MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ít vận động, thích ăn đồ ngọt, thiên tài đầu tư vẫn thọ 99 tuổi: 4 bí quyết không khó nhưng hiếm ai làm được

29-11-2023 - 21:50 PM | Sống

Ít vận động, thích ăn đồ ngọt, thiên tài đầu tư vẫn thọ 99 tuổi: 4 bí quyết không khó nhưng hiếm ai làm được

Trước khi qua đời ở độ tuổi 99, Charlie Munger vẫn có thể minh mẫn làm việc, tham gia điều hành đế chế đầu tư hàng đầu thế giới.

‏"Thiên tài đầu tư" Charlie Munger, Phó chủ tịch Berkshire Hathaway và cánh tay phải của Warren Buffett vừa qua đời hôm 28/11, thọ 99 tuổi. Trước đó dù tuổi đã cao, Charlie Munger vẫn có trí tuệ minh mẫn, sức khoẻ tốt dù hiếm khi tập thể dục và có sở thích ăn đồ ngọt, theo chia sẻ với CNBC.‏

‏Nhiều người từng hỏi nhà đầu tư đại tài về bí quyết sống thọ, hạnh phúc và Charlie Munger đã chia sẻ về điều này vào năm 2019. Ông cho biết, bí mật cho một cuộc sống hạnh phúc và tuổi thọ dài lâu dài rất dễ dàng và đơn giản. Trên thực tế, phần lớn những bí quyết của Munger liên quan đến sức khỏe về mặt tinh thần. Cụ thể là 4 lời khuyên dưới đây:‏

‏Đừng giữ sự đố kỵ trong lòng‏

‏Charlie Munger nhận định chìa khóa lớn nhất để đảo ngược lão hóa là từ bỏ lòng ganh ghét, đố kỵ. Trong bài phát biểu ông đọc trước các sinh viên tốt nghiệp tại Harvard năm 1986, Munger nói rằng sự ghen tị cùng một số chất "xúc tác" sẽ chỉ dẫn đến sự đau khổ. ‏

‏Nhiều năm sau đó, nhà đầu tư người Mỹ vẫn nhấn mạnh lại thông điệp này. Tại cuộc họp thường niên năm 2022 của Daily Journal, Munger đã nói rằng: "Thế giới không bị điều khiển bởi lòng tham, mà là sự đố kỵ". ‏

‏Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy những người thường xuyên trong trạng thái ghen tị với người khác có sức khoẻ tinh thần kém và chỉ số hạnh phúc thấp. Những người tham gia cuộc khảo sát của NerdWallet cho biết sự ghen tị tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, khiến họ rơi vào lo lắng hoặc trầm cảm.‏

photo-1701265510578

‏Tránh bực bội, oán hận‏

‏Trong buổi phỏng vấn với CNBC, Charlie Munger khuyên người trẻ nên tránh oán giận, điều ông từng nhắc đến trong bài phát biểu năm 1986 trước các sinh viên. "Nếu bạn không muốn đời mình khốn khổ thì tốt hơn hết là đừng chỉ mãi oán giận hay bực bội".‏

‏Trước khi thành công với sự nghiệp đầu tư, Munger có cuộc đời đầy biến động khi ly hôn, nghèo khó, con trai 9 tuổi qua đời vì ung thư máu và bị mù 1 mắt. Tuy vậy tỷ phú này vẫn không đầu hàng số phận mà chọn cách tiến về phía trước bằng sự lạc quan và lý trí đáng ngưỡng mộ.‏

‏Luôn lạc quan bất chấp khó khăn‏

‏Cuộc đời nhiều sóng gió là vậy nhưng Charlie Munger luôn lạc quan đối mặt với các thách thức. Munger cho rằng "luôn vui vẻ" là "việc làm khôn ngoan nên duy trì". Và để luôn lạc quan, chìa khoá chính là buông bỏ những cảm xúc tiêu cực. "Làm sao bạn có thể lạc quan khi luôn chìm đắm trong sự thù hận và oán trách. Vậy sao bạn phải tiếp tục giữ cảm xúc tiêu cực trong người?", Munger nói với CNBC.‏

photo-1701265512112

‏Một nghiên cứu từ năm 2019 của ĐH Boston (Mỹ) chỉ ra cả đàn ông và phụ nữ lạc quan đều sống lâu hơn trung bình 11–15%. Những người sống lạc quan có thể giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm và bệnh tim. Các tác giả của nghiên cứu nhận thấy rằng những người lạc quan có nhiều động lực hơn để duy trì sức khỏe tốt.‏

‏Làm việc và kết nối với những người đáng tin cậy‏

‏Munger nhận định việc kết nối với những người đáng tin cậy và tránh xa các mối quan hệ độc hại góp phần vào thành công và hạnh phúc của ông. Một trong những người gắn bó lâu nhất với Charlie Munger chính là Warren Buffett. Cả 2 gặp nhau lần đầu tại quê hương Omaha, Mỹ vào năm 1959 và có tình bạn kéo dài hơn 60 năm. ‏

photo-1701265513771

‏Theo một nghiên cứu kéo dài 85 năm của Đại học Harvard, những mối quan hệ tích cực sẽ khiến con người hạnh phúc và có thể giúp họ sống lâu hơn. Tiến sĩ Sofiya Milman, phó giáo sư y khoa và di truyền học tại Viện Nghiên cứu Lão hóa tại Đại học Y khoa Albert Einstein (Mỹ) cho biết rất nhiều người trên 100 tuổi đánh giá cao tác động tích cực của các mối quan hệ xung quanh đến tuổi thọ của họ.‏

Theo Business Insider, CNBC

Kim Linh

Phụ nữ số

Trở lên trên