MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách quốc tế đến Việt Nam cao kỷ lục

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua được cho là tiếp đà mùa cao điểm khách quốc tế đến Việt Nam.

Trước đó, tháng 1 năm nay ghi nhận lượng khách quốc tế cao kỷ lục 1,5 triệu lượt - cao nhất kể từ khi Việt Nam mở cửa trở lại du lịch. Con số này cũng tương đương với lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19.

Dịp Xuân Giáp Thìn, thủ đô đón 103.000 lượt khách quốc tế, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Khách mùa này đến Hà Nội chủ yếu từ châu Âu.

Anh Julian - Du khách Pháp cho biết: "Không khí đường phố rất nhộn nhịp, thời tiết thì rất đẹp. Tôi đang tận hưởng thời gian tuyệt vời ở đây".

Khách quốc tế đồng loạt tăng ở nhiều trung tâm du lịch lớn, có nơi gấp 2 - 3 so với cùng kỳ năm ngoái như: Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, riêng tới Phú Quốc tăng gấp 5 lần. Từ đầu năm đến nay, hàng chục tàu biển chở khoảng 6.500 khách du lịch đa quốc tịch cập bến các cảng biển trên khắp đất nước để trải nghiệm hành trình xuyên Việt.

Khách quốc tế đến Việt Nam cao kỷ lục- Ảnh 1.

Khách quốc tế đến Việt Nam cao kỷ lục. Ảnh minh họa.

Năm nay, một số thị trường truyền thống như Trung Quốc, Nhật Bản được dự báo phục hồi nhờ nỗ lực tầm quốc gia. Giữa năm ngoái, Chính phủ Nhật Bản kêu gọi người dân nước này thực hiện các chuyến đi tới 24 điểm đến nước ngoài, trong đó có Việt Nam nhằm thúc đẩy ngành hàng không và du lịch.

Ông Yoshida Kenji - Trưởng Đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam cho biết: "Với nỗ lực đó, chúng tôi nghĩ rằng thị trường khách Nhật Bản tới Việt Nam sẽ phục hồi như năm 2019".

Rút ngắn thời gian trả kết quả thị thực, đặc biệt là nới rộng thời gian lưu trú của khách quốc tế lên 45 ngày đã tạo hiệu ứng tích cực với khách quốc tế.

Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Việt Nam sẽ dễ dàng đạt 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, khi tăng các chuyến bay thẳng tới nhiều thành phố trên thế giới, đồng thời triển khai chính sách giá vé kích cầu bởi Việt Nam luôn là điểm đến yêu thích của khách quốc tế.

Ông Lee Kyung Taek - Phó Trưởng đại diện, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng: "Thông qua các hoạt động xúc tiến du lịch cùng với việc mở thêm nhiều đường bay, tôi nghĩ rằng Việt Nam có cơ hội lớn để đạt mục tiêu trong năm nay".

Với những tín hiệu khởi sắc từ đầu năm mới, ngành du lịch Việt Nam được kỳ vọng có một năm 2024 bứt phá mạnh mẽ.

Theo Ban Thời sự

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên