MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách du lịch vẫn bất chấp nguy hiểm, tạo dáng chụp ảnh ở phố "cà phê đường tàu"

08-11-2023 - 07:03 AM | Thị trường

Trên đoạn phố "cà phê đường tàu" nối từ trạm chắn Trần Phú tới Điện Biên Phủ (Hà Nội) xuất hiện nhiều khách du lịch bất chấp nguy hiểm đứng trên đường ray chụp ảnh

Khu tập thể Tổng cục đường sắt được xây dựng từ những năm 1956 vài năm gần đây trở thành phố cà phê đường tàu thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan, chụp ảnh. Tuy nhiên việc du khách tụ tập quá đông, đi lại chụp ảnh trên hành lang đường sắt tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vì vậy từ tháng 9/2022, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với lực lượng chức năng lập hàng rào chắn, chốt chặn không cho du khách ra vào phố "cà phê đường tàu", xử lý dứt điểm tình trạng chụp ảnh, buôn bán cà phê tại đây.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV News vào ngày 6/11/2023 trên đoạn đường tàu nối từ trạm chắn Trần Phú tới Điện Biên Phủ thuộc địa phận quận Đống Đa - Hà Nội mặc dù đã có biển cấm không cho người đi bộ ra vào, nhưng vẫn có rất nhiều du khách bất chấp nguy hiểm đi lại, chụp ảnh trên hành lang đường sắt.

Khách du lịch vẫn bất chấp nguy hiểm, tạo dáng chụp ảnh ở phố cà phê đường tàu - Ảnh 1.

Đoạn đầu phố "cà phê đường tàu" nối từ trạm chắn Trần Phú tới Điện Biên Phủ thuộc địa phận quận Đống Đa - Hà Nội có rất nhiều khách du lịch tụ tập, đứng trên hành lang giao thông.

Khách du lịch vẫn bất chấp nguy hiểm, tạo dáng chụp ảnh ở phố cà phê đường tàu - Ảnh 2.

Biển "khu vực nguy hiểm" được lắp đặt trên rào chắn.

Khách du lịch vẫn bất chấp nguy hiểm, tạo dáng chụp ảnh ở phố cà phê đường tàu - Ảnh 3.

Tuy nhiên nhiều khách du lịch bỏ qua cảnh báo nguy hiểm này ngang nhiên đi vào hành lang đường sắt.

Có rất nhiều du khách bất chấp nguy hiểm đi lại, chụp ảnh trên đường ray. Nguy cơ xảy ra tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào.

Nhiều du khách cả trong nước hay nước ngoài đều bỏ qua cảnh báo nguy hiểm để đi vào trong.

Khách du lịch vẫn bất chấp nguy hiểm, tạo dáng chụp ảnh ở phố cà phê đường tàu - Ảnh 6.

Theo như tìm hiểu đoạn nối giữa hai tuyến đường ray thuộc địa phận hai quận khác nhau. Đoạn phố cà phê ở địa phận quận Hoàn Kiếm được cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ, không cho du khách ra vào, còn ở phía quận Đống Đa du khách lại có thể vào trong dễ dàng hơn. 

Một chủ quán cà phê ở quận Đống Đa cho biết: "Vì ở phía trạm chắn Điện Biên Phủ có bảo vệ canh giữ còn ở phía Trần Phú thì không có chốt chặn nên du khách có thể ra vào thoải mái mà không bị kiểm soát".

Khách du lịch vẫn bất chấp nguy hiểm, tạo dáng chụp ảnh ở phố cà phê đường tàu - Ảnh 7.

Mặc dù có sự kiểm soát của cơ quan chức năng nhưng một số chủ quán cà phê tại địa phận quận Hoàn Kiếm vẫn có "cửa lách" để dẫn khách vào.

Khách du lịch vẫn bất chấp nguy hiểm, tạo dáng chụp ảnh ở phố cà phê đường tàu - Ảnh 8.

Chỉ đến khi bị nhắc nhở thì các quán cà phê này mới dừng việc bán hàng.

Khách du lịch vẫn bất chấp nguy hiểm, tạo dáng chụp ảnh ở phố cà phê đường tàu - Ảnh 9.

Đoạn đầu phố cà phê đường tàu thuộc địa phận quận Hoàn Kiếm lúc nào cũng có lực lượng chức năng kiểm soát.

Không được vào bên trong nhưng du khách vẫn tụ tập rất đông quanh khu vực rào chắn gây mất an toàn giao thông.

Theo Phùng Anh

VTV

Trở lên trên