MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HPC Landmark 105 hồi sinh, tạo nên tổ hợp chung cư cao cấp đáng sống ở phía Tây Thủ đô

Hồi sinh từ cụm CT2 Usilk City, tổ hợp chung cư cao cấp HPC Landmark 105 do Công ty Hải Phát Thủ đô đầu tư xây dựng đang trở thành dự án đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

Nói tới HPC Landmark 105 có lẽ ít người biết nhưng với cái tên Usilk City thì ai cũng biết đó là một dự án, đã từng là “niềm kiêu hãnh” của một thời của người dân Thủ đô. Được quy hoạch là một tổ hợp chung cư cao cấp trên đường Lê Văn Lương kéo dài (nay là đường Tố Hữu) với 13 tòa cao 25-50 tầng cùng hệ thống tiện ích, dịch vụ, không gian thương mại sầm uất…

Các tòa nhà, căn hộ được đầu tư, xây dựng với các thiết bị cao cấp và sang trọng, từ hệ thống thiết bị an toàn, thông minh hiện diện khắp nơi (thang máy, thiết bị PCCC); các thiết bị nội thất hoàn toàn được sản xuất trên các dây chuyền công nghệ thiết bị đồng bộ của CHLB Đức như cửa nhựa U-Window, tủ bếp U- Funiture…

Thế nhưng, viễn cảnh về một thành phố tơ lụa của người dân vẫn còn dang dở khi chủ đầu tư Sông Đà Thăng Long gặp khó khăn. Nay, sau khi Hải Phát Thủ đô tiếp quản là chủ đầu tư mới xây dựng cụm CT2 Usilk City (nay là HPC Landmark 105) từ tháng 10/2015, công trình này ngày ngày hồi sinh, đang băng băng về đích, hiện thực hóa giấc mơ thành phố tơ lụa Usilk City một thời.

Theo đại diện Hải Phát Thủ đô, HPC Landmark 105 sẽ vẫn giữ nguyên những thiết kế, đầu tư các trang thiết bị nội thất cao cấp như ban đầu, nhưng giá bán chỉ từ 22 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT).

Điều đáng nói đó là tổ hợp chung cư cao cấp HPC Landmark 105 sẽ được kết nối trực tiếp với khu chung cư cao cấp The Pride (do Hải Phát Invest làm chủ đầu tư) đã đi vào hoạt động, kết nối cùng 8 tòa nhà còn lại tạo nên một thành phố thu nhỏ hiện đại, đa chức năng đầu tiên tại khu vực Hà Đông, và được bao phủ một không gian xanh, sống trong lành và thoáng đãng với mật độ xây dựng chỉ 39%.

Với mật độ xây dựng thấp như vậy, phần diện tích còn lại được chủ đầu tư xây dựng đồng bộ các tiện ích khép kín như vườn hoa, cây cảnh, khu vui chơi trẻ em, nơi sinh hoạt cộng... kết hợp cùng không gian sống sôi động của The Pride, tạo nên một không gian sống lý tưởng cho cư dân tương lai của HPC Landmark 105.

Bên cạnh những tiện ích ngoại khu, tòa nhà còn được bố trí rất nhiều các tiện ích cao cấp khác như TTTM với các thương hiệu nổi tiếng, siêu thị, khu công viên giải trí, quảng trường, đài phun nước, bể bơi, phòng tập gym, spa, thẩm mỹ, các câu lạc bộ,... tạo ra một không gian khép kín, tiện nghi, đẳng cấp cho cư dân tương lai sinh sống tại nơi đây.

Được biết, Hải Phát Thủ Đô là một thành viên trong Hải Phát Group một trong những công ty BĐS hàng đầu tại Hà Nội. Sau hơn 13 năm thành lập, chỉ từ công ty có số vốn nhỏ 8 tỷ đồng nhưng đến nay vốn điều lệ của Hải Phát Group đạt 2.500 tỷ, tổng tài sản khoảng 6.000 tỷ.

Tập đoàn này đặt mục tiêu đến 2025 sẽ trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh của Thủ đô với vốn hóa khoảng 1,5 tỷ USD.

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên