MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách ‘chóng mặt’ vì loạt chuyến bay ở Tân Sơn Nhất buộc phải đổi lịch trình

Vì lý do thời tiết, hàng loạt chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM đi các tỉnh, thành bị chậm khiến hành khách vất vả chờ đợi.

Sáng nay (2/2), chị Võ Thị Ngọc Sâm (ngụ Quảng Nam) có chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) về sân bay Chu Lai (Quảng Nam) lúc 12h.

Hãng bay thông báo tới hành khách này vì lý do thời tiết nên chuyến bay khởi hành trễ 30 phút, cất cánh lúc 12h30, sau đó lại tiếp tục thông báo đổi giờ bay sang 15h30. Đến gần 11h, hành khách này bất ngờ nhận được thông báo chuyến bay đổi giờ bay lúc 12h30, như thông báo trước đó.

“May mắn là tôi chuẩn bị ra sân bay sớm, không kịp đọc tin nhắn nên mới đến đúng giờ bay và kịp về quê đón Tết. Lịch trình thay đổi liên tục khiến tôi chóng mặt. Cuối cùng chuyến bay khởi hành lúc 1h30, trễ hơn 1 giờ đồng hồ so với thông báo của hãng” - chị Sâm nói.

Khách ‘chóng mặt’ vì loạt chuyến bay ở Tân Sơn Nhất buộc phải đổi lịch trình - Ảnh 1.

Nhiều hành khách bị ảnh hưởng lịch trình khi chuyến bay delay. Ảnh: Hữu Huy.

Trong đêm 1/1 đến sáng 2/2, hàng loạt chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An bị trễ chuyến khiến hành khách mất nhiều thời gian chờ đợi.

Thông tin từ Vietnam Airlines cho hay do ảnh hưởng của sương mù và thời tiết xấu tại khu vực sân bay Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An), Phú Bài (Huế), Vietnam Airlines phải điều chỉnh thời gian cất cánh, lùi từ 2 đến 6 tiếng đối với chuyến bay đến, đi từ các sân bay này trong rạng sáng và sáng ngày 2/2/2024. Tổng cộng có 8 chuyến bay từ TPHCM đi Vinh, Thanh Hoá, Huế bị chậm thời gian cất cánh.

"Chúng tôi lấy làm tiếc trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác vì lý do thời tiết và mong nhận được sự thông cảm của hành khách" - Vietnam Airlines gửi lời xin lỗi đến hành khách.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thống kê trong sáng 2/2 có 38 chuyến bay từ sân bay Nội Bài đi các địa phương bị ảnh hưởng, trong đó có 7 chuyến bay quốc tế. Hiện tại có 5 chuyến bay đã chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay dự bị.

Cụ thể, các chuyến bay từ các sân bay Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Cần Thơ, Liên Khương, Đà Nẵng, Cam Ranh, Pleiku về sân bay Nội Bài sẽ tạm dừng chờ tại sân bay khởi hành. Dự kiến chuyến bay có thời gian delay lớn nhất sẽ cất cánh muộn khoảng 50 phút so với giờ khởi hành ban đầu.

Các hãng bay khuyến cáo, tình hình thời tiết mưa và sương mù có thể diễn ra tại các sân bay khu vực miền Bắc và miền Trung trong một vài ngày tới. Hành khách có nhu cầu đi, đến các tỉnh, thành miền Bắc trong giai đoạn này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin lịch trình và tình hình thời tiết.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm điều hành sân bay, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất - thông tin, trong Tết Nguyên đán 2024, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 800 - 900 chuyến bay mỗi ngày.

Ngày cao điểm nhất (27 tháng Chạp) sẽ có gần 930 chuyến với sản lượng khách cả quốc tế và quốc nội đến và đi trong ngày là hơn 150 nghìn người, tăng 9-10% so với năm ngoái. Lượng khách tăng mạnh trong dịp Tết khiến sân bay quá tải từ trên trời, dưới đất, đơn vị đang gồng mình để phục vụ người dân.

Theo Nhàn Lê

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên