MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khánh Hòa lần đầu tiên xuất khẩu chính ngạch tổ yến sang Trung Quốc

Sản phẩm tổ yến Savinest đầu tiên và lô hàng thứ 2 nước yến Savinest của Khánh Hòa đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Ngày 24/11, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty và khánh thành nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa. Tại buổi lễ, công ty đã công bố xuất khẩu chính ngạch lô hàng đầu tiên tổ yến Sanvinest và lô hàng thứ 2 nước yến Sanvinest sang Trung Quốc.

Khánh Hòa lần đầu tiên xuất khẩu chính ngạch tổ yến sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Đại diện Hải quan Trung Quốc trao giấy phép đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm yến sào Sanvinest Khánh Hòa nguyên chất sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: C.H.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa - cho biết: “Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, cơ hội lớn để doanh nghiệp tiếp cận thị trường tiềm lực nhất thế giới hiện nay. Công ty sẽ thực hiện hợp tác hiệu quả với đối tác, bao phủ các dòng sản phẩm yến tổ và sản phẩm sau chế biến tại các hệ thống siêu thị, nhà phân phối tại các tỉnh, thành toàn thị trường Trung Quốc với mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, doanh thu và tăng thu nộp ngân sách cho tỉnh Khánh Hòa”.

Khánh Hòa lần đầu tiên xuất khẩu chính ngạch tổ yến sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao việc xuất khẩu chính ngạch tổ yến sang Trung Quốc.

Đánh giá về nghề nuôi yến sào của nước ta, ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) - cho biết: Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nghề yến đã phát triển nhanh với nhiều loại hình và quy mô khác nhau. Nhiều tỉnh, thành có lợi thế về tự nhiên để phát triển nghề nuôi chim yến, tạo việc làm và nguồn thu đáng kể cho người dân. Hiện cả nước có 42/63 tỉnh, thành có nuôi chim yến với trên 23.000 nhà yến. Sản lượng tổ yến của Việt Nam khoảng 200 tấn, giá trị trên 700 triệu USD.

Khánh Hòa lần đầu tiên xuất khẩu chính ngạch tổ yến sang Trung Quốc - Ảnh 3.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (ảnh phải) cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tham quan nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa. Ảnh: C.H.

“Hiện tỉnh Khánh Hòa là nơi có số lượng quần thể chim yến đảo dẫn đầu cả nước, chất lượng tổ yến được đánh giá hàng đầu thế giới, được mệnh danh là địa phương lập kỷ lục với số lượng hang đảo yến nhiều nhất và sản lượng lớn nhất Châu Á. Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng là tỉnh có số lượng nhà yến phát triển nhanh với số lượng hiện nay trên 1.000 nhà. Vì vậy, việc yến sào được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sẽ giúp cho yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này trong thời gian tới, mang lại giá trị kinh tế cao, nâng cao giá trị và thương hiệu yến sào Khánh Hòa”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho hay.

Khánh Hòa lần đầu tiên xuất khẩu chính ngạch tổ yến sang Trung Quốc - Ảnh 4.

Công nhân sơ chế tổ yến Sanvinest để xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: C.H.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ tổ yến lớn nhất thế giới với số lượng hơn 300 tấn/năm, chiếm khoảng 80% thị phần toàn cầu. Ngành yến Việt Nam có thêm cơ hội phát triển bền vững sau khi Nghị định thư về xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc được ký kết. Trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi giúp Công ty Yến sào Khánh Hòa thực hiện các thủ tục, quy trình đạt các điều kiện để Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp phép xuất khẩu các sản phẩm yến sào sau chế biến.

Tại buổi lễ, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã khánh thành nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ đáp ứng kịp thời nguồn nguyên liệu yến sào cho nhu cầu sản xuất nước yến, yến tinh chất và yến sào tinh chế tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đến các nước, nhất là thị trường Trung Quốc. Nhân dịp này, công ty cũng đã trao tặng 10 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 700 triệu đồng cho người dân khó khăn ở huyện miền núi Khánh Vĩnh.

Theo Công Hoan

Tiền phong

Trở lên trên