MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải phòng trọ container 5 triệu/đêm, đây mới là chốn ‘bồng lai tiên cảnh’ mà giới siêu giàu thế giới ‘tận hưởng’ World Cup

14-12-2022 - 09:09 AM | Tài chính quốc tế

Ảnh: Ulmer/IMAGO

Ảnh: Ulmer/IMAGO

Tỷ phú, doanh nhân, người nổi tiếng khắp thế giới đã chấp nhận chi trả 500.000 USD/tuần (hơn 11 tỷ đồng) để lưu trú tại địa điểm đắt đỏ này khi đến Qatar xem World Cup.

Đảo Pearl được mệnh danh là “Riviera của Ả Rập" - một hòn đảo có quang cảnh thơ mộng cùng khí hậu ôn hòa. Hòn đảo này còn có tên là hòn Ngọc, nằm ở thủ đô Doha, Qatar. Nơi đây có đường kính 4km, đường bờ biển dài 32km và được bao quanh bởi hàng loạt các căn biệt thự lộng lẫy và khách sạn sang trọng. Hòn đảo được đặt tên theo nghề mò ngọc trai truyền thống của người dân sinh sống nơi đây.

Dạo quanh đảo Pearl, ta dễ dàng bắt gặp nhiều người giàu có đi dạo cùng thú cưng hoặc thư giãn trên bãi biển nhân tạo gần bến cảng - nơi những chiếc du thuyền cao cấp đang neo đậu.

Trong khu vực đó, chỉ còn một số du thuyền đỗ cố định, chỗ thừa còn lại sẽ dành cho những chiếc du thuyền của giới siêu giàu đến xem bóng đá. Họ mong muốn sẽ có trải nghiệm độc lạ và thoải mái nhất khi đến xem World Cup năm nay.

Saluzi là một trong những siêu du thuyền như vậy. Nó có thiết kế họa tiết graffiti bắt mắt được trang trí bên mạn thuyền. Chi phí lưu trú đắt đỏ trên chiếc du thuyền này giao động khoảng 500.000 USD mỗi tuần (khoảng hơn 11 tỷ đồng/tuần). Ngay khi bước lên tàu, du khách sẽ được trải nghiệm không gian hoàn hảo nhất.

Được mệnh danh là “con thuyền toàn cầu”, Saluzi thường chạy ở Địa Trung Hải vào mỗi mùa hè. Sau đó đến Viễn Đông hoặc những nơi như Seychelles, Maldives, Thái Lan, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) và các quốc gia vùng Vịnh.

Gần đây, chiếc du thuyền này đã ở Abu Dhabi để làm chỗ lưu trú cho du khách tới xem giải đua Công thức 1, nhưng đã bị trì hoãn khi đến Qatar do gặp khó khăn khi xin thị thực nhập cảnh vào quốc gia này.

Cuối cùng, Saluzi cập bến Doha vào ngày 24 tháng 11 cùng với đội ngũ 35 nhân viên. Đây là lần đầu tiên chiếc siêu du thuyền này mở bán vé trong dịp World Cup.

Khi lên tàu, mỗi du khách đều được chào đón nhiệt tình và có sự hỗ trợ từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp 24/24. Họ sẽ được mời thay dép bông trắng và dùng đồ uống khi ở phòng chờ.

Sự xa hoa và tiện nghi của Saluzi chưa dừng lại ở đó. Trên du thuyền, du khách còn có thể trải nghiệm bể sục nước nóng ngoài trời, khu vực đàn piano, thậm chí là chơi golf thoải mái. Siêu du thuyền cung cấp bãi cỏ chuyên dụng và những quả bóng golf tự phân hủy thành thức ăn cho cá để bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Saluzi luôn có các huấn luyện viên dạy lặn và bơi giúp du khách không cảm thấy nhàm chán khi lênh đênh trên biển.

Theo thuyền trưởng Asparuh Chorbadzhiev, con thuyền này có thể chứa 32 khách hàng nhưng cũng hiếm khi đầy chỗ. Có nhiều du khách ưa thích sự riêng tư, họ chỉ sinh hoạt trong khu vực cabin và có nhiều trợ lý cá nhân đi cùng.

Thuyền trưởng Chorbadzhiev đã làm việc và sinh sống trên biển gần 40 năm. Ông không tiết lộ các khách hàng “giới siêu giàu” đã ở lại trên thuyền trong suốt mùa giải World Cup năm nay là ai. Tuy nhiên theo ông, các vị khách đều là doanh nhân giàu có hoặc người nổi tiếng.

Vị thuyền trưởng rất tự hào về Saluzi và muốn kể nhiều hơn về những điều “bí ẩn kỳ diệu” đằng sau nó. Từ những chiếc đèn ma thuật có thể bật tắt từ xa bằng chiếc điều khiển hình khẩu súng hay những tác phẩm nghệ thuật ở lối vào. Những thiết kế bên trong du thuyền và hình ảnh bên ngoài đều có sự liên kết hoàn mỹ.

Saluzi có phòng tập thể dục đầy đủ tiện nghi nằm đối diện với khu spa sang trọng. Tại đây, du khách có thể nằm trên những giường mát-xa hiện đại. Nó có khả năng tự động nhỏ rượu lên cơ thể giúp thực khách thư giãn. Thậm chí còn có một tiệm làm tóc trên thuyền.

Có 16 phòng cabin trên Saluzi, các phòng VIP sẽ được trang bị ban công. Du thuyền còn có một phòng họp, phòng chiếu phim, khu vực ẩm thực sang trọng và phòng karaoke tiện nghi. Tất cả các bữa ăn và phòng ốc đều được nhân viên trên thuyền chuẩn bị kỹ càng và dọn dẹp cẩn thận.

Khi lưu trú tại Saluzi, du khách lưu ý cần sắp xếp xe limousine chở đến sân vận động World Cup để xem các trận đấu của mùa giải. Du khách cũng có thể yêu cầu thuyền trưởng đưa du thuyền ra khỏi bến để ngắm nhìn thành phố từ xa.

Theo BOAT Pro’s Global Fleet Tracker, hơn 20 siêu du thuyền đã đi vào vùng biển của Qatar kể từ khi World Cup khai mạc, bao gồm cả du thuyền của Quốc vương Qatar Al Lusail và siêu du thuyền Alaiya.

Tận hưởng một “kỳ nghỉ World Cup” trên du thuyền mang đến những trải nghiệm rất độc lạ so với những nơi lưu trú thông thường khác trong thành phố. Qatar có diện tích nhỏ, chỉ ngang Thanh Hóa của Việt Nam. Hiện nay có khoảng 1,5 triệu cổ động viên đang đến với xứ sở Trung Đông này để cổ vũ các đội tuyển tham gia FIFA World Cup. Vì vậy, ban tổ chức đã phải sáng tạo và xây dựng nhiều địa điểm lưu trú, thậm chí là dựng “phòng trọ” trên sa mạc để đáp ứng đủ nhu cầu của cổ động viên.

Qatar đã tận dụng mô hình “cắm trại theo nhóm” để dựng lên nhiều làng cổ động viên “giá mềm” như phòng trọ “container” 5 triệu đồng/đêm, mỗi phòng sẽ có 2 giường đơn, wifi, điều hòa và tủ lạnh.

Cao cấp hơn là các khu lều ở ngôi làng Al Khor với giá gần 10 triệu đồng/đêm với những tiện ích như hồ bơi, nhà hàng, cửa hàng bán vật dụng, khu vui chơi và tivi màn hình lớn.

Nếu dư dả, mọi người có thể thuê các khách sạn gần sân vận động để tiện di chuyển cũng như có nhiều tiện nghi hơn.

Cao cấp nhất chính là giới siêu giàu ở trong các du thuyền hạng sang. Đến nay vẫn không rõ trong mùa World Cup năm nay, có những vị tỷ phú hay doanh nhân nào đã đến trải nghiệm dịch vụ này.

Tham khảo: CNN

Thùy Trang

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên