MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải dầu thô từ Nga, một loại dầu thô khác cũng đang chật vật tìm người mua trong khi cả thị trường đang thiếu hụt

11-04-2022 - 10:38 AM | Thị trường

Không phải dầu thô từ Nga, một loại dầu thô khác cũng đang chật vật tìm người mua trong khi cả thị trường đang thiếu hụt

Dầu thô Tây Phi đang gặp khó trong việc thuyết phục các khách hàng chủ chốt như Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu vì nhiều lý do khác nhau.

Xung đột Nga - Ukraine đã tạo ra cơn biến động lớn nhất trong nhiều năm qua với thị trường trường xăng dầu toàn cầu. Cả thế giới lo sợ tình trạng thiếu hụt dầu thô xảy ra trên diện rộng khi châu Âu xem xét việc trừng phạt vào mặt hàng này của Nga. Tuy nhiên, ngay cả trong tình trạng nguồn cung thắt chặt chưa từng có, vẫn có một loại dầu thô không được thị trường ngó ngàng đến: dầu Tây Phi.

Theo các thương nhân chuyên về dầu Tây Phi, nhiều lô hàng dầu trong tháng 4 của khu vực này vẫn chưa tìm được khách hàng mới vì 3 khách hàng lớn nhất là Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu đang mua ít hơn.

"Thị trường châu Á đang yếu dần vì tình trạng giãn cách và dầu Tây Phi không còn chảy nhiều vào Trung Quốc nữa", Livia Gallarati - nhà phân tích tại Energy Aspects Ltd cho biết. "Đã có những lời kêu gọi việc nhập dầu Tây Phi vào châu Âu nhưng nó thậm chí còn không được ưa chuộng bằng dầu Bắc Mỹ hoặc dầu Trung Đông".

Angola phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc để bán dầu thô nhưng nhu cầu tại đây đang rất thấp do hàng triệu người đang phải giãn cách. Các nhà máy lọc dầu nhỏ tại Trung Quốc đã cắt giảm mua. Năm ngoái, Trung Quốc chiếm khoảng 84% lượng mua dầu của Angola. Trong 10 năm qua, Trung Quốc luôn là thị trường lớn nhất nhập dầu thô lớn nhất của Angola. Điều này đồng nghĩa quốc gia Tây Phi không thể sớm tìm ra khách hàng nào khác sẵn sàng mua dầu với quy mô tương đương.

Mercedes McKay - nhà phân tích tại Facts Globals Energy cho biết doanh số bán hàng của Nigeria sang châu Á cũng bị ảnh hưởng bởi người mua chủ chốt của họ, Ấn Độ, đang tìm được nguồn cung "chất lượng" hơn từ Nga. Chỉ trong tháng trước, Ấn Độ đã nhập khẩu dầu từ Nga nhiều hơn cả năm 2021 cộng lại.

Các nhà máy lọc dầu hàng đầu của Ấn Độ như India Oil Corp đã nhập khẩu ít dầu châu Phi hơn kể từ khi cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine bắt đầu, dữ liệu đấu thầu tổng hợp của Ukraine cho thấy.

Trong khi đó, một thị trường chính nữa của dầu Tây Phi là châu Âu cũng đang giảm sức mua vì các nhà máy lọc dầu tại đây cho rằng giá chào bán đang quá cao.

Một số lô hàng dầu thô Nigeria đã được chào bán tại châu Âu nhiều lần (do Platts tổ chức) trong những tuần gần đây nhưng không có người bỏ thầu. "Thị trường châu Âu hiện đã được cung cấp đầy đủ và các nhà máy lọc dầu ở đây đang rất thận trọng về giá", Gallarati cho biết.

Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng dầu thô Tây Phi sẽ cải thiện doanh số trong những tháng tới khi hoạt động lọc dầu tăng mạnh vào mùa hè và dòng dầu thô từ Nga bắt đầu giảm dần, đặc biệt là ở khu vực Tây Bắc của châu Âu, theo Energy Aspects.

Có một điểm bất lợi đối với dầu Tây Phi ở thị trường châu Âu đó là dầu này có xu hướng giàu xăng trong khi dầu thô của Nga lại là nguyên liệu tuyệt vời để sản xuất dầu diesel. Các loại xe chạy dầu diesel cực kỳ phổ biến tại châu Âu. Do đó, các nhà máy lọc dầu tại đây có xu hướng sản xuất càng nhiều dầu diesel càng tốt.

 "Trong tháng 6 và 7, cân đối dầu thô toàn cầu sẽ rất eo hẹp. Sẽ có ít thùng dầu của Nga đến châu Âu hơn trong những tháng tới. Vì thế, các nhà máy lọc dầu sẽ kêu gọi nhiều dầu ở khắp mọi nơi, bao gồm cả Tây Phi", Gallarati cho biết.

Nguồn: Bloomberg

https://cafef.vn/khong-phai-dau-tho-tu-nga-mot-loai-dau-tho-khac-cung-dang-chat-vat-tim-nguoi-mua-trong-khi-ca-thi-truong-dang-thieu-hut-20220411101426302.chn

Đức Nam

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên