MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

8 ngân hàng thế giới nâng dự báo giá vàng

23-08-2011 - 08:19 AM |

Dự báo lạc quan nhất là giá vàng sẽ đạt bình quân 1.950 USD/ounce trong quý 4 năm nay và lên 2.500 USD/ounce trong năm tới.

Giá vàng thế giới vượt 1.900 USD/ounce trong ngày hôm nay 23/8 bởi nhà đầu tư ồ ạt chuyển sang kim loại quý này khi thị trường chứng khoán và dầu mỏ lao dốc. Người ta còn đầu cơ rằng sự suy yếu của kinh tế Mỹ sẽ buộc các nhà hoạch định chính sách nước này đưa ra một chương trình hỗ trợ kinh tế mới.

Trong năm nay, giá vàng đã tăng 33%, riêng từ đầu quý 3 tới giờ tăng 18% và đang hướng tới quý tăng mạnh nhất trong 25 năm. Một loạt các ngân hàng thế giới trong tháng 8 đã nâng dự báo giá kim loại quý này.

Ngày 22/8: Ngân hàng Societe Generale

SocGen tăng dự báo giá vàng quý 4 lên bình quân 1.950 USD/ounce và trung bình năm 2011 là 1.660 USD/ounce.

Ngân hàng này cũng dự báo giá vàng trung bình năm 2012 là 2.275 USD/ounce, trong đó đỉnh sẽ là 2.500 USD/ounce vào cuối năm tới.

Nguyên nhân giá tăng là do các chính sách kinh tế mới, nợ công ở châu Âu và nỗi lo về tăng trưởng.

Ngày 22/8: Citigroup

Ngân hàng Citigroup nâng dự báo giá vàng năm 2011 lên bình quân 1.590 USD/ounce, từ 1.440 USD đưa ra trong tháng 7. Giá năm 2012 sẽ đạt trung bình 1.650 USD/ounce, so với 1.500 USD/ounce dự báo cũ.

Nguyên nhân giá tăng theo Citigroup là đồng USD yếu, lãi suất thấp kỷ lục, nỗi lo lạm phát, nợ công gia tăng. Nhu cầu đa dạng hoá dự trữ bằng vàng của các ngân hàng trung ương cũng góp phần không nhỏ làm giá tăng.

Ngày 19/8: Ngân hàng trung ương Australia

Ngân hàng trung ương cho rằng, giá vàng trong quý 4/2011 sẽ đạt trung bình 1.600 USD/ounce. Nguyên nhân là bức tranh kinh tế toàn cầu ảm đạm, lạm phát leo thang sẽ làm tăng nhu cầu đầu tư an toàn.

Ngày 10/8: HSBC

Ngân hàng HSBC cho rằng giá vàng sẽ vượt 1.850 USD/ounce trong năm nay và đạt trung bình 1.700 USD/ounce trong phần còn lại của năm 2011.

Nguyên nhân giá tăng là: “Vàng là một công cụ giao dịch rộng rãi, phổ thông, được chứng minh là nơi trú ẩn an toàn. Nhà đầu tư chuyển sang vàng khi niềm tin vào chính sách của các chính phủ giảm sút, giá trị đồng tiền mất đi và cả trong bối cảnh bất ổn xã hội”.

Ngày 9/8: Bank of America Merrill Lynch

Ngân hàng Bank of America-Merrill Lynch dự báo giá vàng trong 12 tháng tới sẽ lên 2.000 USD/ounce.

Cơ sở giá tăng là do không có công cụ nào hiệu quả hơn vàng trong lúc này. Khả năng Mỹ sẽ thông qua gói QE3 vào cuối tháng, cộng với các ngân hàng trung ương mua vàng thay vì tiền tệ để dự trữ sẽ đẩy giá lên hơn nữa.

Ngày 8/8: JP Morgan

JPMorgan cho rằng, nguy cơ suy thoái kinh tế ngày càng tăng, nhất là sau khi S&P hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ. Theo ngân hàng, giá vàng sẽ đạt bình quân 1.800 USD/ounce vào cuối năm và có thể lập đỉnh cao 2.500 USD/ounce.

Ngày 7/8: Goldman Sachs

Goldman Sachs cho rằng giá vàng sẽ đạt 1.730 USD/ounce và 1.860 USD/ounce trong giai đoạn 6 và 12 tháng tới. Nguyên nhân là nỗi lo kinh tế Mỹ, với triển vọng chỉ tăng 1,7% trong năm nay và 2,1% trong năm tới, sẽ thúc đẩy nhu cầu an toàn.

Ngày 3/8: UBS

Ngân hàng UBS nâng dự báo giá vàng trong 1 tháng tới lên trung bình 1.725 USD/ounce, từ mức 1.575 USD đưa ra trước đó, và trong giai đoạn 3 tháng tới là 1.850 USD/ounce, từ 1.600 USD đưa ra cách đây chưa lâu.

Cơ sở để ngân hàng đưa ra dự báo là lãi suất thấp kỷ lục ở Mỹ, nợ công ở Mỹ và châu Âu sẽ không được giải quyết sớm trong khi lạm phát tại các nước đang nổi ngày càng leo thang.

Ngọc Toàn

hangnt

Reuters

Trở lên trên