MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khẳng định vị thế của khoa học công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế

28-10-2023 - 17:02 PM | Kinh tế số

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Giải thưởng Khoa học công nghệ (KHCN) Quả Cầu Vàng góp phần khẳng định trí tuệ Việt Nam, khẳng định vị thế của khoa học công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời, lan tỏa sự đam mê, tinh thần sáng tạo, dấn thân trong khoa học cho thế hệ trẻ.

Tối 27/10, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Bộ KH&CN tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng, trao các giải thưởng KHCN năm 2023.

Dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Nhiều Quả Cầu Vàng đã trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý

Khẳng định vị thế của khoa học công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, qua 20 năm tổ chức, Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng không ngừng được đổi mới, phát triển. Giải thưởng trở thành nơi phát hiện, tôn vinh các nhà khoa học trẻ xuất sắc tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học mũi nhọn như: công nghệ sinh học; công nghệ y – dược; công nghệ môi trường; công nghệ thông tin, tự động hóa và chuyển đổi số; công nghệ vật liệu mới.

Khẳng định vị thế của khoa học công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế - Ảnh 2.

Khẳng định vị thế của khoa học công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế - Ảnh 3.

Anh Triết cho biết, qua 20 năm, đã có 204 cá nhân xuất sắc tiêu biểu được vinh dự nhận Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng. Các cá nhân sau khi đạt Giải thưởng đã không ngừng nỗ lực, tiếp tục gặt hái được những thành công trong sự nghiệp, có đóng góp tích cực cho cộng đồng , cho sự phát triển của nước nhà.

Nhiều anh chị đã trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, giữ vai trò quan trọng trong các cơ quan, tổ chức khoa học công nghệ; không ít người dấn thân và thành công trên con đường khởi nghiệp, trở thành nhà sáng lập, lãnh đạo của các doanh nghiệp công nghệ, có quy mô lớn, có tác động tới thị trường công nghệ Việt Nam và thế giới. Bên cạnh đó, nhiều anh chị tiếp tục khẳng định năng lực nghiên cứu của mình bằng những công trình khoa học có giá trị trong cộng đồng khoa học.

“Có thể nói, sự trưởng thành của các thế hệ tài năng trẻ đạt Giải thưởng Quả Cầu Vàng thể hiện trên nhiều phương diện, song có một điểm chung là hầu hết, các anh chị đều vẫn giữ được niềm đam mê với khoa học công nghệ; đồng thời truyền cảm hứng, tạo động lực cho thanh niên Việt Nam về tình yêu, khát vọng chinh phục khoa học công nghệ”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Theo anh Triết, bên cạnh Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng, T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ KH&CN triển khai Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam . Cùng với mục tiêu phát hiện, tôn vinh những nữ sinh viên có thành tích trong khoa học công nghệ, lan tỏa phong trào học tập sáng tạo trong các trường học, Giải thưởng cũng chính là một phương thức góp phần phát triển nguồn nhân lực nữ trong lĩnh vực KHCN, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

“Chúng tôi mong rằng, thông qua Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng, Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ KH&CN sẽ đồng hành các bạn trên con đường làm chủ KHCN và cống hiến cho cộng đồng”, anh Triết nói.

Thúc đẩy lòng yêu nước, khát vọng cống hiến

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hoan nghênh và đánh giá cao T.Ư Đoàn, Bộ KH&CN liên tục trong 20 năm qua, đã có sáng kiến và bền bỉ phối hợp tổ chức Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam.

Khẳng định vị thế của khoa học công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Dương Triều

Phó Chủ tịch nước đánh giá, Giải thưởng góp phần khẳng định trí tuệ Việt Nam, khẳng định vị thế của KHCN Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời, lan tỏa sự đam mê, tinh thần sáng tạo, dấn thân trong khoa học cho thế hệ trẻ.

Khẳng định vị thế của khoa học công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2023 cho các tài năng trẻ. Ảnh: Dương Triều

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định: Tầm nhìn dài hạn cho phát triển đất nước, phấn đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng đó, chất lượng nguồn nhân lực, nhân tài là nhân tố quyết định và phát triển KHCN mạnh mẽ là then chốt.

Khẳng định vị thế của khoa học công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Long trao giải Nữ sinh viên KHCN Việt Nam năm 2023. Ảnh: Dương Triều

Khẳng định vị thế của khoa học công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế - Ảnh 7.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước đề nghị T.Ư Đoàn, Bộ KH&CN tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách để thu hút, trọng dụng nhân tài , trong đó có nhân tài KHCN Việt Nam ở trong và ngoài nước. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi về nhiều mặt để các tài năng trẻ là học sinh, sinh viên, đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc có cơ hội phát huy năng lực, sở trường, cống hiến tốt nhất cho đất nước.

“Thông qua việc tôn vinh các tài năng trẻ khoa học công nghệ để thúc đẩy lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, ý thức trách nhiệm với cộng đồng; lan tỏa tinh thần hiếu học, phát huy năng lực, sự đam mê, sáng tạo trong thế hệ trẻ Việt Nam”, Phó Chủ tịch nước nói.

Khẳng định vị thế của khoa học công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế - Ảnh 8.

10 Quả Cầu Vàng năm 2023. Ảnh: Dương Triều

Phó Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương các thế hệ tài năng trẻ đã đạt Giải thưởng Quả Cầu Vàng trong 20 năm qua và những nữ sinh tiêu biểu đạt Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2023.

“Với các nhà khoa học trẻ, sinh viên tài năng, tôi mong muốn các bạn xem giải thưởng ngày hôm nay là một sự ghi nhận của đất nước cho những nỗ lực quan trọng của các bạn; từ đó, có thêm động lực, năng lượng tích cực, không ngừng sáng tạo để tạo ra nhiều hơn nữa những công trình, sản phẩm khoa học có giá trị, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ mong muốn.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao giải cho 10 tài năng trẻ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2023; 20 Nữ sinh viên khoa học công nghệ Việt Nam 2023.

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát và Công ty Cổ phần chuyển đổi số Phenikaa là các đơn vị tài trợ và đồng hành với Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2023.

Theo Lưu Trinh

Tiền phong

Trở lên trên