trong ngày vì nghiện TikTok. Để giảm bớt sự cản trở cho việc học tập, nhà trường đã nghĩ ra một giải pháp đơn giản nhưng quyết liệt: tháo hết gương ở trong các nhà vệ sinh và ở hành lang xuống.

Giám đốc quan hệ công chúng của ABSS Les Atkins cho biết, kể từ khi gương được loại bỏ, học sinh "ít đi vệ sinh hơn và dành ít thời gian hơn trong đó" hơn đáng kể. "Chúng tôi đang cố gắng giáo dục học sinh rằng tất cả chúng ta bây giờ đều có điện thoại di động, và bạn phải học cách sử dụng chúng hợp lý, biết khi nào nên đặt chúng xuống”, ông Atkins cho biết.

Tất nhiên, quyết định này của nhà trường cũng vấp phải một số phản đối trái chiều vì cũng gây ảnh hưởng tới các học sinh "vô tội" khác không vi phạm nội quy.

Học sinh đi WC 9 lần/ngày, trốn cả tiết để lén quay TikTok, nhà trường đưa ra quyết định gây tranh cãi- Ảnh 1.

Học sinh đi WC 9 lần/ngày, trốn cả tiết để lén quay TikTok, nhà trường đưa ra quyết định gây tranh cãi- Ảnh 2.

Gương trong nhà vệ sinh trường học bị tháo gỡ

Nhiều trường học khắp nước Mỹ cũng đang cố gắng tìm ra những cách hiệu quả để ngăn học sinh nghiện hoặc mất tập trung với TikTok, nhưng đây có thể là một nhiệm vụ khó khăn vì theo Viện nghiên cứu Pew, cứ 6 thanh thiếu niên ở Mỹ thì có 1 người nói rằng mình sử dụng TikTok và YouTube "gần như mọi lúc". Chứng "nghiện TikTok" khiến cho có rất nhiều học sinh giảm sự chú ý học tập mỗi ngày.

Trước đó, nhiều chuyên gia công nghệ tại Mỹ cảnh báo thế hệ Z sẽ ngày càng nghiện và phụ thuộc vào TikTok. Năm ngoái, Montana đã trở thành bang đầu tiên ở Mỹ cấm TikTok.

Nguồn: NY Post

Theo Chi Chi

Phụ nữ số

Trở lên trên