MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Học sinh Hàn Quốc khởi kiện giám thị vì thu bài thi sớm 90 giây

20-12-2023 - 22:45 PM | Tài chính quốc tế

Hơn nửa triệu thí sinh tham gia kỳ thi Suneung khắc nghiệt năm nay. Ảnh: EPA

Hơn nửa triệu thí sinh tham gia kỳ thi Suneung khắc nghiệt năm nay. Ảnh: EPA

Một nhóm học sinh Hàn Quốc đã khởi kiện chính phủ vì kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc sớm hơn 90 giây so với lịch dự kiến.

Theo đài BBC (Anh), đơn kiện do ít nhất 39 học sinh đệ trình hôm 19/12. Những học sinh tại một địa điểm thi ở thủ đô Seoul khẳng định chuông đã reo sớm hơn dự kiến trong bài thi tiếng Hàn - môn đầu tiên của kỳ thi đại học Hàn Quốc.

Một số học sinh đã lên tiếng phản ánh ngay lúc đó, nhưng giám thị vẫn thu bài của học sinh. Giám thị đã nhận ra lỗi trước khi bắt đầu môn thi tiếp theo. Hội đồng thi quyết định trả lại bài thi cho học sinh trong một phút rưỡi vào giờ nghỉ trưa, nhưng chỉ cho phép thí sinh điền những câu chưa trả lời và không được phép thay đổi bất kỳ câu trả lời nào đã viết trước đó trong bài thi.

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Yonhap, các thí sinh cho biết họ buồn bã đến mức không thể tập trung vào phần còn lại của bài thi. Một số em đã bỏ thi và trở về nhà.

Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương, luật sư Kim Woo-suk cho biết cơ quan giáo dục chưa đưa ra lời xin lỗi.

Nhóm học sinh này đã yêu cầu bồi thường 15.400 USD/người - chi phí cho một năm học để thi lại. Luật sư của họ cho biết lỗi này đã ảnh hưởng đến cả các môn thi còn lại trong kỳ thi của học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh đại học khốc liệt của Hàn Quốc – còn được gọi là Suneng – là cuộc thi đầy căng thẳng kéo dài 8 giờ, gồm nhiều bài thi liên tiếp ở nhiều môn học. Kết quả kỳ thi năm nay đã được công bố hôm 8/12.

Suneung là một trong những kỳ thi khó nhất thế giới với chi phí luyện thi rất cao. Kỳ thi này không chỉ quyết định ngôi trường đại học và công việc mà thậm chí cả các mối quan hệ trong tương lai. Thậm chí, Chính phủ Hàn Quốc còn thực hiện một số biện pháp giúp học sinh tập trung cho kỳ thi này - như đóng cửa không phận quốc gia và hoãn mở cửa thị trường chứng khoán.

Đài truyền hình KBS dẫn lời các giới chức giáo dục cho biết người giám sát phụ trách trung tâm khảo thí này đã nhìn nhầm giờ.

Đây không phải là lần đầu tiên học sinh Hàn Quốc khởi kiện vì phải nộp bài thi quá sớm. Hồi tháng 4, một tòa án ở Seoul đã ra phán quyết bồi thường 5.250 USD cho những học sinh gặp bất lợi trong kỳ thi Suneung năm 2021 vì chuông reo sớm hơn khoảng 2 phút.

Vào năm 2012, một giám thị ở Trung Quốc đã bị kết án 1 năm tù treo vì rung chuông sớm hơn 4 phút 48 giây trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia tại một ngôi trường ở tỉnh Hồ Nam.

Theo Hải Vân

Báo Tin Tức

Trở lên trên