MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 79.000 tỉ đồng vốn đầu tư công tại TP Hồ Chí Minh

Hơn 79.000 tỉ đồng là nguồn vốn đầu tư công mà TP Hồ Chí Minh phải giải ngân trong năm 2024. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi số vốn này còn lớn hơn năm 2023.

Hơn 79.000 tỉ đồng vốn đầu tư công tại TP Hồ Chí Minh - VTV.VN

Ngay từ những ngày đầu năm 2024, TP Hồ Chí Minh đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể với quyết tâm giải ngân được 50% số vốn 79.000 tỉ đồng trong nửa đầu năm. Nhiệm vụ trước tiên được TP Hồ Chí Minh thúc đẩy là công tác giải phóng mặt bằng. Đây là công tác đã ảnh hưởng không nhỏ đến giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cho biết: "Trong kế hoạch vốn 2024, hơn 30% vốn là bố trí cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng cho dự án xây dựng. Do đó, đây cũng là một vấn đề mà Thành phố cần tập trung quan tâm".

Hơn 79.000 tỉ đồng vốn đầu tư công tại TP Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Hơn 30% vốn được bố trí cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã có quyết định giao vốn cho tất cả chủ đầu tư. Điều này đã bước đầu đem lại kết quả khá khả quan khi so với cùng kỳ, giải ngân vốn đầu tư công Thành phố tháng 1 tăng gấp 3,2 lần. Lãnh đạo Thành phố cũng yêu cầu phải rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư công.

"Thời gian giải quyết các thủ tục có liên quan đến đầu tư công phải giảm 30% so với quy định chung. Về trách nhiệm của các bên có liên quan như nhà thầu, các đơn vị tư vấn, chúng tôi sẽ theo sát, làm việc thường xuyên và cũng sẽ kịp thời xử lý nếu có trường hợp làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của công trình" - ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm từ những năm trước đã giúp thành phố có được sự chuẩn bị kỹ càng hơn trong công tác điều hành vốn.

Cũng theo ông Phan Văn Mãi, nếu dự án này không kịp thời giải ngân vì lý do nào đó thì sẽ điều chỉnh vốn. "Chúng tôi đã chỉ đạo các ngành, các Ban quản lý dự án, các địa phương chuẩn bị sẵn một số dự án trong trung hạn để kịp thời thay thế khi có nhu cầu điều chỉnh vốn" - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết thêm.

Thành phố cũng tăng cường công tác giám sát việc phân cấp ủy quyền, kể cả việc xử lý trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công.

Theo Ban Thời sự

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên