MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Justin Thomas phế ngôi số 1 làng golf thế giới của Dustin Johnson sau 15 tháng

15-05-2018 - 09:30 AM | Sống

Phong độ sa sút ở ngày thi đấu cuối cùng tại The Players Championship khiến Dustin Johnson không thể giữ vững ngôi đầu làng golf thế giới.

Trước khi The Players Championship khởi tranh, Dustin Johnson phải đối mặt với rất nhiều áp lực bảo vệ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng OWCR. Nếu thi đấu không tốt, golfer sinh năm 1984 hoàn toàn có thể đánh mất ngôi đầu vào tay một trong bốn cái tên xếp ngay sau, Justin Thomas, Jon Rahm, Jordan Spieth và Justin Rose.

Sau 3 vòng đầu, Dustin Johnson khiến tất cả nghĩ anh sẽ vượt khó khi sở hữu thành tích -10 gậy, bỏ cách tới 5 gậy so với đối thủ nguy hiểm nhất, Justin Thomas. Chỉ cần duy trì vị trí thứ 3, trong khi Thomas có thành tích thấp hơn, DJ sẽ bảo vệ thành công ngôi số 1 thế giới.

Nhưng may mắn đã không còn song hành với Dustin Johnson. Anh chỉ đạt par 72 ở ngày thi đấu cuối và rơi xuống T17 (-10 gậy). Trong khi Justin Thomas lại có mà trình diễn đột phá với thành tích 66 gậy để kết thúc giải đấu tại TPC Sawgrass ở vị trí T11 (-11 gậy).

Justin Thomas phế ngôi số 1 thế giới của Dustin Johnson sau 15 tháng - Ảnh 1.

Với kết quả trên, Thomas chính thức soán ngôi số 1 thế giới do Johnson nắm giữ kể từ tháng 2/2017 (64 tuần), thời điểm ngôi sao này bắt đầu thăng hoa với chức vô địch Genesis Open.

“Tôi thực sự không quá để tâm đến cuộc cạnh tranh cho vị trí số 1. Tôi chỉ biết nỗ lực thi đấu và đã có hai ngày cuối tuần tuyệt vời, trong khi DJ bất ngờ sa sút. Dù sao, anh ấy vẫn là một golfer xuất sắc và tôi đã gặp may ở giải đấu này”, Thomas chia sẻ trên Golf Channel.

Lần đầu tiên bước lên ngôi số 1 thế giới, Thomas thừa nhận cảm giác vui sướng nhưng cũng phải chịu không ít áp lực. “Đạt được thành tích này là thành quả tuyệt vời nhưng giữ được nó còn khó hơn gấp bội. Tôi rất tự hào về hành trình mình đã trải qua và sẽ nỗ lực duy trì tập trung ở những giải đấu tới”.

Lẽ ra Justin Thomas đã có thể bước lên ngôi đầu sớm hơn nếu góp mặt trong top 12 tại Wells Fargo Championship diễn ra tuần trước. Nhưng điều đó không còn quá quan trọng với anh vào lúc này.

Thomas trở thành golfer thứ 21 lên ngôi số 1 thế giới kể từ khi bảng xếp hạng ra đời năm 1986. Ngoài ra, anh cũng là tay golf trẻ thứ 4 trong lịch sử sau Tiger Woods, Jordan Spieth và Rory McIlroy nắm giữ vị trí này.

Thành An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên