MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 1,7 triệu học sinh TP HCM trở lại trường

28-08-2023 - 10:55 AM | Xã hội

Sáng nay (28-8), hơn 1,7 triệu học sinh TP HCM từ bậc mầm non đến THPT chính thức trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Trong ngày đầu đón học sinh trở lại sau thời gian nghỉ hè, nhiều cơ sở giáo dục tổ chức những hoạt động vui tươi, sôi động chào đón học sinh.

Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu các nhà trường phối hợp các nhà xuất bản cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh, trang bị đủ sách giáo khoa cho thư viện, có phương án hỗ trợ những học sinh khó khăn, đảm bảo không để học sinh nào phải thiếu sách giáo khoa.

Hơn 1, 7 triệu học sinh TP HCM trở lại trường - Ảnh 2.

Hơn 1, 7 triệu học sinh TP HCM trở lại trường - Ảnh 3.

Hơn 1, 7 triệu học sinh TP HCM trở lại trường - Ảnh 4.

Hơn 1, 7 triệu học sinh TP HCM trở lại trường - Ảnh 5.

Học sinh trở lại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Ảnh: Hoàng Triều

Hơn 1, 7 triệu học sinh TP HCM trở lại trường - Ảnh 6.

Buổi chào cờ đầu tiên trong năm học của học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: Website nhà trường

Hơn 1, 7 triệu học sinh TP HCM trở lại trường - Ảnh 7.

Hơn 1, 7 triệu học sinh TP HCM trở lại trường - Ảnh 8.

Tại Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) với nhiều hoạt động vui đón học sinh

Năm học 2023-2024, TP HCM có hơn 1,7 triệu học sinh từ bậc học mầm non đến THPT và hơn 79.000 giáo viên, tăng hơn 35.000 học sinh so với năm học trước, trong đó nhiều nhất ở bậc THCS.

Năm học 2023-2024, TP HCM quy định học sinh tiểu học vào học sớm nhất từ 7 giờ 15 phút và không trễ hơn 7 giờ 45 phút.

Từ ngày tựu trường cho đến ngày khai giảng, các trường xây dựng kế hoạch tổ chức những hoạt động đầu năm học, nắm tình hình học sinh đầu năm, hướng dẫn cha mẹ học sinh các thông tin cần thiết. Thực hiện chương trình tuần 1 bắt đầu từ ngày 5-9 đến 9-9; Sau đó, lần lượt thực hiện các tuần theo quy định. 

Hiệu trưởng chủ động sắp xếp kế hoạch nhà trường, xây dựng thời khoá biểu linh hoạt, phù hợp. Mỗi ngày thực hiện đủ 7 tiết theo chương trình chính khoá, không bắt buộc phải thực hiện sáng 4 tiết, chiều 3 tiết. Ngoài 7 tiết chính khoá mỗi ngày, nhà trường có thể xây dựng chương trình nhà trường và kế hoạch tổ chức thêm các hoạt động khác tuỳ theo nhu cầu và năng lực của học sinh. 

Sau giờ học mỗi ngày, nhà trường có thể xây dựng kế hoạch tổ chức các câu lạc bộ sau giờ chính khoá cho học sinh cho đến khi học sinh được đón về. Đối với các lớp học hai buổi/ngày: Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi sáng từ 7 giờ 30 phút trở đi và không trễ hơn 7 giờ 45 phút. Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi chiều không sớm hơn 14 giờ. 

Đối với các lớp học một buổi/ngày: Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi sáng trong khoảng từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 30 phút. Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi chiều trong khoảng từ 12 giờ 45 phút đến 13 giờ. Thời gian ra chơi của mỗi buổi học (kể cả tập thể dục) không ít hơn 30 phút.

Theo Đặng Trinh. Ảnh: Hoàng Triều

nld.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên