MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khi thú cưng cũng tự kiếm ra tiền: Chú mèo của Taylor Swift sở hữu 97 triệu USD, chó Gunther VI có cả công ty quản lý khối tài sản 12.000 tỷ

27-01-2024 - 16:45 PM | Lifestyle

Khi thú cưng cũng tự kiếm ra tiền: Chú mèo của Taylor Swift sở hữu 97 triệu USD, chó Gunther VI có cả công ty quản lý khối tài sản 12.000 tỷ

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà thú cưng hoàn toàn có thể kiếm được tiền nhiều hơn cả con người nhờ vào độ nổi tiếng trên mạng xã hội. Thậm chí, bạn sẽ chẳng thể ngờ được những người bạn 4 chân này sở hữu khối tài sản lớn đến mức nào.

Gia tộc chó giàu nhất hành tinh, sở hữu khối tài sản 12.000 tỷ

Vào năm 1992, Nữ bá tước người Đức giàu có tên Karlotta Liebenstein qua đời mà không có người thừa kế. Người con trai duy nhất của bà (cũng tên Gunther) đã mất khi mới 26 tuổi. Vì yêu quý chú chó cưng của mình, nữ bá tước này đã để lại hết toàn bộ khối tài sản trị giá 400 triệu USD (tương đương hơn 9.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) cho chú chó Gunther III.

Từ đó, con vật này gắn liền với cái tên "chú chó giàu nhất thế giới". Gunther III thậm chí còn sinh con đẻ cái để tạo nên "gia tộc chó" giàu có, sang chảnh bậc nhất hành tinh.

Khi thú cưng cũng tự kiếm ra tiền: Chú mèo của Taylor Swift sở hữu 97 triệu USD, chó Gunther VI có cả công ty quản lý khối tài sản 12.000 tỷ - Ảnh 1.

Gunther III đã tạo nên "gia tộc chó" giàu có nhất hành tinh

Năm 2000, có thông tin rộng rãi rằng Gunther đã mua dinh thự của Madonna ở Miami với giá 7,5 triệu USD. Sau đó, vào cuối thập kỷ, chú chó được đồn đã mua một biệt thự ở Tuscan, một hộp đêm và đội bóng đá ở Pisa.

Hiện tại, Gunther đã đến đời thứ VI và khối gia sản này vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở cán mốc 500 triệu USD (hơn 12.000 tỷ đồng).

Chú chó Gunther VI sống một cuộc đời vương giả hiếm thấy: có quản gia, có hầu phòng, dùng bữa với thịt bò và trứng cá muối. Những hoạt động thường ngày gồm có: được tài xế riêng chở đi dạo chơi, được tận hưởng dịch vụ chăm sóc spa, và được vui chơi trong bể bơi riêng thiết kế phù hợp.

Đặc biệt, boss Gunther VI còn có hẳn một công ty được lập nên để chuyên giúp đầu tư, quản lý tài sản cho mình - công ty Gunther Corporation có trụ sở đặt tại Ý.

Nala - boss mèo giàu có và nổi tiếng nhất thế giới

Kênh cats.com khiến nhiều người bất ngờ khi công bố tài sản ròng của Nala, cô mèo mướp giàu nhất thế giới. Theo đó, Nala có khối tài sản ròng lên tới 100 triệu USD (tương đương khoảng 2.400 tỉ đồng).

Phần lớn thu nhập của Nala bắt nguồn từ trang Instagram thành công của "cô mèo", nơi Nala tự hào có 4,4 triệu lượt theo dõi và đang tiếp tục tăng.

Khi thú cưng cũng tự kiếm ra tiền: Chú mèo của Taylor Swift sở hữu 97 triệu USD, chó Gunther VI có cả công ty quản lý khối tài sản 12.000 tỷ - Ảnh 2.

Nala - boss mèo được nhận kỷ lục Guinness vì độ giàu có và nổi tiếng

Hiện tại, boss mèo Nala đang giữ kỷ lục Guinness thế giới về số lượng người theo dõi Instagram nhiều nhất dành cho một con mèo. Mới đây, Nala cũng giành được giải TikToker của năm.

Trong hành trình "làm việc" của mình, Nala đã hợp tác với nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới như: Google, Lyft, FreshStep, LOL Toys. Cô nàng cũng xuất hiện trên các tạp chí lừng danh: People, USA Today, Forbes.

Hài hước là các post trên trang cá nhân của Nala chỉ xoay quanh việc: ăn, ngủ, chơi. Đôi khi đó chỉ đơn giản là những trò chơi ngốc nghếch của một con mèo nhưng lại nhanh chóng nhận được hàng chục thậm chí hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận.

Ngoài thu nhập từ quảng cáo trả phí trên mạng xã hội, cô mèo còn sở hữu một công ty thức ăn cho mèo cùng tên: Love, Nala.

Nala có nguồn gốc lai giữa mèo Xiêm và mèo mướp vốn được chủ nhân của nó là Varisiri Mathachitiphan ở Los Angeles, Mỹ cưu mang và đem về nuôi khi đến thăm một trung tâm cứu hộ chó mèo.

Giờ đây, khi trở thành boss mèo giàu có nhất thế giới, sở hữu mức cát sê sánh ngang sao hạng A, Nala cũng được tận hưởng sự chăm sóc xa hoa tương xứng.

Mèo của Taylor Swift giàu thứ 3 trong thế giới thú cưng

Chú mèo tai cụp của nữ ca sĩ Taylor Swift - mèo Olivia Benson - hiện là thú cưng giàu thứ 3 thế giới với khối tài sản khoảng 97 triệu USD. Thông tin này vừa được đưa ra bởi tổ chức All About Cats.

Bảng xếp hạng được tổng hợp bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu về những bài đăng về Olivia Benson trên Instagram, tiền con mèo kiếm được từ lượt người theo dõi, lượt thích và tỷ lệ tương tác. Ngoài ra, Olivia Benson có dòng sản phẩm mang hình ảnh của mình, gồm áo phông, hoa tai, sticker, bút, ra mắt từ năm 2018. Thú cưng cũng kiếm được tiền khi xuất hiện trong video Blank Space và ME! của cô chủ, cùng một số quảng cáo cho các hãng lớn.

Khi thú cưng cũng tự kiếm ra tiền: Chú mèo của Taylor Swift sở hữu 97 triệu USD, chó Gunther VI có cả công ty quản lý khối tài sản 12.000 tỷ - Ảnh 3.

Trang PageSix có bài viết so sánh mèo cưng của Taylor Swift giàu hơn bạn trai cô - cầu thủ Travis Kelce - người hiện có tài sản ròng khoảng 40 triệu USD. Trên TikTok, một số fan bình luận: "Nếu Travis may mắn, một ngày nào đó anh ấy sẽ thành công như mèo của Taylor Swift".

Olivia Benson thuộc giống mèo Scottish tai cụp, được ca sĩ nuôi từ năm 2014, đặt theo tên nữ chính trong phim Law & Order: Special Victims Unit. Năm 2020, bức ảnh Olivia Benson từng thu hút hơn hai triệu lượt thích trên Instagram của Taylor.

Ngoài Olivia Benson, Taylor Swift còn nuôi hai con mèo khác là Benjamin Button và Meredith. Khi được Time vinh danh là Nhân vật của năm 2023, Taylor Swift đã yêu cầu được chụp hình cùng mèo Benjamin Button.

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên