MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối tài sản “khủng” từ người cha quá cố đưa công tước 25 tuổi thành tỷ phú trẻ nhất sau một đêm

15-08-2016 - 12:02 PM | Sống

Hugh Grosvenor, Công tước thứ 7 xứ Westminster, đã trở thành người giàu thứ 3 tại Anh sau khi thừa hưởng khối tài sản kếch xù từ người cha bất ngờ ra đi ở tuổi 64 hôm 9/8.

Hugh Richard Louis Grosvenor - chàng thanh niên 25 tuổi - vừa trở thành vị công tước thứ 7 của xứ Westminster (Anh) sau cái chết bất ngờ của người cha hôm 9/8, đã chính thức bước chân vào nhóm 400 tỷ phú giàu nhất thế giới bằng khối tài sản thừa kế trị giá 12,3 tỷ USD.

Theo Mirror, gia tài mà người cha quá cố - ông Gerald Cavendish Grosvenor - để lại bao gồm công ty Grosvenor (hơn 520 nhân viên) với các hoạt động chính là phát triển, đầu tư và quản lí quỹ bất động sản, công ty phát triển Wheatsheaf ( hơn 450 nhân viên) tìm kiếm giải pháp đối với những vấn đề thách thức toàn cầu như thực phẩm, năng lượng và nước.


Hugh Grosvenor, 25 tuổi, trở thành tỉ phú trẻ tuổi nhất trong số 400 người giàu nhất thế giới.

Hugh Grosvenor, 25 tuổi, trở thành tỉ phú trẻ tuổi nhất trong số 400 người giàu nhất thế giới.

Công ty Đầu tư Gia đình (Family Investment Office) gồm hơn 470 nhân viên, hoạt động với mục tiêu quản lí bốn khu vực bất động sản trong các vùng nông thôn tại Anh và Tây Ban Nha. Quỹ từ thiện của gia đình Grosvenor - The Westminster Foundation. Quỹ tín thác Grosvenor Estate có giá trị 11,8 tỉ bảng Anh.

Grosvenor Estate hoạt động trên 60 thành phố và trực tiếp sở hữu 1.550 khối bất động sản, nắm trong tay 165.000 mẫu đất tại các vùng nông thôn trên toàn thế giới. Tính riêng tại Anh, gia tộc này nắm giữ 131.100 mẫu đất (tương đương 53.504 hescta), nhiều hơn cả nữ hoàng Anh.


Với khả năng kinh doanh tài ba, Công tước Gerald Cavendish Grosvenor đã mở rộng đế chế của riêng mình trong nhiều năm qua. Hôm 9/8, ông bất ngờ trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hoàng gia Preston thuộc vùng Lancashire sau khi lâm trọng bệnh.

Với khả năng kinh doanh tài ba, Công tước Gerald Cavendish Grosvenor đã mở rộng đế chế của riêng mình trong nhiều năm qua. Hôm 9/8, ông bất ngờ trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hoàng gia Preston thuộc vùng Lancashire sau khi lâm trọng bệnh.

Phần lớn khối tài sản của nhà Grosvenor được xây dựng trên những vùng đất có giá trị bậc nhất tại Luân Đôn, trong đó lần lượt bao gồm 100 và 200 mẫu Anh ( tương đương 40 và 80 héccta) đối với khu phố Mayfair, Blegravia. Khu vực trên nối tiếng với hàng loạt các câu lạc bộ, cửa hàng sang trọng, các nhà hàng đạt giải thưởng sao Michelin và giá bất động sản tại đây cao ngất trời.


Nhà hàng Scotts, tọa lạc trên phố Mount, là lựa chọn phổ biến của nhiều người tại Anh.

Nhà hàng Scotts, tọa lạc trên phố Mount, là lựa chọn phổ biến của nhiều người tại Anh.

Ngoài ra, Hugh Grosvenor còn sở hữu khối bất động sản ở số 10,20,33 con phố Grosvenor Street và số 20,50 Grosvenor Hill. Các khách sạn Connaught, Lanesborough và Đại sứ quán Mỹ( cũ) cũng thuộc toàn quyền sử dụng của nhà Grosvenor.


Khách sạn Connaught nằm trong danh mục đầu tư bất động sản của nhà Grosvenor.

Khách sạn Connaught nằm trong danh mục đầu tư bất động sản của nhà Grosvenor.

Công tước trẻ tuổi sở hữu cơ ngơi mang tên Eaton Hall gần thành phố Chester có diện tích lên tới 11.500 mẫu Anh (tương đương 4653 hécta) với 300 người giúp việc nhà.

Bên cạnh đó, Hugh còn nắm trong tay khu bất động sản thể thao Abbeystead lên tới 23.500 mẫu Anh (xấp xỉ 9.510 hécta), hạt Lancashire.


Cánh cổng để đến với khu đất rộng 11.500 mẫu (tương đương 4.653 hécta)

Cánh cổng để đến với khu đất rộng 11.500 mẫu (tương đương 4.653 hécta)

Cổ phần của gia tộc Grosvenor rải rác trong khắp các trung trung tâm thương mại của Anh, tính riêng khu phức hợp Liverpool One đã có giá trị lên tới 920 triệu bảng.

Tại trung tâm thành phố Cambridge, nhà Grosvenor cũng sở hữu đến 99 căn hộ và khối bất động sản Trumpington Meadows.


Trung tâm mua sắm Liverpool One

Trung tâm mua sắm Liverpool One

Hugh Grovenor là ông chủ của 96.000 mẫu Anh( tương đương 38.849 hécta) cùng 3.500 con nai trải dài trên ba đỉnh núi Ben Stack, Arkle và Foinaven. Bên cạnh đó, nhà Grosvenor còn phát triển khu dân cư Springside tại thành phố lãng mạn Edinburgh.

Tại bắc Wales, Hugh sở hữu 1.800 mẫu đất (xấp xỉ 728 hécta), nơi giàu tài nguyên đá vôi và chì.

Một trong những khối tài sản không thể không kể đến của đế chế Grosvenor là hàng ngàn mẫu đất tại khu La Garganta, vùng Castilla La Mancha của Tây Ban Nha - nổi tiếng với 19.000 cây ô liu và 34.000 cây sồi thường xanh. Thái tử William và Harry thường đến đây săn bắn.

Với hệ thực, động vật đa dạng, Castilla La Mancha là một trong những vùng đất hiếm có ở châu Âu nơi các loài động vật quý sinh sống, bao gồm Chi Linh Miêu và Đại bàng Hoàng đế Tây Ban Nha.

Castilla La Mancha - một trong những khu săn bắn độc đáo và lớn nhất châu Âu
Castilla La Mancha - một trong những khu săn bắn độc đáo và lớn nhất châu Âu

Tại Mỹ, nhà Grosvenor đầu tư 917 mẫu (371 hécta) tại Thung lũng Silicon, xây dựng khu dân cư phức hợp F1rst tại Washington DC - thủ đô của Hoa Kỳ. F1rst bao gồm 325 căn hộ cho thuê, 50 căn hộ được giao bán với mức giá thấp hơn giá trị trường cho thuê, 2300 mét vuông dành cho không gian bán lẻ. Dân cư tại đây hưởng nhiều quyền lợi như tiếp cận bể bơi, phòng tập thể hình, khu ẩm thực hay tầng thượng nhìn ra sân vận động Bóng chày Quốc gia.

Tại San Francisco, gia tộc giàu có này còn sở hữu khu phức hợp bán lẻ 6 tầng 185 Post Street, dãy nhà Trailside với 195 căn hộ và hồ bơi trên tầng thượng, khu 1645 Pacific Avenue bao gồm nhiều căn hộ penhouses theo lối kiến trúc thanh lịch, tao nhã.


917 mẫu (371 hétca) của gia tộc Grosvenor tại Thung lũng Silicon

917 mẫu (371 hétca) của gia tộc Grosvenor tại Thung lũng Silicon

Ở Úc, khối bất động sản tại Melbourne là kết quả của sự hợp tác giữa Gosvenor Group và ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs. Ông lớn Grosvenor Group đã đầu tư vào công ty bất động sản Úc - Propertylink, thu về thương vụ trị giá 303,3 triệu đô Úc.

Ở Canda, dự án Grosvenor Ambleside bao gồm 98 căn hộ độc đáo mang đậm nét kiến trúc, nghệ thuật và văn hóa miền Tây Vancouver.


Địa chỉ 1645 Pacific Avenue tọa lạc nguy nga ở San Francisco

Địa chỉ 1645 Pacific Avenue tọa lạc nguy nga ở San Francisco

Khối tài sản khác của gia đình công tước gồm có khách sạn Connaught, khu phức hợp The Rise, hòn đảo Annacis nơi chủ yếu phục vụ mục đích công nghiệp, xây dựng nhà máy xử lí nước thải.

Ngoài ra, khu dân cư Avenue (chung cư mới được xây dựng gần bờ sông của thành phố) và khu dân cư phức hợp Drake and Smith bao gồm 92 hộ dân tại thành phố Calgary cũng nằm trong tay của Hugh Grosvenor.


Dự án Grosvenor Ambleside tại Vancouverbao gồm 98 căn hộ độc đáo mang đậm nét kiến trúc, nghệ thuật và văn hóa.

Dự án Grosvenor Ambleside tại Vancouverbao gồm 98 căn hộ độc đáo mang đậm nét kiến trúc, nghệ thuật và văn hóa.

Tại Pháp, 73 cửa hàng bán lẻ và các văn phòng trên con phố dài 1,1 kilômét- Rue de la Republique, thành phố Lyons nằm trong danh mục đầu tư 33 tòa nhà của Quỹ tín thác Grosvenor Estate. Rue de la Republique không chỉ là con đường đẹp nhất tại Pháp mà còn được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Tại Thụy Điển, các trung tâm mua sắm như Haninge, Balsta và Vasby Centrums tại thủ đô Stockholm - là một phần trong số 98.000 mét vuông diện tích bán lẻ mà tập đoàn Grosvenor sở hữu tại Thụy Điển. Mỗi trung tâm bao gồm vô vàn các gian hàng thuộc mọi lĩnh vực, ví dụ như y tế, thể thao, giải trí… Các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Systembolaget, Hemtex, Lindex, Intersport, Kicks, Deichman và Apoteket Hjärtat cũng góp mặt trong các khu mua sắm trên.

Tại Thượng Hải, Trung tâm thương mại Parksize Plaza - diện tích 160.000 mét vuông và cao ốc văn phòng Sui On Plaza bao gồm nhiều các hãng thời trang quốc tế có tên tuổi như H&M, Uniqlo và C&A. Bên cạnh đó, Grosvenor còn sở hữu địa điểm leo núi trong nhà lớn nhất Thượng Hải.

Tại Hồng Kông, Gia tộc Anh giàu có mở rộng quy mô với khu dân cư phức hợp 33 tầng, Westminster Terrace - nơi đây không chỉ có có 59 căn hộ loại 4 phòng ngủ mà còn có những khu tiện ích như bể bơi, sân quần vợt.


Khu dân cư phức hợp 33 tầng, Westminster Terrace.

Khu dân cư phức hợp 33 tầng, Westminster Terrace.

Tại Nhật Bản, các khối căn hộ cao cấp tại Tokyo bao gồm Grosvenor Place Kamizono, Westminster Roppong, Belgravia Azabu.


Westminster Roppong tại Nhật Bản.

Westminster Roppong tại Nhật Bản.

Ngoài của cải đến từ khối bất động sản, gia tộc Grosvenor còn sở hữu vô số những bộ sưu tập có giá trị khác nhau từ rượu vang, xe hơi, tới đồ nội thất, nghệ thuật và nhiếu giấy tờ khác.

Nguyễn Nguyễn

Mirror

Trở lên trên