MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố thêm 10 đối tượng vụ sòng bạc núp bóng CLB Poker tại Hà Nội

19-12-2023 - 19:52 PM | Xã hội

Liên quan đến đường dây đánh bạc trong Câu lạc bộ Lucas Palace, quá trình mở rộng điều tra vụ án Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 10 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Khởi tố thêm 10 đối tượng vụ sòng bạc núp bóng CLB Poker tại Hà Nội - Ảnh 1.

Ngày 19/12, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (CSHS), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 10 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc" và " Đánh bạc ". Trong đó, 5 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc" và 5 đối tượng về tội "Đánh bạc".

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc" là những người tham gia vào việc chia bài, giúp sức. Các đối tượng trên bị khởi tố trong quá trình mở rộng điều tra vụ án.

Đến nay, tổng số bị can bị khởi tố là 37 đối tượng.

Trước đó, ngày 15/10, sau thời gian điều tra, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện bắt quả tang tại các phòng Vip Câu lạc bộ Lucas Palace có nhiều đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi Poker thu giữ gần 284.330 điểm chíp tương đương hơn 284 triệu đồng.

Khởi tố thêm 10 đối tượng vụ sòng bạc núp bóng CLB Poker tại Hà Nội - Ảnh 2.

Phía bên ngoài CLB

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng thu giữ nhiều bàn chơi poker, máy tính, hơn 100 bộ bài tây, 1 thùng chíp, gần 300 triệu đồng, 400 USD. Ước tính tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker trên 20 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2019, Công ty TNHH Dịch vụ TPT Hà Nội thành lập và mở Câu lạc bộ Lucas Palace có địa chỉ 51 Mạc Thái Tổ (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). CLB do bị can Đào Anh Dũng (SN 1990), Trần Xuân Minh (SN 1992, cùng trú tại Hà Nội) trực tiếp điều hành hoạt động đánh bạc bằng hình thức chơi bài Poker. Lợi nhuận thu được chia Dũng 70% và Minh 30%.

Để điều hành CLB, Dũng và Minh tuyển thêm nhân viên bảo vệ, chia bài, thu ngân để tổ chức cho khách đánh Poker theo tour lấy giải thưởng và tổ chức cho khách đánh bạc bằng hình thức poker.

Khi khách đến đánh bạc sẽ phải mua phỉnh, chíp (chíp Poker hay còn gọi là phỉnh Poker thay thế tiền mặt dùng để hỗ trợ việc đánh bạc - PV) tại tầng 3 Câu lạc bộ Lucas Palace.

Quá trình đánh bạc, người chơi sử dụng điểm chíp đã mua để đặt cược, mỗi ván "cắt phế" 5% trên tổng số tiền đặt cược. Khi khách nghỉ thì đổi lại điểm chíp cho nhân viên thu ngân để lấy tiền mặt.

Đến khi bị triệt phá, CLB Lucas Palace đã thu hút hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi poker theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức poker.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan.

Theo Thanh Hà

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên