MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kế hoạch động thổ vòng xoay A1 lớn nhất Bình Dương

Lễ động thổ vòng xoay A1, bắn pháo hoa tầm thấp cùng một loạt chương trình khác sẽ được tỉnh Bình Dương thực hiện nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Ngày 24-8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản (21.9.1973 – 21.9.2023), tại Bình Dương sẽ diễn ra nhiều hoạt động trang trọng, ý nghĩa.

Các hoạt động nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi, tỉnh Ishkawa, các đối tác Nhật Bản thời gian qua cũng như thảo luận định hướng  hợp tác thời gian tới.

Kế hoạch động thổ vòng xoay A1 lớn nhất Bình Dương - Ảnh 1.

Phối cảnh vòng xoay A1 tại Thành phố Mới Bình Dương

Trong đó, đáng ý nhất là sự kiện “Gặp gỡ Nhật Bản” sẽ diễn ra từ ngày 8-9 đến ngày 9-9. Tại sự kiện này, Bình Dương sẽ tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp và đối tác Nhật Bản; trao giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Dương; ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tổng Công ty Becamex IDC và đối tác Nhật Bản.

Tại sự kiện này sẽ diễn ra lễ động thổ vòng xoay A1 tại Thành phố Mới Bình Dương- dự án được doanh nghiệp và người dân địa phương mong chờ khá lâu. Đây là điểm TOD đầu tiên của tỉnh Bình Dương, có nhà ga trung tâm kết nối với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên của TP HCM để tăng tính kết nối. Theo quy hoạch, khu vực này gồm quần thể gồm trung tâm tài chính ngân hàng, hội nghị quốc tế, khách sạn, khu mua sắm, khu văn phòng...

Ngoài ra, còn có một số chương trình khác như “Phụ nữ Bình Dương với văn hóa Nhật Bản”; gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo cấp cao Nhật Bản, Thống đốc và đoàn công tác tỉnh Yamaguchi, Thống đốc và đoàn công tác tỉnh Ishikawa; Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa và Hội chợ Công thương Vùng Đông Nam Bộ tại Trung tâm Triển lãm WTC Expo...

Kế hoạch động thổ vòng xoay A1 lớn nhất Bình Dương - Ảnh 2.

Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (100% vốn Nhật Bản) luôn bảo đảm tốt các chế độ, phúc lợi cho người lao động (Trong ảnh: Tổng Giám đốc Nogi Hiroshi tiễn anh chị em công nhân về quê đón Tết trên chuyến xe do công ty đài thọ 100% chi phí)

Một số hoạt động bên lề phục vụ người dân trên địa bàn cũng được tổ chức song song như chương trình ca nhạc kết hợp với màn bắn pháo hoa lúc 21 giờ ngày 8-9. Dự kiến, sẽ có 150 giàn pháo hoa tầm thấp được bắn trong thời lượng 15 phút tại khu vực vòng xoay thành phố mới, đường Lý Thái Tổ, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Theo thống kê, hiện có hơn 300 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại tỉnh Bình Dương, với tổng số vốn đăng ký khoảng 5,8 tỉ USD và Nhật Bản là nước đứng thứ 2 trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bình Dương. 

Các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: Sản xuất linh kiện điện tử, mạch và chíp điện tử, lắp ráp ô tô, sắt thép, các ngành công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ thương mại. Trong đó, nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản đầu tư nhà máy tại Bình Dương như tập đoàn Panasonic, tập đoàn Toshiba, tập đoàn điện tử Foster, tập đoàn Tokyu, Công ty Fujikura…

Thời gian qua, các doanh nghiệp Nhật Bản luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất từ chính quyền tỉnh Bình Dương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo Nguyên Thảo

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên